THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

02 March 2011

Xe gian được công an cấp giấy tờ

Thứ Ba, 1.3.2011 | 08:18 (GMT + 7)

Chuyện "lạ" vừa xảy ra tại TPHCM khiến nạn nhân mua nhầm xe gian (xe trộm cắp) dở khóc dở cười vì "tiền mất tật mang". Điều oan ức hơn cả là nạn nhân được CSGT cho đăng ký sang tên sở hữu chiếc xe SH trị giá gần 100 triệu đồng, nhưng lại bị công an bắt giữ vì cho rằng tiêu thụ tài sản do trộm cắp mà có.

Nhiều tháng trời kêu oan, nhưng Cơ quan CSĐT vẫn im lặng. Nạn nhân mua nhầm xe gian thì kêu trời. Nạn nhân mất xe thì chờ đợi được trả lại tài sản, còn những kẻ phạm pháp vẫn nhởn nhơ!

Đơn tố cáo của ông Tân và hồ sơ chiếc SH-150i được sang tên đổi chủ. 	Ảnh: P.V
Đơn tố cáo của ông Tân và hồ sơ chiếc SH-150i được sang tên đổi chủ. Ảnh: P.V

Bỗng dưng… bị bắt!

Từ đầu năm 2011 đến nay, ông Nguyễn Thanh Tân - ngụ số 1236 khu phố 4, P.Tam Phú, Q.Thủ Đức - gửi đơn tố cáo, kêu oan đến các cơ quan chức năng và Cơ quan CSĐT về chuyện mình bị bắt. Qua điều tra của Báo Lao Động, thì vụ việc bắt đầu từ sáng 23.11.2010, ông Tân vừa điều khiển chiếc xe gắn máy tay ga loại SH-150i, mang biển số 52X2-6407 về đến nhà thì bị CA P.Hiệp Bình Phước, Q.Thủ Đức ập vào nhà bắt giữ cùng chiếc xe SH, chở về trụ sở. Tại trụ sở CA phường, ông Tân được lấy lời khai về nguồn gốc chiếc xe SH. Ông khai nguồn gốc chiếc xe mua của bà Đặng Thị Ngọc Tuyền - ngụ số 48/21 đường Lê Thị Hoa, P.Bình Chiểu, Q.Thủ Đức, tất cả việc mua bán, thực hiện sang tên đổi chủ đều do vợ chồng bà Tuyền bao trọn gói.

Mặc dù giấy đăng ký chiếc xe do chính CSGT CA Q.Thủ Đức cấp cho ông Tân là chủ sở hữu chiếc xe, nhưng CA P.Hiệp Bình Phước cho rằng xe này bị mất cắp, nên hồ sơ vụ án được chuyển lên Cơ quan CSĐT - CA Q.Thủ Đức điều tra làm rõ...

Chuyện quá rõ, nhưng công an vẫn… im lặng 

Tại Cơ quan CSĐT - CA Q.Thủ Đức, ông Tân khai chiếc xe này ông mua của bà Tuyền,  bà Tuyền có địa chỉ cư ngụ rõ ràng. Qua xác minh, giấy tờ đăng ký xe do CSGT CA Q.Thủ Đức cấp cho chủ sở hữu chiếc xe SH-150i là giấy thật một trăm phần trăm, bên cạnh đó toàn bộ hồ sơ gốc của chiếc xe - từ nguồn gốc nhập khẩu, cửa hàng bán xe, hóa đơn nhập khẩu, giấy trước bạ... đều được ông Tân trình cho Cơ quan CSĐT. Nhưng đến nay đã 3 tháng, chiếc xe SH vẫn bị tạm giữ, ông Tân vẫn mang tiếng là người "phạm tội" trong vụ án trộm cắp xe.

Theo ông Tân nếu chiếc xe có nguồn gốc bị mất cắp, thì tại sao bà Tuyền có cả giấy tờ "mua bán cho tặng" của chủ cũ mang tên Nguyễn Thị Kim Dung để sang tên cho ông. Mặt khác, phía bà Dung khai báo với CA là chiếc xe này của bà đứng tên sở hữu, bị mất cắp năm 2009 tại số 14 đường 20, P.Linh Chiểu, Q.Thủ Đức (khi mất cắp, trong cốp xe có giấy đăng ký xe và cả bằng lái mang tên bà Dung). Như vậy, có phải ông Tân bị vợ chồng bà Tuyền lừa đảo, nhưng đến nay Cơ quan CSĐT - Công an Q.Thủ Đức vẫn cứ "treo" vụ án, không giải quyết?   

Nhóm P.V.Đ.T

Bác si Nguy?n Ðan Qu? tuyên b? ch?m d?t “làm vi?c” v?i CA

 

Bác sĩ Nguyễn Đan Quế tuyên bố chấm dứt "làm việc" với CA

http://danlambaovn.files.wordpress.com/2011/03/nguyendanque-88.jpg

CTV Danlambao – "Kể từ 9 giờ sáng ngày 1 tháng Ba, 2011, tôi, Nguyễn Đan Quế, sẽ chấm dứt "làm việc" với bất cứ cơ quan, tổ chức nào của chính quyền Cộng Sản Việt Nam." – Bác sĩ Nguyễn Đan Quế

Theo nguồn tin thân cận từ các phong trào dân chủ đang hoạt động trong nước, sáng thứ Ba, công an Quận 5 đã đem xe đến áp lực Bác sĩ Nguyễn Đan Quế lên phòng Công An Quận 5 "làm việc". Đúng 9 giờ sáng thứ Ba, tại trụ sở Công An, Bác sĩ Quế đã dứt khoát tuyên bố: Kể từ 9 giờ sáng ngày 1 tháng Ba, 2011, tôi, Nguyễn Đan Quế, sẽ chấm dứt "làm việc" với bất cứ cơ quan, tổ chức nào của chính quyền Cộng Sản Việt Nam. Lập trường và quan điểm của tôi về đất nước luôn trước sau như một và minh bạch rằng: "Bộ Chính Trị đảng Cộng Sản Việt Nam phải trả lại tất cả quyền tự do căn bản cho nhân dân Việt Nam đã bị tướt đoạt từ mấy chục năm nay. Việt Nam, sớm hay muộn cũng sẽ trở thành một quốc gia tự do, dân chủ. Các ông muốn giữ tài liệu hay sách báo thì đó là quyền của các ông, nhưng hành động đó vì phạm quyền riêng tư của cá nhân tôi. Ngoài ra, tôi cũng sẽ không bao giờ ký một văn bản nào nữa."

Các cán bộ Công An đã tìm cách thuyết phục Bác sĩ Nguyễn Đan Quế hợp tác để "giải quyết vấn đề một cách êm đẹp" nhưng Bác sĩ Quế đã khước từ. Ông yêu cầu để ông ta về nhà. Sau mấy tiếng đồng hồ giằng co, đến khoảng 1 giờ chiều thứ Ba, một lãnh đạo cao cấp của Công An đã vào văn phòng trở giọng nhẹ nhàng và đề nghị cho xe đến để đưa Bác sĩ ra về vì, theo lời viên lãnh đạo, bác sĩ đã "hơi mệt". Bác sĩ Nguyễn Đan Quế khước từ ân huệ của Công An. Sau đó bác sĩ bước ra phỏi phòng họp, tự đón Taxi để về nhà.

