THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

14 March 2012

Giới trẻ Hà Nội nô nức tập... bắn súng giả


13/03/2012 21:15:50

 - Súng sơn (paintball) là trò chơi đánh trận giả nổi tiếng trên thế giới song mới được du nhập vào Việt Nam vài năm gần đây.

Đây là một trò chơi không hề nguy hiểm nếu người chơi nghiêm túc thực hiện theo các quy định bắt buộc khi chơi.

Khi tham gia trò súng sơn, người chơi sẽ chia thành hai đội, sau đó mỗi đội sẽ cùng bàn bạc, đưa ra phương án "tác chiến" tối ưu nhất, sử dụng và phối hợp chiến thuật với nhau để loại đội "đối thủ".

Ở Việt Nam, trò chơi trận giả paintball xuất hiện từ năm 2009 nhưng mới chỉ dành cho các bạn trẻ TP.Hồ Chí Minh và Nha Trang. Phải đến đầu năm nay, súng sơn mới có mặt ở miền Bắc, tại CLB súng sơn Hà Nội – km số 1 Đại lộ Thăng Long.

Do lượng người chơi rất đông nên nếu có ý định cuối tuần xả stress bằng súng sơn, bạn cũng nên đặt trước chỗ cho mình.

 

 Khi bắt đầu tham gia chơi, người chơi sẽ được phát quần, áo, giày, áo giáp, kính và súng để đảm bảo an toàn cũng như thuận lợi khi chơi (ảnh 1)
Khi bắt đầu tham gia chơi, người chơi sẽ được phát quần, áo, giày, áo giáp, kính và súng để đảm bảo an toàn cũng như thuận lợi khi chơi
Đạn là các viên nhộng chứa sơn và keo gelatin. Khi bị dính đạn, sơn sẽ bắn ra ngoài nhằm
Đạn là các viên nhộng chứa sơn và keo gelatin. Khi bị dính đạn, sơn sẽ bắn ra ngoài nhằm "đánh dấu" vết thương. Loại sơn này rất dễ được giặt sạch
Viên đạn được phóng ra từ thiết bị
Viên đạn được phóng ra từ thiết bị "paintball marker" hay còn được gọi là súng bắn sơn.
Cả thao trường rộng khoảng 12.000m2, chia thành 8 trận địa giả và được bố trí các chướng ngại vật tường tre, ụ đất, bao cát, lốp xe.. như một chiến trường thực sự. Mỗi đội chơi có khoảng từ 5 đến 8 người là thích hợp nhất.
Cả thao trường rộng khoảng 12.000m2, chia thành 8 trận địa giả và được bố trí các chướng ngại vật tường tre, ụ đất, bao cát, lốp xe.. như một chiến trường thực sự. Mỗi đội chơi có khoảng từ 5 đến 8 người là thích hợp nhất.
Khi bị đối phương bắn vào mặt, hoặc thân áo giáp thì có nghĩa là bị
Khi bị đối phương bắn vào mặt, hoặc thân áo giáp thì có nghĩa là bị "chết" và phải lập tức rơi khỏi cuộc chơi. "Dính" đạn ở những nơi khác trên cơ thể vẫn được tham gia trò chơi như bình thường.
Không được phép bắn vào lưng và tay, chân của đối thủ. Như vậy là phạm luật.
Không được phép bắn vào lưng và tay, chân của đối thủ. Như vậy là phạm luật.
Nếu bị sơn bắn qua các kẽ thanh tre, người chơi vẫn sẽ tiếp tục tham gia chơi bình thường mà không bị tính là
Nếu bị sơn bắn qua các kẽ thanh tre, người chơi vẫn sẽ tiếp tục tham gia chơi bình thường mà không bị tính là "dính" đạn. Tiến được lại gần đối phương với khoảng cách từ 3 đến 5 mét được coi là "bắt sống".
Luôn phải đeo mặt nạ trong suốt trò chơi cũng như khi đứng trong sân đấu. Đây là quy định được đặt ra nhằm bảo vệ an toàn cho người chơi, nếu có một người vi phạm, trọng tài sẽ lập tức dừng
Luôn phải đeo mặt nạ trong suốt trò chơi cũng như khi đứng trong sân đấu. Đây là quy định được đặt ra nhằm bảo vệ an toàn cho người chơi, nếu có một người vi phạm, trọng tài sẽ lập tức dừng "trận chiến".
Súng sơn là trò chơi đòi hỏi tính chiến thuật và đồng đội rất cao.
Súng sơn là trò chơi đòi hỏi tính chiến thuật và đồng đội rất cao.
Trò chơi cũng mang đến khả năng tư duy và óc phán đoán và xử lý tình huống một cách nhanh nhạy.
Trò chơi cũng mang đến khả năng tư duy và óc phán đoán và xử lý tình huống một cách nhanh nhạy.
Đây cũng là một cách rèn luyện thể lực, giảm stress vô cùng hiệu quả và độc đáo.
Đây cũng là một cách rèn luyện thể lực, giảm stress vô cùng hiệu quả và độc đáo.
Tính cẩn trọng  cũng được phát huy tối đa trên
Tính cẩn trọng cũng được phát huy tối đa trên "chiến trường", trong đó, "đi khom" là một kỹ thuật cần thiết khi di chuyển.
Khi bị bắn
Khi bị bắn "chết", người chơi phải lập tức rời khỏi sân đấu, nếu không sẽ bị trọng tài nhắc nhở và cho dừng trận.
Dấu vết trúng đạn của người chơi. Đây cũng chính là lý do người chơi nên chấp hành nghiêm túc quy định đeo mặt nạ khi tham gia trò súng sơn
Dấu vết trúng đạn của người chơi. Đây cũng chính là lý do người chơi nên chấp hành nghiêm túc quy định đeo mặt nạ khi tham gia trò súng sơn
Nên dùng thêm một đôi găng tay khi tham gia chơi. Thực tế, nhiều bạn trẻ chủ quan tay đã được che chắn bởi súng nên sẽ không bị trúng đạn, song vẫn không thiếu những trường hợp
Nên dùng thêm một đôi găng tay khi tham gia chơi. Thực tế, nhiều bạn trẻ chủ quan tay đã được che chắn bởi súng nên sẽ không bị trúng đạn, song vẫn không thiếu những trường hợp "bị thương" như thế này. Tuy nhiên, tất cả chỉ dừng ở mức xây sát nhẹ ngoài da.


Nguyên Diệu