THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

27 February 2012

Thuốc phiện trồng xen với... rau cải

Nghệ An:


(Dân trí) - Trong lúc tuần tra khu vực biên giới, lực lượng CA huyện biên giới Quế Phong và ĐBP đã phát hiện một số diện tích cây thuốc phiện được trồng xen lẫn với cây cải. Sau khi phát hiện, lực lượng chức năng đã tiến hành phá hủy.
Cây thuốc phiện trồng xen lẫn rau cải xuất hiện ở vùng biên giới Quế Phong (Ảnh chụp đầu năm 2011, ảnh do bạn đọc cung cấp).
 
Ngày 22/2/2012, Công an huyện Quế Phong phối hợp với ĐBP 519 trong lúc tuần tra tại khu vực biên giới Nhọt Huổi, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An đã phát hiện một vườn cải có diện tích 1.205m2 trồng rau xen lẫn với cây thuốc phiện. Sau khi phát hiện, CA huyện Quế Phong, ĐBP 519 và chính quyền xã Tri Lễ đã tiến hành phá hủy.
 
Sáng 25/2/2012, trao đổi với ông Lô Xuân Thu - Chủ tịch UBND xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, ông Thu cho biết: "Sau khi phát hiện chúng tôi đã tiến hành phá bỏ. Số cây thuốc phiện được phát hiện trồng xen lẫn trong rau cải có 6 đám trong diện tích hơn 1.205m2 vườn rau cải. Số cây thuốc phiện này đã lớn, cao từ 20-40 cm và chuẩn bị ra hoa. Hiện xã chúng tôi đang phối hợp với các chiến sĩ ĐBP 519, Công an huyện tiếp tục đi truy quét xem tình hình tái diễn trồng cây thuốc phiện trên địa bàn...".
Việc trồng cây thuốc phiện xen lẫn với rau cải đã và đang là vấn đề khó khăn cho những nhà chức trách truy tìm hiện nay ở vùng biên giới Nghệ An (Ảnh hoa thuốc phiện năm 2011 do bạn đọc cung cấp).  
 
Cũng theo ông Thu, số diện tích cây thuốc phiện nói trên được phát hiện ở khu vực biên giới nhưng chưa tìm được người trồng. Ông thu cũng phỏng đoán, diện tích cây thuốc phiện được phát hiện được trồng vào khoảng tháng 10/2011 và đến khoảng cuối tháng 2 sang đầu tháng 3 năm 2012 nó bắt đầu nở hoa theo chù kỳ.
 
"Rất may mắn, số diện tích cây thuốc phiện nói trên đã được cơ quan chức năng phối hợp kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời", ông Thu nói.
 
Năm 2011, lực lượng chức năng Nghệ An đã phát hiện và bắt giữ 31 vụ với 35 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu được là 366,017 heroin; 15,076gam thuốc phiện; 20kg cần sa và nhiều tang vật khác. Phối hợp với lực lượng chức năng và chính quyền địa phương phát hiện xoá nhổ 3.350m2 rẫy trồng cây thuốc phiện xen với rau cải. Tập trung chủ yếu ở các địa bàn xã Mường Ải (huyện Kỳ Sơn) và 2 xã Nhôn Mai, Mai Sơn (huyện Tương Dương)".
 
Trong khi đó, báo cáo 6 tháng đầu năm 2011 của UBND huyện Quế Phong cho biết, phát hiện ở khu vực biên giới thuộc xã Tri Lễ có khoảng 2.800m2 diện tích hoa màu trong đó có trồng xen lẫn cây thuốc phiện, tăng 800m2 so với năm cùng kỳ.
 
Nay (ngày 22/2) phát hiện thêm 1.205m2 rau cải trồng xen lẫn cây thuốc phiện tại địa bàn biên giới xã Tri Lễ, huyện Quế Phong.
 
Nguyễn Duy