THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

28 March 2012

Giao cấu với trẻ em, phó trưởng CA hầu tòa... 30 tháng tù treo!

Ngày 26/3, TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt Vũ Xuân Định (SN 1959), nguyên Phó trưởng Công an thị trấn Nam Đàn (huyện Nam Đàn, Nghệ An) 30 tháng tù treo về tội giao cấu với trẻ em và lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ.
TIN BÀI KHÁC


Trước đó, năm 2006, Nguyễn Thị Yến chủ nhà nghỉ An Phú Quý, thị trấn Nam Đàn tuyển nhân viên hoạt động mại dâm tại nhà nghỉ. Ở các phòng, Yến cho lắp đặt camera quay cảnh mua dâm để theo dõi nhân viên và khống chế khách. Đến năm 2009, bà Nguyễn Thị Yến, chủ nhà nghỉ An Phú Quý đã đến nhờ ông Vũ Xuân Định, Phó trưởng Công an thị trấn Nam Đàn làm giấy tờ cho Lê Thị P (trú tại Quảng Xương, Thanh Hóa). Lúc đó, P. chưa có giấy CMND và giấy tạm vắng và mới 15 tuổi, nhưng ông Định đã tự ý khai tăng tuổi cho cô gái này để đủ tuổi để hành nghề bán dâm.

Chủ nhà nghỉ An Phú Quý, Nguyễn Thị Yến và các đồng phạm. 
Đầu năm 2010, sau khi đi uống rượu say vào nhà nghỉ An Phú Quý, ông Vũ Xuân Định đã quan hệ bất chính với chính với Lê Thị P., dù biết P. chưa đủ tuổi vị thành niên

Với những bằng chứng không thể chối cãi, ngày 26/3, TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt Nguyễn Thị Yến, 19 năm tù, cùng các đồng phạm Hoàng Thị Mai 16 năm tù cùng về tội hiếp dâm, chứa mại dâm, bắt giữ người trái pháp luật;

Vũ Xuân Định (SN 1959, nguyên Phó Trưởng Công an thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn) 30 tháng tù treo về tội giao cấu với trẻ em và tội lạm dụng, chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ;

Vũ Xuân Đức 7 năm tù về tội môi giới mại dâm; Nguyễn Văn Trường 6 năm tù về tội hiếp dâm; Nguyễn Viết Phú (con của Yến) 4 năm tù tội chứa chấp trái phép chất ma túy; Hoàng Văn Toản 3 năm tù tội mua dâm người chưa thành niên; Bùi Trọng Tuấn 6 tháng tù về tội bắt giữ người trái pháp luật; Đinh Xuân Dũng và Đinh Xuân Nho mỗi bị cáo 6 tháng tù treo và 12 tháng thử thách về tội bắt giữ người trái pháp luật.

Quốc Huy