Như Washington Post đã nhận xét hôm qua, hiện nay "không rõ là Bác sĩ Nguyễn Đan Quế có đồng ý lại tái diễn trò hề "làm việc với công an" hôm thứ Ba hay có thể bị bắt lại nữa."

Đó là phần tin hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật hoạt động của Bác sĩ Nguyễn Đan Quế và các phong trào dân chủ tại Việt Nam trong bản tin sắp tới.

CTV Danlambao


Sốt chuyện được mua - bán vàng

Thứ Tư, 2.3.2011 | 08:25 (GMT + 7)

Khái niệm vàng miếng, vàng tự do, vàng trang sức trong mấy ngày qua được quan tâm hơn bao giờ hết.

Bởi tiếp theo thông tin về việc tiến tới sẽ xoá bỏ thị trường vàng miếng tự do như nội dung Nghị định 11 về kiểm soát lạm phát của Chính phủ ngày 24.2 thì trong ngày 28.2, giới kinh doanh và người dân đón nhận thêm thông tin người dân không được mua mà chỉ được bán vàng.

Hiện, chưa có quy định nào giải thích cụ thể, phân biệt vàng miếng và vàng trang sức.    Ảnh: giang huy
Hiện, chưa có quy định nào giải thích cụ thể, phân biệt vàng miếng và vàng trang sức. Ảnh: giang huy

1. Phó Thống đốc NHNN Trần Minh Tuấn ngày 28.2 cho biết, NHNN đã xây dựng Dự thảo về quản lý thị trường vàng và sẽ đưa ra lấy ý kiến trong thời gian tới. Theo thông tin ban đầu, nội dung cơ bản của dự thảo nghị định này tương tự như quản lý ngoại tệ. Tức là các cá nhân có quyền sở hữu, cất giữ, mang đi nhưng khi có nhu cầu phải bán lại cho những đầu mối do NHNN quy định. Hệ thống các đầu mối và giá thu mua vàng miếng sắp tới sẽ được NHNN xây dựng cụ thể. Như vậy, người dân chỉ được mua không hạn chế vàng trang sức. 

Việc phân biệt giữa vàng trang sức và vàng không phải trang sức rất khó khăn, vì chưa quy định nào giải thích cụ thể và cũng chưa có định nghĩa thế nào là vàng trang sức. Trong hai năm qua, tình trạng buôn vàng qua biên giới trở nên ngày càng phức tạp khi giá vàng diễn biến thất thường. Giới kinh doanh đã nghĩ ra cách lách luật là đúc vàng thành các hình khối có dáng dấp giống với kiềng, vòng cổ, vòng tay... để lách quy định không xuất khẩu vàng nguyên liệu. 

Còn ở trong nước, giới kinh doanh quan trọng tuổi vàng, còn nhập theo chính ngạch theo tiểu ngạch rồi cũng để chế tác và dập kèm thương hiệu. Thêm vào đó, việc phân biệt vàng miếng tự do và không phải tự do cũng rất khó bởi DN khi được nhập khẩu vàng đều phải được NHNN cấp phép, cấp hạn ngạch. Còn nếu lấy tiêu chí vàng nhập khẩu có phép và nhập lậu thì khi dập thành miếng kèm theo thương hiệu thì lúc đó việc phân biệt là gần như không thể. 

2. Ngày 1.3, NHNN ban hành Chỉ thị số 01/CT-NHNN về việc thực hiện giải pháp tiền tệ và hoạt động NH nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. Theo đó, trong số các công việc các TCTD phải thực hiện có việc thực hiện huy động và cho vay bằng vàng theo quy định tại thông tư số 22/2010/TT-NHNN ngày 29.10.2010: Giảm mạnh huy động và cho vay bằng vàng, phù hợp với chủ trương của NHNN tiếp tục hạn chế việc huy động và cho vay bằng vàng của TCTD trong thời gian tới. 

Cũng theo thông tư 22, TCTD chỉ được huy động vốn bằng vàng thông qua hình thức phát hành giấy tờ có giá, cho vay vốn bằng vàng để chế tác và kinh doanh vàng trang sức (không được cho vay để sản xuất và kinh doanh vàng miếng). Thêm vào đó, các TCTD cũng không được chuyển đổi vốn huy động bằng vàng thành đồng Việt Nam và các hình thức khác. Ngay sau khi thông tư được ban hành, một loạt các NH công bố giảm lãi suất huy động vàng từ mức đỉnh 3% xuống còn cao nhất là 0,3%. 

Nhiều NH duy trì mức lãi suất 0% trong một thời gian dài, thậm chí có NH còn thu thêm phí gửi vàng. Lượng vàng huy động tại các NH đã giảm mạnh. Hiện nay, lãi suất huy động vàng tại các NH hầu hết được niêm yết ở mức 0,01% cho tất cả các kỳ hạn. Và rất nhiều người dân khi không gửi vàng ở NH đã mang về nhà cất giữ, trong khi nhiều dự án, công trình thiếu vốn.

3. Cuối tháng 11.2010, thông tin có khoảng 1.000 tấn vàng và khoảng 5 tỉ USD nằm trong dân gây xôn xao dư luận. Thống đốc NHNN đã đưa ra số liệu về diễn biến xuất nhập khẩu vàng giai đoạn 1998 đến tháng 9.2010 theo số liệu của Tổng cục Hải quan và NHNN: số vàng nhập khẩu là 339,86 tấn và xuất khẩu là 268,86 tấn. Như vậy tức con số nhập ròng vàng khoảng 71 tấn. 

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, con số này chưa bao gồm số vàng mà dân đã tích trữ trước đó, cộng với số vàng nhập lậu mà ngành hải quan không thống kê được. Và có thể lượng vàng dự trữ trong dân đã lên tới vài trăm tấn(?). Thời gian qua, việc quy định mức thuế suất thuế thu nhập cá nhân là 5% trên số lãi vàng đã không khuyến khích được người dân gửi tiết kiệm vàng. Trả lời câu hỏi "Làm thế nào huy động vàng trong dân chuyển thành vốn cho nền kinh tế, thay vì cất giữ tại gia mà không sinh lãi?", một chuyên gia lâu năm trong ngành tài chính cho rằng: Người dân mua vàng làm trang sức là nguyên nhân thứ yếu, còn chủ yếu là do lo ngại tài sản của mình bị mất giá. "Người ta mua vàng vì tin rằng vàng sẽ không mất giá như các tài sản khác" - ông này nói. 

Vấn đề hiện nay nếu người dân không chấp nhận bán vàng thì chỉ còn cách vay qua phát hành trái phiếu vàng. Nhưng vay rồi phải trả. Nếu trả bằng VND thì khi đó phải trả theo giá vàng tại thời điểm trả. Nếu vấn đề trên được đảm bảo thì người dân sẵn sàng mua trái phiếu vàng, gửi NH thậm chí không cần lãi. "Phải nghĩ tới quyền lợi của người gửi chứ không thể chỉ nghĩ tới quyền lợi của một phía" - chuyên gia này nói. Trong câu chuyện "Tuần lễ vàng" tháng 9.1945 là một bài học lớn khi chỉ trong 6 ngày đầu, theo ước lượng của Bộ Tài chính đã thu được khoảng 370kg vàng và 20 triệu tiền Đông Dương (trích dẫn các số liệu của Viện Sử học Hà Nội năm 1960).

