THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

25 February 2012

Nữ sinh bị rạch mặt được xin lỗi và bồi thường 2.500.000đồng


25/02/2012 10:00:24
 - Sáng 25/2, ông Trần Đình Hoàng là bố ruột của em Trần Nữ Diễm Trinh (lớp 12B1, trường THPT Trần Bình Trọng, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa) cho biết, gia đình của Nguyễn Thị Yến Nhi và Nguyễn Thị Thu Huyền, hai nữ sinh rạch mặt em Trinh, đã đến xin lỗi và bồi thường tổng cộng 2.500.000 đồng tiền thuốc.
TIN LIÊN QUAN
Sự việc xảy ra vào ngày 18/2, sau khi học hết tiết học thứ 4 trong giờ giải lao, thấy các bạn trong lớp chơi đánh bài nên Trinh lấy ví tiền và điện thoại di động của bạn giấu trong cặp sách của hai bạn nam để đùa cho vui. 

Cho rằng Trinh có ý định lấy cắp nên giữa hai nữ sinh xảy ra cãi vã. Đến 19h cùng ngày, Trinh chủ động đến để xin lỗi. Khi vừa đến chợ Cam Đức, huyện Cam Lâm bị Nhi và Huyền chặn đánh. Nhi đã dùng dao lam lao vào rạch mặt Trinh khiến nạn nhân phải vào bệnh viện cấp cứu. Theo kết luận của bệnh viện, Trinh đã bị đa chấn thương vùng mặt, đầu, cổ.
 
Gương mặt nhiều thương tích của Trinh
Gương mặt nhiều thương tích của Trinh


Trinh cho biết, trong đêm xảy ra vụ việc Nhi và Huyền đã đem theo 1 con dao Thái Lan và 2 dao lam. Hiện Công an thị trấn Cam Đức đang tiếp tục thụ lý hồ sơ để điều tra làm rõ.
 
Về phía nhà trường, ông Phạm Ngọc Thắng, hiệu trưởng nhà trường chia sẻ rất bất ngờ trong vụ việc này, đang yêu cầu các cơ quan tiến hành điều tra làm rõ. 

Công Minh