THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

01 March 2012

Cụm công nghiệp gây ô nhiễm, dân kêu cứu


29/02/2012 15:35:54

 - Ngày 29/2, UBND thị xã An Nhơn cho biết đã có văn bản báo cáo với UBND tỉnh Bình Định về tình trạng một số cơ sở công nghiệp tại Cụm công nghiệp Gò Đá Trắng (phường Đập Đá, thị xã An Nhơn) hoạt động gây ô nhiễm môi trường và đề nghị lãnh đạo tỉnh trực tiếp chỉ đạo việc xử lý các cơ sở này.

Theo ông Lê Trọng Tùng, Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn, trong những năm gần đây, việc sản xuất, tái chế kim loại của các cơ sở tại khu vực Gò Đá Trắng làm ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận trong nhân dân. Nguyên nhân chủ yếu là do các cơ sở sản xuất hoạt động theo quy trình thủ công lạc hậu và không thực hiện đúng cam kết bảo vệ môi trường.

Khói từ các cơ sở tái chế rác thải, kim loại được thải ra môi trường. Ảnh: Vĩnh Thuận

UBND thị xã gặp nhiều khó khăn trong quá trình xử lý do các doanh nghiệp hoạt động lén lút vào ban đêm, việc đình chỉ hoặc cấm hoạt động dứt điểm và thu hồi giấy phép đăng ký kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc thẩm quyền cấp tỉnh (do Sở kế hoạch –Đầu tư cấp phép)…

CCN Gò Đá Trắng có diện tích 16,9 ha. Hiện có 52 cơ sở, doanh nghiệp đi vào hoạt động, bao gồm các ngành nghề cơ khí, sản xuất thiết bị nông ngư cụ, chế biến bột nhang, bao bì nhựa, bao bì carton, đúc và gia công kim loại, thu gom và tái chế phế liệu nhôm, nhựa…

Theo phán ánh của người dân khu vực Tây Phương Danh (phường Đập Đá), mỗi khi các nhà xưởng xả khói thì nhiều người trong làng, đặc biệt là trẻ em và người già hay bị bệnh khó thở, đau đầu, tức ngực…

Tháng 12/2011, khi khói bụi từ CCN Gò Đá Trắng phủ xuống thì có hai người ở Tây Phương Danh là bà Nguyễn Thị Hoa Huệ và Trần Thị Hương bị ngất xỉu phải đưa đi cấp cứu.

Sau đó, hơn 50 hộ dân ở Tây Phương Danh đồng ký đơn gửi đi hơn 16 cơ quan chức năng từ tỉnh đến thị trấn kêu cứu. Thời gian gần đây, thường có các đoàn đến kiểm tra thì nhiều nhà xưởng ngừng hoạt động ban ngày, chỉ hoạt động tầm 22h đêm cho đến 3 – 4h sáng hôm sau. 
.
Vĩnh Thuận