Theo thông tin từ ngành thuế, từ ngày 12.3 tới, người gửi tiết kiệm vàng cũng đã được miễn thuế thu nhập cá nhân theo thông tư 12/2011/TT-BTC. Tin từ phía ngành NH, trong đợt huy động 200 lượng vàng miếng SJC rồng vàng 99,99 của NH Eximbank đợt 1 từ 6.1 – 6.3 với kỳ hạn từ 1 tháng trở lên trên toàn quốc dành cho khách hàng cá nhân, Eximbank yêu cầu khách hàng vẫn phải đóng thuế thu nhập cá nhân đối với lãi chứng chỉ huy động vàng theo quy định của pháp luật là 5% trên số lãi vàng tại thời điểm phát sinh lãi.

Lưu Thuỷ

Năm 2011 VN phải dành hơn 4 tỉ USD trả nợ

Thứ Tư, 2.3.2011 | 15:20 (GMT + 7)

Bộ Tài chính vừa công bố dự toán thu chi ngân sách năm 2011, theo đó VN sẽ phải bố trí 86.000 tỉ đồng (trên 4 tỉ USD) để trả nợ, tăng 22,4% so với dự toán năm 2010, chiếm 11,9% tổng chi ngân sách nhà nước.

Trong khi đó, Bộ Tài chính cho biết dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2011 là 595.000 tỉ đồng, tăng 12,7% so với ước thực hiện năm 2010, dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2011 là 725.600 tỉ đồng.

Cụ thể trong năm 2011, dự kiến phải cắt giảm khoảng 2.000 dòng thuế để thực hiện các cam kết quốc tế nên sẽ làm giảm thu ngân sách nhà nước trên 2.000 tỉ đồng.

Tuy nhiên, thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ tăng gần 20%, lên tới 352.000 tỉ đồng.

Trong đó, Bộ Tài chính dự toán sẽ thu từ khu vực kinh tế quốc doanh tăng 19,9%, thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 19,8%, thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh tăng cao nhất: 22,2%.

Theo TTO

# Bie^?u Ti`nh Ta.i Vu~ng Ta`u

# Biểu Tình Tại Vũng Tàu
 
Hôm nay ngày 2/3/2011, có nhiều hộ dân biểu tình trước Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Vũng Tàu ở số 4 đường Hoàng Diệu, Phường 1 Thành Phố Vũng Tàu.  Đây cũng là trường hợp người dân bị cướp đất trắng trợn bằng chính sách quy hoạch, Nhà nước đã bồi thường với gía rẻ như bèo. (Tin được cung cấp bởi một thành viên trong Diễn Đàn Chính Trị Tranh Luận Dân Chủ)
 
 
 

SINH VIÊN TÒAN QUỐC THỰC HIỆN CUỘC CÁCH MẠNG HOA SEN

Kính thưa đồng bào,

Sau nhiều ngày nghiên cứu các cuộc đấu tranh thành công ở Tunisia và Ai Cập chính là sự quyết tâm của nhân dân và tận dụng tối đa 2 phương tiện hữu hiệu nhất là cell phone và internet (email, blogs, facebook...) . Đồng thời qua truyền thông báo chí và các cuộc trao đổi với các quí vị ở hải ngoại đã ủng hộ và cung cấp lượng thông tin rất có giá trị. Chúng tôi cũng đã dùng 2 phương tiện là cell phone và internet để trao đổi từ khắp tỉnh thành Việt Nam để chuẩn bị cho cuộc đấu tranh sắp tới.

Cuộc đấu tranh này mệnh danh là cuộc cách mạng Hoa Sen. 


" Trong đầm gì đẹp bằng sen
Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng
Nhị vàng bông trắng lá xanh
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn".

Sống và lớn trong chế độ cộng sản nhưng không bị cộng sản đầu độc. Mà chúng tôi muốn sống Tự Do. Đó là khát vọng Tự Do của toàn dân Việt Nam. 

Đảng và nhà cầm quyền CSVN đã báo động và đang ráo riết tìm cách điều tra để tiêu diệt mầm mống đấu tranh Tự Do Dân Chủ. Đảng CSVN hoang man lo sợ "hương thơm hoa lài" nên đã bắt đầu hành động là bao vây nhà và bắt giam các chiến sĩ đấu tranh dân chủ, trấn áp tinh thần và gây nhiều khó khăn để cho các chiến sĩ dân chủ không còn tinh thần và khả năng ủng hộ tham gia hay tổ chức xuống đường biểu tình. Nhưng chúng tôi tin rằng các chiến sĩ dân chủ sẽ giữ vững tinh thần và không lùi dù chỉ là lùi một bước trước cường quyền gian ác CSVN. Một người bị bắt thì có hàng trăm, hàng ngàn người tiếp tục đứng lên… vì khát vọng Tự Do. Ngay cả khi chúng tôi bị bắt thì hàng vạn vạn thanh niên khác cũng sẽ tiếp tục đứng lên…


Đảng CSVN đã thiếu một món nợ là một câu trả lời với Tuổi Trẻ Việt Nam khi chúng tôi xuống đường biểu tình chống Trung Cộng (Tàu phù) xâm chiếm Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam thì đảng CSVN ra lệnh công an ngăn cản và đàn áp. Cho dù hiện nay những khẩu hiệu TS. HS là của VN cũng bị công an CSVN bắt bớ giam cầm chỉ vì lòng yêu thương đất nước Việt đã bị bọn Trung Cộng (Tàu Phù) xâm chiếm. Tại sao tuổi trẻ Việt Nam biểu tình chống Trung Cộng (tàu phù) xâm lưọc mà chính công an người Việt Nam lại đàn áp? Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam hay của bọn Đại Hán? Bây giờ bọn Trung Cộng (Tàu phù) lại khoanh vùng lưỡi bò chiếm luôn biển của nưóc ta. Ai bảo vệ đất nưóc khi giặc xâm chiếm tổ quốc Việt Nam? Tại sao bọn Đại Hán vào Tây Nguyên khai thác bauxite? TẠI SAO?

Chúng tôi hoan nghênh và vô cùng xúc động khi biết đưọc đồng bào hải ngoại biểu tình biểu dương tinh thần cách mạng của nhân dân Tunisia và Ai Cập. Niềm phấn khởi cho Tuổi Trẻ Việt Nam là thấy Liên Hiệp Quốc đã lên án và trừng phạt nhà độc tài Gadhafi của Lybia đã dùng bạo lực đàn áp nhân dân đấu tranh đòi Tự Do Dân Chủ. Ngay cả Tổng Thống Obama của Hoa Kỳ cũng kêu gọi nhà độc tài Gadhafi phải ra đi. Điều này cho thấy cả thế giới đã quay lưng với các nhà nưóc cộng sản và độc tài đã chống lại nhân loại vì đàn áp dã man nhân dân đòi Tự Do.

