THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

21 April 2012

Doanh nghiệp vay vốn thêm nữa để "chết" à?



20/04/2012 07:30:05
(Kienthuc.net.vn) - Ngỡ tưởng sau khi NHNN hạ lãi suất cho vay, thì đây là cơ hội tốt cho các DN trong nước có cơ hội sản xuất, kinh doanh trở lại nhưng hiện nhiều DN không muốn vay tiền vì đã... kiệt sức.
TIN LIÊN QUAN
Hạ lãi suất DN cũng không mặn mà...
“Nếu có vay được vốn ngân hàng, thì hiện tôi cũng không đủ sức để sản xuất nữa. Vì hàng tồn, nhân công nghỉ việc hết rồi. Và hơn hết, tôi cảm thấy mình cũng kiệt sức. Giống như người ốm cần có thời gian để hồi phục mới tiếp tục được” - ông Phạm Đức Doanh, GĐ công ty TNHH Sơn Hải (Phú Thọ) chia sẻ. 
Anh Phan Thanh Ngọc, GĐ Công ty đầu tư - Xây dựng (Cẩm Phả - Quảng Ninh) cho biết: “Hạ lãi suất cho vay không chỉ tôi mà nhiều DN khác rất mừng. Cuối cùng nút thắt đã được tháo. Nhưng với tôi, hiện nay nếu có vốn cũng khó có thể quay ngay trở lại để sản xuất như ban đầu được. Bởi lẽ, nội lực công ty đã yếu, vay ngân hàng hiện cũng không dễ nếu như còn đọng nợ. 
Nhiều DN mừng vì lãi suất hạ nhưng cũng nhiều DN không mấy mặn mà.  Ảnh minh hoạ
Đánh giá vấn đề này, TS. Cấn Văn Lực - chuyên gia tài chính cho biết: Thực tế hiện nay, dù các DN có tiếp cận được vốn từ ngân hàng cũng không đủ sức để tiếp tục sản xuất. Đơn giản DN hiện đã kiệt sức một phần, cái chính là hàng hoá của họ tồn kho quá lớn nên cần phải có thời gian hồi phục, thanh lí hàng tồn cũng như vạch ra chiến lược đi tiếp hay không?
Ông viện dẫn, hiện nay Việt Nam chỉ số tồn kho đứng ở mức báo động. Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê (Bộ KH&ĐT) trong quý I/2012, nhiều ngành kinh tế có chỉ số tồn kho tăng khá cao so với 2011 như ngành chế biến và bảo quản rau quả tăng 87,2%, sản xuất sắt, thép tăng 59,1%, sản phẩm thuốc lá, thuốc lào tăng 58% xi măng, vôi, vữa tăng 55% xe có động cơ tăng 38,7%…
Thực tế này là nguyên nhân gây ra tình trạng đình đốn trong sản xuất, khiến cho nhiều DN lâm cảnh khó khăn, thậm chí bị loại ra khỏi thị trường. “Tồn kho cao thế này, vay vốn làm gì? Để mà trả lãi cho "chết" thêm à?” - ông Lực nhấn mạnh. 
Ông Phạm Thiện Long, phó Tổng giám đốc ngân hàng HDB cũng cho biết: “Mấy ngày nay lãi suất giảm mà doanh nghiệp không mặn mà. Người ta vay vốn làm gì khi hàng tồn kho không bán được?”
… chờ lãi suất giảm hơn nữa
Bà Nguyễn Thị Thoa, GĐ công ty Hiệp Sơn (Hóc Môn - TP. HCM) chia sẻ: lãi suất tuy đã giảm nhưng còn cao lắm. Vay ở mức này công ty chắc chắn đóng cửa. Giờ cố sản xuất cầm chừng để đợi lãi suất hạ nữa may ra có hi vọng”.
Theo TS Cao Sỹ Kiêm, nguyên thống đốc Ngân hàng Nhà nước: “Đến giờ này, rất nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa đã suy kiệt”.
Ông Kiêm cho rằng chỉ số tồn kho cao, sản xuất công nghiệp giảm sút, lãi suất ngân hàng chót vót, thị trường bất động sản đông cứng hàng loạt và những yếu tố tiêu cực khác là nguyên nhân làm phá sản tới 40% doanh nghiệp của Việt Nam hiện nay.
Lãi suất cho vay 15 - 16% còn quá cao với các DN. Đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng DN hiện không mặn mà vay vốn ngân hàng. Vốn vay mà DN có thể thở được, theo tôi cần giảm xuống mốc từ 10 - 12%.
TS Nguyễn Thị Mùi, Giám đốc đào tạo phát triển nguồn nhân lực Ngân hàng Vietinbank cho biết việc tiếp cận vốn của các DNNVV hiện chỉ 30%. Việc DN hiện nay không mặn mà với vốn vay, một phần do lãi suất còn cao. Mặt khác, các DN còn đợi tín hiệu mới từ việc giảm lãi suất của NHNN.
Ngọc Liên