THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

17 January 2012

Trí thức, nhân dân và quân đội niềm hi vọng cho Việt Nam

(1)TỪ LỊCH SỬ ĐẾN HIỆN TẠI DẪN CHỨNG VÀ LUẬN CỨ
 Sau hai lần bị ngoại xâm đô hộ của phương bắc 1000 năm đó là lần thứ nhất đến năm 938-thời Lê chiêu Thống nhà hậu lê(1765-1793) là lần thứ hai, về lịch sử chúng ta cần nói rõ nguyên nhân dẫn đến các cuộc xâm lăng này. Theo tôi thì đều vì sự thối nát của triều đình, những vương tôn công tử hoang dâm vô độ không chăm lo đến đời sống của nhân dân đẩy lê dân vào lầm than đói khổ .Chỉ chăm chú lo cho cái ngai vàng của mình trở thành những kẻ vô đạo tạo điều kiện cho phương bắc xâm lược đô hộ nước ta.         

Tình hình Việt Nam hiện nay những sự mất mát lãnh thổ đất đai lãnh thổ gần đây  cuối cùng là  bãi tục lãm mà ít người dân biết được đó là: mất thác bản giốc, ải Nam quan và cuối cùng trong chuỗi sự kiện là bãi tục lãm .Sau đó là bô xít tây nguyên ,rồi người trung quốc vào Việt Nam lập ra các làng Trung Hoa có loa phóng thanh tổ chức như một xã hội dân sự tàu trên đất Việt. Cùng với đó là trên biển người tàu ức hiếp ngư dân bắt bớ đòi tiền chuộc ,dã man chúng còn bắn chết ngư dân Việt đồng bào của chúng ta trong việc này chính phủ Cộng sản Việt Nam hoàn toàn im tiếng .Các hàng hóa Trung Cộng gây ung thư (bởi có fox môn đê hít)  sự kiện này nói lên điều gì khi mà đến cựu TBT CSVN Lê khả Phiêu và những người công an không hề lên tiếng cảnh báo cho nhân dân biết - Vì họ đã quay lưng lại với sự sống chết của người dân và chỉ một bước nữa thôi là họ trở thành kẻ thù của nhân dân ,điều này thể hiện từng bộ phận trong xã hội chúng ta khi chúng ta chứng kiến cảnh hàng ngàn người dân mất đất biểu tình ở Sài Gòn. Bởi bọn quan lại chiếm đất đuổi họ đi bần cùng hóa họ biến họ thành đĩ điếm ,trộm cắp,hoặc những kẻ ăn mày quanh đô thị .họ hoàn toàn tuyệt vọng khi họ biểu tình thì lực lượng đàn áp là công an vậy thì họ đã trở thành kẻ thù của nhân dân và họ bảo vệ những ông chủ của họ tức là quan lại,chính phủ mà cao nhất là bộ chính trị 

(2)TRƯỚC ĐÂY CỘNG SẢN LỢI DỤNG LÒNG YÊU NƯỚC CỦA NHÂN DÂN                                   Lãnh đạo cộng sản việt nam đã lợi dụng triệt để lòng yêu nước của những con dân nước việt thời 1945 đến 1975 ,những con người mà tinh thần tự tôn dân tộc bị sỉ nhục bị đè nén đói khát trong bao nhiêu năm dưới ách đô hộ của thực dân Pháp . người cộng sản đã dùng lực lượng của một dân tộc mang thân phận nô lệ hàng thế kỷ ,nhưng cũng cần nhắc đến  rất nhiều điền chủ yêu nước ủng hộ Việt Minh.Họ cũng vì lòng yêu nước và tinh thần tự tôn ,cao thượng của một dân tộc cụ thể như: Ông bà Trịnh Văn Bô đã bỏ bao nhiêu tạ vàng để cho chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa dùng vào cuộc kháng chiến và còn bố của ông long hội trưởng hội toán Việt nam mới bỏ tiền ra để lập nhà máy in bạc con châu xanh rồi bà Nguyễn Thị năm mới bỏ thóc bỏ lúa ra để nuôi những lãnh đạo cộng sản (trong đó có cả trường chinh) để tạo ra cuộc kháng chiến chống pháp thành công biết bao đóng góp của tầng lớp tư sản thượng lưu,trung lưu và điền chủ . Sau đó thì cộng sản đứng đầu là Hồ Chí Minh trả ơn những người này như thế nào? Bắt đầu từ cải cách ruộng đất đánh thẳng vào tầng lớp trung nông tạo ra một nông thôn bị cướp bóc và nghèo khổ ,rồi cải tạo công thương nghiệp nhằm tập trụng kinh tế vào trong tay nhà nước cào bằng hoàn toàn miền bắc. Lãnh đạo cộng sản Việt Nam tiếp tục lợi dụng lòng yêu nước của thanh niên miền bắc với chiêu bài đánh đế quốc mỹ xâm lược,thật nực cười khi mà một nước Việt Nam dân chủ cộng hòa .với một cấu trúc xã hội man rợ nhân dân nghèo đói lạc hậu về mọi mặt  lại đi giải phóng cho một miền nam tự do phú cường .Cộng sản luôn nêu cao khẩu hiệu toàn dân biết ơn đảng,đảng thần thánh đây là một sự ngu xuẩn ngông cuồng và kiêu ngạo .Vậy nhân dân là người làm nên cuộc "chiến thắng" cho người cộng sản hoàn toàn bị bỏ quên,