Ở Trung Hoa, người dân Trung Hoa cũng đã bưóc sang tuần thứ 2 trong công cuộc đấu tranh đòi Tự Do Dân Chủ. Họ bắt đầu bằng một Lời Kêu Gọi bí mật đưa lên internet và đưọc nhân dân yêu chuộng Tự Do Dân Chủ tiếp tay phổ biến rộng lan truyền khắp nưóc Trung Hoa. Hương thơm hoa lài đã toả sang Châu Á, chính vì sự lo ngại nhân dân ta đứng lên biểu tình cho nên Đảng và nhà nước CSVN đã cho lực lượng công an, Cảnh Sát Cơ Động (CSCĐ) thao dượt chống biểu tình. Chúng tôi cũng đã theo dõi các cuộc thao diễn này và rút ra những biện pháp đối phó khi bị công an đàn áp. Theo một bài báo do người nước ngoài viết được dịch sang tiếng Việt, tác giả đã phỏng vấn và được những người dân Ai Cập cho biết họ đã tự nghiên cứu, học hỏi và trang bị như thế nào để tự bảo vệ khi bị đàn áp như đội nón bảo hiểm, chuẩn bị giấy bìa cứng để chống lại đạn cao su, chanh, dấm và khăn hay vải để chống lại hơi cay… Nay chúng tôi chia sẻ với đồng bào khi xuống đưòng biểu tình:


  1. Kêu gọi mọi người khi xuống đường luôn luôn đội nón an toàn (còn gọi là mũ bảo hiểm) là loại nón đội khi lái xe mô tô. Lý do: công an bắn đạn cao su hay dùng dùi cui đập vào đầu thì có nón bảo hiểm, dùng vòi rồng xịt nước thì kéo kiếng xuống không bị ngộp nước…Nên nhớ đội nón bảo hiểm là hợp pháp là đúng với luật pháp Việt Nam.
  2. Công an đã diễn tập chống biểu tình thì toàn dân Việt Nam cũng phải có những diễn tập tương tự để đánh giá sự phản ứng của đảng và chính quyền CSVN mà công an là một công cụ bảo vệ đảng. Chúng tôi đề nghị đồng bào mỗi sáng vẫn giữ những sinh hoạt sinh kế hàng ngày, nhưng khi đến giờ cao điểm như buổi sáng mọi người ra đưòng đi làm việc chiều đến giờ mọi người về nhà thì trong những giờ cao điểm đó tất cả mọi người cùng dùng phương tiên giao thông của mình như đi xe mô tô… và đầu đội nón bảo hiểm cùng chạy cho các ngỏ đường đều bị kẹt xe nhất là những con đưòng chính. Sau những lần diễn tập và biết những phản ứng của công an thì đến một khi ngày giờ bí mật đưọc ấn sau khi đã chuẩn bị xong thì cùng xuống đưòng ở tất cả các tỉnh thành làm kẹt tất cả các trục lộ giao thông chính tại địa phương …
  3. Sinh viên học sinh thì lúc nào cũng có tập sách, lận vào người để chống lại đạn cao su, gạch đá mà bọn công an có thể chọi, bắn vào người. Nếu đồng bào không phải là sinh viên học sinh thì nên chuẩn bị những bìa thùng carton, cắt nhỏ bằng thân thể của mình rồi gấp lại, để quấn xung quanh bụng khi cần thiết.
  4. Chuẩn bị chanh, dấm và vải hay khăn tay khi bị hơi cay thì vắt chanh hay đổ dấm vào khăn hay vải rồi bịt mũi và miệng lại, đồng thời kéo cái kiếng của nón an toàn (mũ bảo hiểm) xuống để che chắn cho bớt hơi cay.
  5. Dùng máy quay phim, máy chụp hình, cell phone để chụp hình, quay phim những tên công an đánh đập, đàn áp ngưòi biểu tình để đưa lên internet phổ biến khắp thế giới.
  6. Khẩu hiệu nên viết trên các bìa cứng để dể cầm tay và dùng để che chắn khi bị công an bắn đạn cao su hay chọi đá, vật cứng…
  7. Chuẩn bị bao nylon, dẻ rách nếu có bao tay thì tốt và vài thùng sơn (không có sơn) có nắp đậy hay các keo thủy tinh có nắp, dây thung, dây kẽm và vài thùng nước hay chai nưóc… khi bị công an liệng lựu đạn cay thì dùng dẻ rách lượm bỏ vào thùng đổ nưóc vào rồi đậy nắp lại. Có khi dùng bao tay lượm lựu đạn cay hay khói cay liệng ngược lại bọn công an…
  8. Nếu có loa phóng thanh thì dùng thay phiên để có thể có tiết kiệm pin.
  9. Cần sắp xếp sự thông tin liên lạc vì khi xuống đưòng đấu tranh bất bạo động nhưng công an sẽ dùng mọi phương tiện đàn áp thì chúng sẽ đem các xe phá sóng và nghe lén đến gần khu biểu tình do đó sẽ rất khó khăn trong việc xử dụng điện thoại di động để gọi thông tin cho nhau. Bằng chứng là khi sinh viên học sinh biểu tình chúng Trung Cộng (Tàu phù) xâm lược, công an đã đem xe phá sóng và nghe lén đến gân khu biểu tình. Cần có những người tuờng thuật và thu băng sau đó cấp tốc chuyển tải lên internet toàn cầu để đồng bào ở hải ngoại tiếp tay phổ biến và vận động quốc tế.
  10. Yêu cầu đồng bào ở hải ngoại đoàn kết chuẩn bị tinh thần vận động Liên Hiệp Quốc và các cường quốc Tự Do sẳn sàng can thiệp về ngoại giao khi CSVN bắt đầu đàn áp nhân dân ta giống như Lybia. Chúng tôi tin rằng Liên Hiệp Quốc và các quốc gia Tự Do nhất là Hoa Kỳ sẽ trừng phạt và can thiệp về ngoại giao quốc tế như trưòng hợp Lybia hiện nay. Cuối cùng chúng tôi tin rằng nhân dân ở Lybia sẽ đấu tranh thành công và chế độ độc tài Gadhafi phải ra đi thì nhân dân Việt Nam chúng ta đấu tranh cũng sẽ thắng lợi.
  11. Điều nhân dân mong đợi là Quân Đội và Công An đừng nghe theo lệnh của đảng CSVN đàn áp đồng bào khao khát Tự Do mà thực sự vì quốc gia dân tộc hãy đứng về phiá nhân dân để thay đổi vận mạng của đất nưóc Việt Nam.
  12. Cuộc đấu tranh nào cũng phải có một ban tham mưu hoạch định sách lưọc đấu tranh và tiến đến các giải pháp chính trị để duy trì an ninh trật tự xã hội lẫn kinh tế quốc gia trong giai đoạn chuyển tiếp. Do đó cần phải có hội đồng quốc dân lâm thời điều hành đất nưóc và tổ chức tổng tuyển cử.
  13. Cuộc đấu tranh Tự Do Dân Chủ không thể để đất nưóc hổn loạn cả về chính trị lẫn kinh tế. Yêu cầu toàn dân Việt Nam trong và ngoài nưóc cần đoàn kết và hình thành ban tham mưu chiến lưọc để đưa cuộc tranh đấu đến thành công.

