THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

07 January 2012

Quảng Ninh: Rắc rối việc “thay áo” trắng toàn bộ tàu du lịch trên Vịnh Hạ Long

(Dân trí) - UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành quyết định thay toàn bộ màu sơn vỏ tàu và cánh buồm thành màu trắng đối với các tàu du lịch hoạt động trên Vịnh Hạ Long. Tuy nhiên, việc “thay áo” này chưa nhận được sự đồng thuận của chủ tàu.
 

Theo quyết định số 10/QĐ-UBND về việc quy định màu sơn vỏ tàu và cánh buồm đối với các tàu du lịch hoạt động trên Vịnh Hạ Long do UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành, toàn bộ khoảng trên dưới 500 tàu du lịch đang hoạt động kinh doanh vận chuyển khách tham quan và lưu trú trên Vịnh Hạ Long sẽ phải sơn lại vỏ tàu màu trắng và lắp cánh buồm nâu (nếu tàu sử dụng buồm). Riêng với tàu du lịch có đầu rồng thì phần đầu rồng được phép bằng màu sơn truyền thống. 

 

 


Những chiếc thuyền du lịch trên Vịnh Hạ Long có thể sẽ "khác đồng phục" trắng.

Theo quyết định mới được ban hành thì việc sơn lại vỏ tàu trắng phải thực hiện xong trước ngày 30/4/2012. Nếu tàu nào không chấp hành quy định thì sẽ không được cấp phép hoạt động trên Vịnh Hạ Long.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh cho rằng việc “thay áo” trắng cho toàn bộ tàu du lịch hoạt động trên Vịnh Hạ Long, đặc biệt là tàu chở khách và lưu trú qua đêm trên Vịnh, sẽ tạo ra một diện mạo mới hiện đại và sang trọng hơn, đáp ứng một cách tốt nhất nhu cầu mỹ quan cho khách du lịch khi đến kỳ quan thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long.

Tuy nhiên, các chủ tàudu lịch lại phản ứng gay gắt trước quyết định này vì cho rằng việc “thay áo” trắng là không phù hợp với truyền thống, mất mỹ quan, tốn kém nhiều tiền bạc và thời gian.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Anh Đức - Phó giám đốc Công ty  du lịch Bài Thơ - bày tỏ: “Quyết định thay toàn bộ màu sơn vỏ tàu và cánh buồm thành màu trắng đối với các tàu du lịch hoạt động trên Vịnh Hạ Long là không hợp lý với nhiều điểm bất cập. Trước hết, sơn trắng lại vỏ tàu sẽ làm mất đi vẻ đẹp màu thuyền gỗ nâu truyền thống của Vịnh Hạ Long. Sơn màu trắng chỉ phù hợp với các tàu thuyền vỏ sắt không thấm nước. Với thuyền gỗ, khi sơn vỏ trắng chỉ trong một thời gian hoạt động dưới môi trường nước, màu trắng sẽ bị biến đổi nhem nhuốc. Hơn nữa, việc sơn lại toàn bộ vỏ tàu sẽ gây lãng phí một số tiền rất lớn. Để sơn lại vỏ một chiếc tàu cần chi phí khoảng 15 đến 20 triệu đồng. Công ty du lịch Bài Thơ chúng tôi có khoảng 50 chiếc tàu. Như vậy, chỉ việc sơn lại vỏ tàu cũng tốn xấp xỉ 1 tỷ đồng”.

Nội thất một chiếc tàu du lịch trên Vịnh Hạ Long được cho là khá hài hòa với vỏ tàu màu nâu.

Theo ông Đức, nhiều chiếc tàu thuyền du lịch vừa được đầu tư sơn mới màu nâu nay lại sơn màu trắng sẽ rất lãng phí. Hơn nữa, để hoàn thiện việc sơn mới vỏ tàu phải mất vài tháng. Như vậy sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động du lịch trên Vịnh Hạ Long. 

“Đề bày tỏ ý kiến của mình, chúng tôi đã gửi đơn kiến nghị lên các cơ quan chức năng liên quan tỉnh Quảng Ninh đề nghị xem xét lại quyết định số 10/QĐ-UBND. Chúng tôi mong muốn việc có sơn màu trắng vỏ tàu, thuyền du lịch hay không, UBND tỉnh Quảng Ninh sẽ xem xét lại để phù hợp với ý kiến của du khách và các công ty du lịch”, ông Đức cho biết thêm.
Thế Cường