THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

09 March 2012

Những người phụ nữ “như lục bình trôi...”


08/03/2012 17:39:46

 - Trong nắng sớm, Tư Quyên chở tôi đi chụp hình chợ nổi Ba Ngàn (Phụng Hiệp, Hậu Giang), lục bình theo con nước xuôi dòng quấn lấy mái chèo. Cô Tư thở dài: "Cuộc đời như đám lục bình kia trôi mãi chẳng biết về đâu".

Nhiều phụ nữ ở ĐBSCL sống nhờ vào nghề chèo đò đưa khách sang sông như cô Tư. Ở các chợ nổi như ngã Năm, Ba Ngàn, Cái Răng…số lượng những người này tính tới con số hàng trăm.

Chợ nổi Ngã Năm (Sóc Trăng) có vài chục bà, chị… chuyên nghề đưa đò chủ yếu là đưa đón học sinh và người dân qua lại hai bên bờ sông, mỗi chuyến thu năm trăm đồng một khách.

Cuộc sống ở miền sông nước dập dờn theo con triều lên xuống. Con thuyền làm nhà che chở cho bao nhiêu gia đình nghèo. Người phụ nữ ở đây gánh vác công việc kiếm sống nuôi chồng con, tủi phận tự ví mình như đám lục bình trôi theo con nước vô tình kia.

 

Cô lái đò ở chợ nổi Ngã Năm.
Nhọc nhằn trong nắng gắt lo miếng cơm manh áo cho chồng, cho con.
Bà lão nghỉ ngơi sau một chuyến đò dài mệt nhọc ở chợ Phụng Hiệp.
Cô gái mở một cửa hàng tạp phẩm trên con thuyền của mình.
Bóng.
Người mẹ trẻ bồng con bắt đầu một ngày mới vất vả ở chợ nổi Ba Ngàn.
Những khi không làm việc, họ lại trở về với vai trò chăm sóc con cái
Những khi không làm việc, họ lại trở về với vai trò chăm sóc con cái
Người phụ nữ chèo đò chở than thuê trên sông nước Ngã bảy.
Tiệm hủ tíu trên sông của người phụ nữ này nuôi đủ 3 đứa con đi học.
Cô bé ngồi trên thuyền ngắm nhà cửa hai bên bờ sông, cuộc đời của em cũng nổi trôi cùng gia đình trên con thuyền bé.
Khoang thuyền chật hẹp là nơi trú ngụ của một gia đình 4 người.
Người phụ nữ chuẩn bị nấu cơm trưa trên một ngôi nhà sát bên sông Ngã Bảy.
Dầm mình dưới nước đãi lúa.
Người phụ nữ này mưu sinh trên sông Tiền bằng nghề kéo vó (Châu Đốc, Anh Giang).
Cụ bà ngồi chờ bán mẻ cá vừa đánh bắt được dưới kênh lên.


LAT