Toàn dân Việt Nam tổng nổi dây làm cuộc cách mạng Hoa Sen để cứu đất nưóc thoát khỏi ách cai trị tàn ác của đảng CSVN và nanh vuốt của Trung Cộng.

Chúng tôi ủng hộ và hưỏng ứng Lời Kêu Gọi tổng nổi dậy đăng tại trang mạng:

Source:  http://www.tailieubauxite.webs.com/

Nay chúng tôi kính mong đồng bào trong và ngoài nưóc có đầy đủ phương tiện thông tin như điện thoai và internet: blogs, Facebook, email, web, … tiếp tay phổ biến thật nhanh nội dung email này vì CSVN đã bắt đầu hành động truy tìm email và phương tiện truyền thông như celll phone, internet…khi dò ra là sẽ tiến hành bắt bớ, đàn áp tiêu diệt chúng tôi

Sinh Viên Hanoi-Hue-Saigon và các Tỉnh Thành.

Hà Nội lập ban chỉ đạo bảo vệ rùa hồ Gươm !

Ngày 17/2, Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã ký quyết định thành lập Ban chỉ đạo khẩn cấp nhằm tìm biện pháp chữa trị, chăm sóc và bảo vệ cụ rùa. Trước mắt, thành phố sẽ thu dọn chướng ngại vật, nạo vét lòng hồ.
'Cụ rùa hồ Gươm đang suy giảm sức khỏe'Rùa tai đỏ xuất hiện trên lưng cụ rùa hồ Gươm

Các thành viên tham gia ban chỉ đạo là lãnh đạo các sở: Khoa học Công nghệ, Tài nguyên Môi trường, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Xây dựng, Văn phòng UBND thành phố, quận Hoàn Kiếm và TS Hà Đình Đức (Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam). Phó chủ tịch thành phố Nguyễn Văn Khôi là trưởng ban.

cụ rùa hồ Hoàn Kiếm
Theo ông Hà Đình Đức, sức khỏe cụ rùa đang suy giảm. Ảnh: Minh Nhật.

Ban có nhiệm vụ chỉ đạo thực hiện các biện pháp cấp bách chữa trị, chăm sóc và bảo vệ cụ rùa; chỉ đạo thực hiện các biện pháp tổng thể, đồng bộ xử lý ô nhiễm môi trường hồ Gươm. Trước mắt, Ban sẽ yêu cầu các ngành liên quan thu dọn chướng ngại vật, nạo vét lòng hồ theo kế hoạch, đánh bắt rùa tai đỏ, xử lý ô nhiễm nước hồ và chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường biện pháp bảo vệ hồ.

Clip cụ rùa nổi, cắn ống cao su

Chiều 16/2, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Thảo đã có buổi làm việc với một số ngành và PGS Hà Đình Đức để xem xét vấn đề liên quan đến cụ rùa hồ Gươm. Mới đây, Hà Nội còn tổ chức hội thảo khoa học quốc tế để ghi nhận ý kiến của các cơ quan chuyên môn, lên kế hoạch bảo vệ cụ rùa trong bối cảnh môi trường sống của rùa đã bị ô nhiễm và bị rùa tai đỏ tấn công.

Nhiều năm nay, rùa Hoàn Kiếm được coi là một biểu tượng văn hóa, tâm linh trong suy nghĩ của người Việt Nam. Rùa hồ Gươm hiện đứng đầu danh sách có nguy cơ tuyệt chủng. Hiện, các nhà khoa học cho rằng trên thế giới chỉ còn 4 cá thể thuộc loài rùa hồ Gươm.

Phó giáo sư Hà Đình Đức cho rằng việc rùa xuất hiện nhiều gần đây là "điều không bình thường". Riêng tháng 1/2011, cụ nổi lên 14 lần, mang trên mình nhiều vết thương, trong đó vết thương mới ở cổ và mai.

Ông Đức đưa ra hàng loạt kiến nghị như: đánh bắt và tiêu diệt rùa tai đỏ trong hồ để bảo vệ cụ rùa và hệ sinh thái hồ Gươm; kiểm tra đáy hồ, thu dọn các chướng ngại vật; kiểm tra hệ thống thoát nước của các nhà hàng gần hồ; thông cống, cải tạo chất lượng nước; tiến hành nạo hút bùn, nghiêm cấm phóng sinh rùa tai đỏ...

Đoàn Loan

Tháng 3 sẽ thống nhất cách cứu cụ Rùa !

Sở khoa học và Công nghệ Hà Nội cho hay đến đầu tháng sau sẽ tiến hành cứu chữa cho cụ Rùa hồ Gươm, dù hiện nay chưa rõ nguyên nhân gây ra các vết thương trên cổ cụ.

ẢNh: Vũ Long
Vết thương mới ở cổ và mai được ghi nhận vào cuối tháng 12/2010. Ảnh: Vũ Long.

Sở đã báo cáo với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về kết quả hội thảo cứu rùa hôm 15/2, trong đó hầu hết các nhà khoa học trong nước đồng ý đưa Rùa lên bờ chữa trị.

"Sau khi có quyết định của UBND thành phố, việc tiến hành cứu chữa cho cụ sẽ được tiến hành chậm nhất là sang đầu tháng 3. Để các biện pháp được thực hiện tốt nhất, không nguy hiểm đến tính mạng cụ chúng tôi sẽ tổ chức một cuộc họp nữa nhằm bàn giải pháp cụ thể hơn", tiến sĩ Lê Xuân Rao, giám đốc Sở nói.

Những lưu ý của các nhà khoa học trong trường hợp đưa cụ Rùa lên bờ chữa trị cũng được Sở đưa ra trong bao cáo gửi lên UBND thành phố như: điều kiện thời tiết, bôi thuốc nào cho thích hợp, nhất là việc lựa chọn chuyên gia có kinh nghiệm

Đồng thời, Sở đã đưa đề xuất các biện pháp của các nhà khoa học đưa ra trong hội thảo như cải tạo môi trường nước hồ, kiểm tra chất thải trong hồ, hạ thấp hai đường ống dẫn nước của đền Ngọc Sơn không để cản trở đường đi của cụ Rùa, dựng đài phun tăng cường oxy, bổ sung nước, cải tạo bờ kè ở Tháp Rùa để cụ có thể trèo lên đảo phơi nắng..

Về thiết bị tiến hành tiêu diệt rùa tai đỏ, ông Rao cho hay, Sở đã hoàn thiện thiết bị, và đang tiến hành thử nghiệm 7 lồng tại hồ Văn Quán về độ bền, các thao tác treo mồi, bắt rùa khi dính bẫy. Việc bắt rùa tai đỏ tại hồ Hoàn Kiếm là khả thi và có thể thực hiện sớm vào khoảng tháng 3. Tiếp đó, Sở sẽ đề xuất để nạo vét bùn sớm hơn để làm sạch môi trường nước trong hồ.

Hương Thu

Rùa tai đỏ sập bẫy trên hồ Gươm

Hơn chục con rùa tai đỏ ở hồ Gươm đã sập bẫy trong hôm qua và sáng nay, sau khi giới chức Hà Nội cho đặt 5 chiếc bẫy nổi để bắt loài sinh vật ngoại lai này.

