THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

29 December 2011

VIDEO - Sốc với clip cô giáo đánh học sinh vun vút




Mỗi học sinh nữ phải nằm trên một chiếc ghế băng nhỏ hoặc đứng ngay ngoài hành lang để chịu đòn. Mỗi em đều bị đánh 5 roi.

Một đoạn clip dài 6 phút 30 giây được đăng tải trên You tube ngày 24/12 ghi lại cảnh một người phụ nữ dùng roi đánh các em nhỏ đã gây bất bình trong dư luận.

Video đăng tải trên You tube được cho là ghi lại cảnh đánh các em học sinh của một giáo viên khi tên của đoạn video đó là: “Trường gì mà dã man như con ngan”.

Nội dung của đoạn video được ghi lại rất rõ. Tất cả những học sinh chịu đòn đều là nữ. Mỗi em học sinh lần lượt phải nằm trên một chiếc ghế băng nhỏ hoặc đứng ngoài hành lang để nhận mưa roi từ người phụ nữ. Mỗi học sinh phải nhận 5 roi rất mạnh, mỗi roi đánh xuống kèm theo tiếng “vút” nghe đến rợn người.
 
Học sinh đang chịu đòn của cô giáo. (Ảnh cắt từ clip)

Chỉ sau vài ngày đăng tải, clip đã nhận được hàng nghìn lượt truy cập và kèm theo đó là hàng trăm ý kiến phản hồi cho thấy sự bất bình với sự việc trên.

Bạn có nickname 30100tititi có dòng comment: “Híc, biết là dạy học sinh đôi lúc cũng cần đánh để răn đe, nhưng như thế này có ác quá ko?”. Hay bạn có một nickname GTMKnight hết sức bức xúc vì cách giáo dục học sinh theo kiểu này bằng dòng comment: “Giáo dục cũng phải có cách. Chưa chắc đánh đập như vậy là biện pháp tốt để giáo dục học sinh, có thể ảnh hưởng lớn đến tâm lí của học sinh sau này. Thế nghĩ xem nết họ bị đánh như vậy thì có đau không, đây không phải con của họ thì sao họ có thể cảm thấy đau được…”

Không chỉ có những dòng phản hồi thể hiện sự bất bình và bức xúc của mình trước hành động dã man của người phụ nữ trong clip, thậm chí còn có những phản hồi nêu đích danh tên ngôi trường trong clip. Bạn có nickname MrIvanNguyen trên Youtube chỉ thẳng tên trường: “Trường PTDL Nhân Văn, Q. Tân Phú, TP.HCM”. Hay một bạn có nickname dinhphu0802 trên diễn đàn netcafe cũng có ý kiến của mình về tên trường trong clip: “Giọng nói này là giọng của người Vinh An Phú tỉnh Thừa Thiên Huế… nhưng không biết clip này quay ở đâu…”.

Không chỉ thể hiện quan điểm bất bình với người phụ nữ trong clip đó, có nhiều phản hồi cho rằng chính những người quay clip này đã vô cảm trước sự việc trên.

Trên các diễn đàn, cư dân mạng cũng hết sức bất bình với hành động dã man đó. Tại diễn đàn Webtretho, rất nhiều thành viên đã bày tỏ quan điểm của mình. Nickname Froggyvn tỏ ra lo lắng trước cách dạy học sinh của nhà trường này: “Ghê sợ với cách giáo dục như thế này ở nhà trường!...” hay nickname tranthulan2001 viết: “Phải cô giáo không vậy trời, sao giống như những nữ cai quản tù binh trong phim mà mình hay xem vậy”…

Cư dân mạng cùng dư luận đang thực sự bất bình trước cách dạy dỗ học sinh của giáo viên trên, đây bài học và cũng là thực trạng không hiếm trong cách dạy dỗ học sinh của một số ngôi trường trên cả nước. Dạy dỗ học sinh là công việc vô cùng khó vì vậy đòi hỏi cần có những phương pháp dạy và học có hiệu quả mà không làm tổn thương đến tinh thần và thể chất của các em. Đó mới thực sự là mục tiêu chúng ta cần nhắm tới thay vì những hành động dạy dỗ bằng vũ lực như trong đoạn clip trên.