THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

25 March 2012

82 người chết vì bệnh lao mỗi ngày

Trung bình mỗi năm nước ta có khoảng 30.000 người chết vì lao. Mỗi ngày lại có 82 người chết vì căn bệnh này. Lao đang là gánh nặng và là một trong những căn bệnh truyền nhiễm gây tử vong hàng đầu.
Hôm nay 24.3, nhân Ngày thế giới phòng chống lao, tại Hà Nội đã diễn ra hội nghị nhằm đánh giá kết quả triển khai phòng chống lao toàn quốc giai đoạn 2007-2011, và phương hướng, giải pháp hoạt động giai đoạn 2012-2015.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân đã đến dự buổi lễ này và nhấn mạnh, phòng chống lao là nhiệm vụ lâu dài và cần được ưu tiên hơn trong nguồn kinh phí dành cho y tế.

Bệnh nhân lao điều trị tại BV Phổi T.Ư. Ảnh Internet.
Bệnh nhân lao điều trị tại BV Phổi T.Ư. Ảnh Internet.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên cho biết, VN hiện xếp thứ 12/22 nước có gánh nặng bệnh lao toàn cầu. Trung bình mỗi năm có đến 180.000 người mắc lao, 30.000 người tử vong do lao. Mỗi ngày lại có 82 người chết vì căn bệnh này, lớn gấp 2 lần chết do tai nạn giao thông. Song mới có 60% bệnh nhân lao hiện mắc được phát hiện, còn 40% đang là nguy cơ tiềm ẩn lây lan trong cộng đồng.

Đáng ngại hơn cả là tình hình đồng nhiễm lao/HIV, lao đa kháng thuốc đang xảy ra ở hầu hết các quốc gia trong đó có VN tạo nên gánh nặng sức khỏe cộng đồng. Mặt khác, sự viện trợ của một số tổ chức quốc tế cho chương trình chống lao tại VN đang bị cắt giảm gây khó khăn cho công tác chống lao.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, phòng chống lao là nhiệm vụ lâu dài của nhiều quốc gia trên thế giới và không thể giải quyết ngày một ngày hai. Phó Thủ tướng cho biết, thực tế chúng ta đã triển khai phòng chống lao từ những năm 1956-1957 đến nay. Tuy nhiên do điều kiện của chiến tranh và thu nhập, VN đứng vẫn nằm trong danh sách 22 nước có gánh nặng bệnh lao trên toàn cầu.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, cần xác định sự cấp bách phải khắc phục việc lây nhiễm lao, quan trọng hơn phải tự sắp xếp lại kinh phí, trong nguồn kinh phí hiện có phải dành ưu tiên hơn cho phòng chống lao. Cụ thể là tái cấu trúc lại cơ cấu đầu tư trong ngành y tế và phải ưu tiên cho phòng chống bệnh lao.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị phải sử dụng có hiệu quả hơn và tập trung kinh phí vào những vùng có tỷ lệ bị lao nhiều nhất cả nước; huy động sự tham của người dân phòng chống lao; tổ chức tuyên truyền để người dân khi thấy họ có dấu hiệu bị bệnh sẽ chủ động đi khám như vậy sẽ giảm chi phí; chọn lọc ứng dụng công nghệ cao làm cho việc chữa trị hiệu quả và tổng thể chi phí phải thấp hơn.

Đồng thời, Phó Thủ tướng giao nhiệm vụ cho Bộ Y tế từ nay đến tháng 6 cùng các cơ quan liên quan rà soát lại Chiến lược lao năm 2020 định hướng 2030 để báo cáo lại Thủ tướng Chính phủ.

Chống lao bằng tem thư
Cũng trong ngày 24.3, Bộ Y tế phối hợp với Bộ Thông tin Truyền thông đã phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính “Vì một Việt Nam không còn bệnh lao”.
Sẽ có hơn 2 triệu con tem bưu chính có mặt trên 15.000 điểm bưu điện trên cả nước cùng góp phần vào mục tiêu hướng đến vì Việt Nam không còn bệnh lao.
Dương Hải