Ảnh: Hà Hồng
Sau khi thử nghiệm các loại bẫy rùa tai đỏ tại hồ Văn Quán và hồ Mỗ Lao, Sở Khoa học và công nghệ Hà Nội đặt 5 chiếc bẫy quanh đền Ngọc Sơn. Chiếc bẫy trong ảnh có thức ăn để dẫn dụ rùa tai đỏ vào, khi rùa vào bên trong, bẫy sập xuống nhốt rùa lại. Ảnh: Hà Hồng.
Những con rùa tai đỏ sập sẽ được các nhà khoa học mang về để trong bể kính thuộc khu vực đền Ngọc Sơn. Ảnh: Hà Hồng.
ỵhj
Một con rùa tai đỏ bị bắt hôm qua. Ảnh: Hà Hồng.

ÔNg Vũ Như Hạnh, phó giám đốc sở Khoa học Công nghệ Hà Nội cho biết nguyên tắc hoạt động của bẫy là chờ rùa tai đỏ lên phơi nắng, chúng bò vào ăn thì sẽ bị mắc bẫy. Số lượng rùa tai đỏ bắt được chưa nhiều, theo ông Hạnh, là do thời tiết mấy hôm nay không có nắng.

"Sở đang tính đến khả năng tăng số bẫy để việc bắt rùa tai đỏ được thực hiện nhanh", ông Hạnh nói. Ảnh: Hà Hồng.

Rùa tai đỏ là loài sinh vật ngoại lai, có mặt tại hồ Gươm chủ yếu do người dân phóng sinh. Rùa tai đỏ ăn tạp và được cho là gây ảnh hưởng đến môi trường sống của cụ Rùa mai mềm ở hồ này. Có lúc, người ta bắt gặp rùa tai đỏ ngồi chễm chệ trên lưng Rùa mai mềm. Một nhà khoa học chuyên nghiên cứu về Rùa này cho rằng nó có thể đã bị rùa tai đỏ gặm mai.

Trong ảnh, vớt rùa tai đỏ từ bẫy cho vào lồng. Ảnh: Hà Hồng.

Trên gò đất ở giữa hồ Gươm, các công nhân đã đưa cát vào để tạo bãi cho Rùa mai mềm bò lên. Theo kế hoạch, khi Rùa lên gò, nó sẽ được giữ lại để chữa trị các vết thương.

Nếu Rùa không tự bò lên gò, giới chức sẽ bắt bằng lưới mắt nhỏ và mềm. Lưới được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuẩn bị xong trước ngày mai. Ảnh: Hà Hồng

Những bao cát được chất thành một hành lang quanh gò Rùa. Ảnh: Hà Hồng.
Ảnh:
Trong lúc các công việc chuẩn bị cho việc bắt và chữa trị cho Rùa hồ Gươm đang được thực hiện, thì sáng nay, lúc 8h10, cụ Rùa nổi gần nhà hàng Thủy Tạ. Ảnh: Thái Cường.

Hương Thu

Lao động VN tại Libya bị 'bỏ rơi' ở sân bay Tân Sơn Nhất

Thay vì bay thẳng từ Thổ Nhĩ Kỳ tới Nội Bài, máy bay chở 340 lao động Việt Nam từ Libya về đã đáp xuống Tân Sơn Nhất sáng nay. Hàng trăm người bức xúc vì sau đó Vinaconex Mec chỉ 'gửi' mỗi người một triệu đồng để tự túc về quê.
Chuyện kể của những người về từ Libya

Chuyên cơ chở 340 lao động Việt Nam xuất phát từ Thổ Nhĩ Kỳ lúc 3h chiều qua và đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất lúc 5h30 sáng nay. Nhiều lao động đã rất ngỡ ngàng, vì theo kế hoạch máy bay sẽ đến sân bay Nội Bài (Hà Nội).

Lao động từ Libya về chờ đợi tại Tân Sơn Nhất

Sau nhiều ngày đói lả ở Libya, hàng trăm lao động do Công ty Vinaconex Mec đưa đi lại chịu cảnh vật vờ chờ đợi tại sảnh sân bay Tân Sơn Nhất gần 4 tiếng. Họ yêu cầu công ty mua tiếp vé bay ra Hà Nội, song đơn vị xuất khẩu lao động này chỉ nhận lời gửi mỗi người một triệu đồng để tự túc xe về nhà.

Hàng trăm lao động đang bức xúc tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Kiên Cường
Hàng trăm lao động Libya bức xúc tại sân bay Tân Sơn Nhất, sáng 2/3. Ảnh: Kiên Cường

Phản ánh với VnExpress.net, lao động cho biết từ Libya, họ được đưa sang Thổ Nhĩ Kỳ, từ đó về sân bay Tân Sơn Nhất. Phía Vinaconex Mec thông báo là mỗi lao động sẽ được nhận 3 triệu đồng gồm: một triệu đồng của nhà nước tài trợ, một triệu Vinaconex Mec gửi chi phí tự về quê ở các tỉnh phía Bắc, một triệu công ty ứng trước sau này lao động phải trả lại.

"Như vậy, công ty chỉ hỗ trợ một triệu đồng để mọi người tự đi xe hoặc mua vé máy bay về, trong khi đó kế hoạch ban đầu là về tới sân bay Nội Bài. Chúng tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nếu mua vé máy bay đi Hà Nội phải mất hơn 2 triệu đồng", anh Nguyễn Mạnh Luân, quê Hà Nam cho biết.

"Họ bắt chúng tôi phải tự mua vé xe hoặc các phương tiện khác để về quê. Ở bên Libya, chúng tôi có rất ít lương thực, thiếu ăn đến đói lả mà về đây lại bị bỏ chợ như thế này, thật quá mệt mỏi", anh Lê Đào Nhỏ, quê ở Hà Tĩnh nói.

Tại sảnh quốc tế của sân bay Tân Sơn Nhất lúc 9h30 sáng nay, nhiều người quá mệt mỏi đã nằm nghỉ ngay trên đống hành lý của mình. Những người khác phản đối đại diện Vinaconex Mec khiến an ninh và bảo vệ tại sân bay đã phải can thiệp.

Đại diện Vinaconex Mec có mặt tại sân bay từ chối trả lời mọi thông tin.

Sau đó trao đổi với VnExpress.net, ông Nguyễn Văn Hiệp, Quyền Tổng giám đốc Vinaconex Mec (tại Hà Nội) cho biết, đã giải quyết cho các lao động Libya trên chuyên cơ đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất sáng nay, về các tỉnh phía Bắc bằng đường bộ.

Theo ông Hiệp, công ty đã mua 340 vé tàu, ghế ngồi mềm cho lao động, tất cả chi phí tiền vé, tiền ăn dọc đường khoảng một triệu đồng. "Lao động lúc đầu phản ứng vì họ cứ đòi đi máy bay, mà mua vé cho toàn bộ 340 người thì quá khả năng của chúng tôi. Ngoài ra việc mua vé máy bay với số lượng lớn để đi ngay không hề đơn giản", ông Hiệp giải thích.