(3) ĐIỀU GÌ CÓ THỂ CỨU ĐƯỢC DÂN TỘC THOÁT KHỎI NHÀ CẦM QUYỀN THỐI NÁT VÀ 1000 BẮC THUỘC?                                                                                                                                              Đó là lòng yêu nước của nhân dân Việt Nam, vũ khí chính để cứu  dân tộc ra khỏi cái ĐCSVN thối nát và cứu đất nước ra khỏi 1000 năm bắc thuộc lần thứ hai .Mỗi người chúng ta hãy đóng góp vào tiến trình dân chủ đất nước bởi con đương dân chủ là con đường tất yếu để một đất nước phát triển phú cường. Lấy mô hình Đại Hàn chẳng hạn ,ở bắc hàn ra sao và ở nam hàn ra sao chắc có lẽ ai cũng biết thể chế chính trị bắc hàn đã làm cho dân tình đói khổ ra sao, và thể chế chính trị ở nam hàn đã làm cho xã hội phú cường như thế nào. Ai cũng có thể so sánh được !! hiện tại trong đất nước ta những người hiểu về dân chủ tương đối  ít và những người lên tiếng đấu tranh cho dân chủ lại không nhiều tính theo tỷ lệ dân số Việt Nam hiện tại .

-Nhận xét về trí thức trong hàng ngũ CSVN  những trí thức cộng sản đã có tuổi này thường có câu cửa miệng  "CON KHÔNG CHÊ CHA MẸ KHÓ CHÓ KHÔNG CHÊ CHỦ NGHÈO" khi nói về lãnh đạo cộng sản và trí thức??? trời ơi trí thức mà coi đảng là chủ còn mình là chó thì thuộc hạng người gì , đây là khái niệm của bọn tôi tớ kẻ nô lệ .Câu nói đó đã in sâu vào tiềm thức của trí thức một số trí thức trong chế độ cộng sản, trên nền của những kẻ trí thức hèn hạ thế làm sao chúng ta có được một cuộc cách mạng ? Không phải họ không yêu nước thương dân cũng như tấm lòng của người trí thức, nhưng vì họ bị đàn áp chúng ta không trách họ nhưng chúng ta phải căm thù bạo quyền cộng sản dùng chế độ công an trị .Chế độ này đã biến những người tri thức thành những nắm rẻ rách,đã đập vào xương sống của họ đến nỗi lưng của họ không còn thẳng lên được nữa .Trong cái danh dự và mạng sống thì mạng sống là khái niệm ràng hơn danh dự, ngoài ra còn gia đình con cái mà họ có trách nhiệm bao bọc .có thể khẳng định Việt Nam chưa có trí thức thực đúng nghĩa tôi xin nêu ra dẫn chứng , Tại Pháp quốc những người trí thức cánh tả của Pháp đã chống lại chính phủ của họ bằng cách quyên góp tiền ủng hộ cuộc đấu tranh giải phóng của những người algerie. Rồi cuộc phản chiến của trí thức giáo sư Hoa kỳ ,đó mới là trí thức vì họ đủ can đảm đủ niềm tin để đập vào mặt nhà cầm quyền .Dân trí quốc nội chúng ta phải thẳng thắn mà nhân định rằng còn thấp kém họ chỉ trông mong vào trí thức minh quân ,nhưng cái hèn còn đè nặng trong đầu óc của trí thức sau nhiều sự kiện khủng bố đẫm máu trong lịch sử Việt Nam cận đại .                                                               
Những năm gần đây trí thức Việt nam đã vượt qua nỗi sợ hãi họ đã nhận trân ra được chính nghĩa ,họ đã trở thành những hiệp sĩ thời đại sẵn sàng chém bay đầu cái bạo quyền cộng sản khi tập hợp và tổ chức chặt chẽ hơn . Bởi dân tộc chúng ta có một truyền thống trường kỳ chống giặc ngoại xâm ,mà bắt đầu từ cuộc khởi nghĩ của hai bà trưng đã hun đúc cho con dân nước Việt một tinh thần bất khuất trước họa xâm lăng. Mà bạo quyền cộng sản bây giờ chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân và bè phái mà không quan tâm đến lãnh thổ quốc gia ,tương lai   dân tộc và những thế hệ hậu sinh(con,cháu chúng ta)  sau này  


 (4) Nội tình thân phận của trí thức trong thể chế cộng sản                                                                       Tất cả những điều trên cho chúng ta thấy cái sự thê thảm của trí thức trong nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam,Những trí thức cần can đảm để đối phó với những cơ quan mafia để đàn áp trí thức yêu nước đấu tranh cho tự do dân chủ gồm có: Tổng cục 1 Bộ nội vụ- chống gián điệp - tổng cục 2 chống tự diễn biến trong quân đội cộng sản xin lưu ý là ngân sách của hai cơ quan này ban chấp hành trung ương đảng ,cũng không được quyền chất vấn hay dòm ngó tới . Dương Thông là kẻ đã đàn áp vô cùng tàn bạo và hiệu lực trong vụ án "nhân văn giai phẩm" và vụ "xét lại chống đảng" hắn đã được mệnh danh là hung thần của chế độ,hắn đã ép được rất nhiều văn nghệ sĩ thời đó làm chỉ điểm. những người trí thức chịu đau khổ nhục nhã bởi bọn vô thần cộng sản ,khi bị quản lí từ bao tử đến đời sống gia đình tương lai con cái. Trí thức Việt Nam đấu tranh cho dân chủ họ đã dấn thân là án tử hình luôn treo trên đầu họ nhưng họ cũng rất khôn ngoan , mưu lược để đối phó với sự lưu manh xảo quyệt của cộng sản đó là dấu hiệu đáng mừng
  
(5) Quân đội nhân dân và chủ nghĩa dân tộc niềm hi vọng cuối cùng của dân tộc việt nam
Nhân dân không thể thay đổi chế độ mà cần có sự hỗ trợ của quân đội  và cần phải cho họ hiểu được rằng nhiệm vụ của họ là bảo vệ nhân dân và toàn vẹn lãnh thổ ,chứ không phải bảo vệ ĐCSVN .Quân đội bây giờ không ngu dốt và cuồng tín trong cái chủ thuyết đấu tranh giai cấp cách nay đã nửa thế kỷ ,hiện nay nạn ngoại xâm đã kề trước mắt mà còn có nội ứng tức là Đảng cộng sản Việt Nam . Cụ thể là cựu TBT Nông Đức Mạnh đã cho chìm xuồng vụ tổng cục 2 để bao che cho Lê Dức Anh và Đỗ Mười ông ta đã bắt giam các nhà báo vì nhúng tay vào vụ tham nhũng của con trai ông ta là Nông Quốc Tuấn, hơn thế nữa ông ta còn gặp gỡ thỏa thuận với Trung cộng những dự án mang lại biết bao thiệt hại cho đất nước. Chính tỏ ông ta là kẻ vong nô đớn hèn cúc cung tận tụy làm việc cho nước tàu, thế nhưng tôi có một niềm tin vào dân tộc bởi lẽ dân tộc Việt cùng nhiều dân tộc khác đã bị hán tộc dồn đuổi từ bờ nam sông Dương Tử trong khi các dân tộc khác đã bị đồng hóa thì dân tộc Việt vẫn giữ được bản sắc văn hóa riêng .Lịch sử dân tộc Việt là hành trình vượt nam nhưng bây giờ không còn đường tiến xuôi về nam được nữa ,                                                                                                                                                      


(6)Trách nhiệm với tương lai dân                                                                                                                      Sự lên ngôi của những rác rưởi lịch sử cần được thanh toán sòng phẳng ,tầng lớp lãnh đạo thối nát bán nước như thế cần phải bị đào thải .Những anh em trong quân đội n,những trí thức hay lam bổn phận của mình tự chiến đấu với sự sợ hãi đã ngự trị trong chúng ta đã bao nhiêu năm nay,không ai làm thay được nhân quyền và tự do không thể nhập cảng hoặc xuất cảng tất nhiên trong thế giới toàn cầu hóa bất kì cuộc đấu tranh nào cũng phải nhờ đến nhưng tổ chức ,quốc gia yêu chuông tự do dân chủ ủng hộ nhưng nội lực chủ yếu vẫn là sự đứng lên chống lại cái ác ,bất công ,độc tài của nhà cầm quyền cộng sản .Tương lai thuộc về thế hệ trẻ chúng ta và lòng yêu nước của nhân dân Việt Nam chúng ta đã được thủ thách rèn luyện trong gần 5000 năm lịch sử dân tộc sự nghiệm sinh đó đã dạy cho chúng ta không bao giờ chấp nhận là một thứ dân hạ cấp của tàu ...!                                                                                                                                              

 Hãy lấy tinh thần của Trần Quốc Toản làm niềm tự hào của giới trẻ Việt Nam
ĐÓ LÀ TRÁCH NHIỆM CỦA THẾ HỆ TRẺVIỆT NAM THẾ KỶ 21