Về lý do máy bay từ Thổ Nhĩ Kỳ không về sân bay Nội Bài mà đáp xuống Tân Sơn Nhất, ông Hiệp giải thích là do đơn vị bên Tripoli (Libya) thu xếp.

Kiên Cường - Huy Đức

XU?NG ÐU?NG LIÊN T?C T?I MONTREAL (CANADA) ?NG H? CÁCH M?NG HOA LÀI T?I VI?T NAM

 

XUỐNG ĐƯỜNG LIÊN TỤC TẠI MONTREAL (CANADA)
ỦNG HỘ CÁCH MẠNG HOA LÀI TẠI VIỆT NAM

Chủ Nhật 27 tháng 2 năm 2011

 

Tin Montréal, Canada – Cách đây hai tuần, Ủy Ban Yểm Trợ Dân Chủ và Tự Do Tôn Giáo cho Việt Nam (Comité de Support à la Démocratie et la Liberté Religieuse au Vietnam) đã tổ chức biểu tình trước tòa Tổng Lãnh Sự Ai Cập tại Montréal (Canada) để chào mừng thành công các cuộc đấu tranh lật đổ độc tài tại Tunisie và Ai Cập, đồng thời ủng hộ cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ tại Việt Nam.

 

Chúa Nhật 27 tháng 02-2011 vừa qua, đồng bộ với cuộc biểu tình của đồng bào Bắc Cali, Ủy Ban Yểm Trợ Dân Chủ và Tự Do Tôn Giáo cho Việt Nam tiếp tục phối hợp với các tổ chức người Việt tại Montréal, như Cộng đồng Người Việt, Khối 8406, Hội Cựu Quân Nhân VNCH, Hội Rồng Vàng (cao niên), Hội Cựu Học Sinh Gia Long… thực hiện tiếp một cuộc biểu tình tuần hành khác với mục đích đánh động dư luận quốc tế về chế độ độc tài tàn ác tại Việt Nam và hô hào đồng bào trong nước, nhất là tuổi trẻ, vùng lên lật đổ chế độ cộng sản, hòa nhịp với cao trào đang diễn ra tại Bắc Phi và Trung Đông.

 

                   Đoàn biểu tình giữa trời đông lạnh lẽo

 

Đoàn biểu tình gồm người Việt và người Canada bản địa trưng quốc kỳ VNCH, quốc kỳ Canada, cờ tiểu bang Québec, cờ Ai Cập và Tunisie, với những biểu ngữ viết bằng hai thứ tiếng Pháp, Việt, như:

− Vive le Vietnam libre,

− Démocratie et Liberté au Vietnam,

− Cách mạng Hoa Lài đáp lời sông núi,

− Toàn Dân Vùng Dậy,

− Tự do Dân chủ Nhân quyền,

Bảo toàn lãnh thổ, lệnh tiền nhân ta

đã tập trung tại khu phố Á Châu, trung tâm Montréal, góc đường Saint Laurent và René Levesque, rồi tuần hành qua 4 đại lộ chính của khu này. Lộ trình kéo dài một cây số. Cuộc xuống đường được dẫn đầu bởi khí thế của ba thành viên trẻ thuộc Ủy Ban Yểm Trợ đã làm nức lòng mọi người.

 

                 Ba thành viên trẻ của Ủy ban Yểm trợ dẫn đầu đoàn biểu tình

 

Bà Đặng Thị Danh, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia vùng Montréal, với cờ vàng ba sọc đỏ đi giữa đoàn biểu tình, đã dùng loa hô hào ủng hộ lời kêu gọi toàn dân vùng dậy của Khối 8406 và của Bác sĩ Nguyễn Đan Quế mới được tung ra tại quốc nội. Những xe dọc đường đi ngang qua đã bóp còi và vẫy tay đồng tình với đoàn biểu tình.

 

Bà Đặng Thị Danh, Chủ Tịch Cộng Đồng,
cầm biểu ngữ và hô hào các khẩu hiệu

 

Cuộc xuống đường bắt đầu từ 12 giờ trưa và kết thúc lúc 2 giờ chiều dưới tiết trời lạnh lẽo mùa đông Canada, đã nung đốt khí thế đấu tranh trong cộng đồng và sự quan tâm của dư luận Canada tại Montréal.

 

Ông Đặng Tuấn Nghi, Chủ tịch hội Cao Niên Rồng Vàng, đang cầm loa hô khẩu hiệu đấu tranh

Bà Phan Thị Sỹ, chủ tịch hội Cựu học sinh Gia Long, người phụ trách hậu cần cho đoàn biểu tình

 

Mọi người tạm chia tay, hẹn nhau sẽ liên tục xuống đường phục vụ cuộc đấu tranh thiêng liêng của đồng bào ruột thịt trong nước cho đến thắng lợi cuối cùng: GIẢI THỂ TRIỆT ĐỂ CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN BÁN NƯỚC HẠI DÂN.

 

Nhiều thế hệ cùng hăng say ủng hộ cuộc đấu tranh đòi tự do dân chủ cho Việt Nam

 

(Xin xem những hình khác trong phần đính kèm).

 

Bản tin Phong trào Đấu tranh Montreal.

# Tin Bie^?u Ti`nh Kha('p Mo.i No+i

# Tin Biểu Tình Khắp Mọi Nơi
 
Sáng nay ngày 1/3/2011, cũng có một cuộc biểu tình, đình công ở Khu Công Nghiệp Bầu Xéo, thuộc Huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.  Theo ước lượng cuộc biểu tình này lên đến 5000 người tham dự, và đã sang đến ngày thứ 2.  Ngoài ra, còn có một cuộc biểu tình khoảng 200 người đòi tự do dân chủ tại tỉnh Bến Tre.  Riêng tại Nghệ An, vài trăm dân đã xuống đường ngay tại trụ sở công an Phường Nghi Tân, Xã Nghi Quang, Huyện Nghi Lộc để biểu tình phản đối đòi công bằng cho nạn nhân là anh Nguyễn Văn Hướng đã bị 2 công an đánh đổ máu đầu rất tàn nhẫn, vì không đội nón an toàn, qúy vị có thể xem link với những hình ảnh, đặc biệt có lá thư cam kết của Công An Phường Nghi Tân với linh mục PhaoLô nguyễn Xuân Tính chịu trách nhiệm bồi thường:
 
Trước trào lưu xuống đường biểu tình của người dân ở các quốc gia bị cai trị bởi những chế độ độc tài khắp thế giới như Tunisia, Ai Cập, Libya, Algeria, Albania, Jordan, Bahrain, Iran, Yemen, Trung Quốc, Bắc Hàn (Bắc Triều Tiên) ... Việt Nam chắc chắn sẽ không ngoại lệ.  Gần như, cả thế giới để ủng hộ những cuộc xuống đường biểu tình này.  Qua việc vi phạm nhân quyền của chế độ Gadhafi của Libya, đã tàn sát hàng ngàn người dân biểu tình bất bạo động, Liên Hiệp Quốc đã lên tiếng khuyến cáo, đưa ra những kế hoạch chế tài chế độ Gadhafi, và có thể đem quân vào can thiệp và giải giới chế độ Gadhafi. 
 
Thụy Điển là quốc gia giàu có, đã lên tiếng đóng cửa vĩnh viễn Tòa Đại Sứ tại Việt Nam, sau hơn 44 năm bang giao.  Điều này đã làm thúi mặt Nhà nước CHXHCNVN, một chế độ bạo tàn, dối trá, Thụy Điển chẳng thể nào làm bạn được nữa, dù rằng đã giúp đỡ chế độ VC này trong suốt 44 năm qua.  Ngày hôm nay, tới phiên nước Anh đã ngưng viện trợ cho chế độ VC từ đây cho tới năm 2016. (http://mylinhng.wordpress.com/2011/03/01/anh-s%e1%ba%bd-ng%c6%b0ng-vi%e1%bb%87n-tr%e1%bb%a3-cho-cs-vi%e1%bb%87t-nam/).  Bạn bè chơi với nhau, ít nhiều cũng phải giống nhau, chứ một thằng chuyên độc tài, độc ác, dối trá, làm sao chơi với người dân chủ, công chính, tôn trọng sự thật được.  Trước sau gì, cũng phải "bái bai" mà thôi.  Mong rằng tất cả quốc gia khối Âu Châu sẽ nối gót theo Thụy Điển và Anh để cho toàn dân Việt Nam nhờ.  Trở lại vụ ông Tham Tán Chính Trị Christian Marchant bị hành hung, Nhà cầm quyền Hà Nội đã thúi mặt hứa hẹn sẽ không bao giờ dám vi phạm nữa, và Hoa Kỳ đã bỏ qua vụ này, vì còn nhiều mối liên hệ khó có thể chấm dứt ngay lập tức được.  Nhưng tin đi, sẽ đến ngày, bọn cầm quyền Hà Nội sẽ bị Hoa Kỳ đối xử chắc còn tệ hơn đối với tên độc tài Mubarak của Ai Cập, vì bọn cầm quyền Hà Nội này láu cá, và tội ác hơn nhiều lắm.
 
Sự sụp đổ của chế độ lưu manh, tàn bạo Hà Nội này chỉ còn là thời gian, khi người dân biết đoàn kết, biết thể hiện quyền làm chủ của mình - Tổng Nổi Dậy xuống đường biểu tình bà con ơi - Trong lịch sử của dân tộc Việt Nam, chưa từng có một chế độ nào xấu xa, tàn ác hơn chế độ VC này.
 
Ngày 1 tháng 3 năm 2011
Xin phổ biến tự do
 

# Nghe^. An: Co^ng An Dda'nh Ngu+o+`i Ddo^? Ma'u, Da^n Ke'o Bie^?u Ti`nh

Nghệ An : Công an đánh người đổ máu, dân kéo đến biểu tình

Tin từ bạn đọc Dân Làm Báo cho biết, sáng ngày 01/03/2011, rất đông người dân xã Nghi Tân đã đồng lòng kéo đến trụ sở Công An biểu tình phản đối việc công an đánh người dã man, đồng thời cương quyết đòi lại công lý cho nạn nhân.

Sự việc được bạn đọc có nick "Thứ dân Nghệ An" tường thuật như sau :

Sáng ngày 1/3, anh Nguyễn Văn Hướng (là ngư dân, sống tại xã Nghi Quang – Nghi Lộc) đang trên đường đi mua sắm một số dụng cụ đi biển thì bị đội tuần tra công an Nghi Tân đuổi theo vì không đội mũ bảo hiểm. Khi vừa rẽ vào đường làng,  lập tức anh Hướng bị hai công an bắt kịp và đánh đập hết sức tàn nhẫn.

Nạn nhân Nguyễn Văn Hướng bị công an đánh đổ máu chỉ vì không đội mũ bảo hiểm - Ảnh bạn đọc

Theo mô tả, nạn nhân bị "hai công an cầm dùi cui đánh túi bụi vào đầu, từ  đỉnh đầu, máu phụt ra kinh khủng". Sự việc diễn ra trước sự chứng kiến của đông đảo người dân tại phường Nghi Tân. Ngay lập tức, quần chúng nhân dân đã tri hô và kéo đến bảo vệ nạn nhân.

Bất bình trước hành động tàn bạo của công an, lúc 8 giờ sáng, người dân đã đồng lòng cùng nạn nhân kéo đến trụ sở CA phường Nghi Tân để biểu tình phản đối, đòi lại công công bằng và yêu cầu cơ quan công an phải có trách nhiệm vì hành vi côn đồ của mình.

Người dân bất bình kéo đến trụ sở công an phản đối, đồng thời hỗ trợ nạn nhân đòi lại công bằng - Ảnh bạn đọc

Tại trụ sở CA, tình hình càng căng thẳng hơn khi cơ quan công an tìm cách chối bỏ trách nhiệm, không chịu lập biên bản vụ việc trước yêu cầu của gia đình nạn nhân. Người dân nghe chuyện bất bình kéo đến mỗi lúc một đông, chủ tịch và trưởng công an phải cầu viện thêm lực lượng từ thị xã vào can thiệp, bên cạnh đó, chính quyền nhờ Linh mục Nguyễn Xuân Hoàng đến giải quyết, nhưng Linh mục Hoàng đã vắng xứ vì phải đi tập huấn.

Mẹ của nạn nhân ngất xỉu ngay giữa trụ sở công an - Ảnh bạn đọc

Sự việc chỉ được giải quyết khi có sự xuất hiện của linh mục Phaolo Nguyễn Xuân Tính. Linh mục Tính có việc đi ngang qua, thấy tình hình căng thẳng thì dừng lại để can thiệp. Ngài yêu cầu chính quyền phải lập biên bản vụ việc và đưa nạn nhân đi chữa trị, đồng thời khuyên bảo nhân dân giữ bình tĩnh

Lúc 10 giờ, chính quyền buộc phải lập biên bản vụ việc trước sự chứng kiến của linh mục Phaolo Nguyễn Xuân Tính và đông đảo nhân dân.

Trong biên bản, chính quyền và cơ  quan công an đã cam kết :

- Công an thị xã có trách nhiệm điều tra làm rõ sự việc xảy ra, đồng thời có biên pháp xử lý nghiêm túc những cá nhân sai phạm

- Công an phường Nghi Tân và Công an Thị xã phối hợp tốt với gia đình bị hại để chăm sóc, điều trị. Mọi chi phí do công an thị xã chịu trách nhiệm.

- Thay mặt tổ tuần tra và CA phường Nghi Tân, lãnh đạo CA thị xã xin lỗi trước gia đình bị hại và nhân dân vì sự việc do tổ tuần tra gây ra

Cuối cùng, linh mục Phaolo Nguyễn Xuân Tính đã động viên gia đình nạn nhân & bà con nhân dân ổn định tình hình, không để sự việc đáng tiếc nào xảy ra thêm.

danlambao & Bạn đọc "Thứ  dân Nghệ An"

*** Thay mặt bạn đọc Dân Làm Báo, xin chân thành cảm ơn bạn "Thứ dân Nghệ An" đã cung cấp tin tức, hình ảnh liên quan đến vụ việc

http://danlambao2.wordpress.com/2011/03/02/ngh%E1%BB%87-an-cong-an-danh-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-d%E1%BB%95-mau-dan-keo-d%E1%BA%BFn-bi%E1%BB%83u-tinh/