THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

19 April 2012

Lại phát hiện nhiều chai nước giải khát Dr.Thanh bị kết tủa



18/04/2012 16:28:43
Mua một lốc nước giải khát Dr.Thanh về uống, nhưng khi về đến nhà thì ông Trà Đình Phúc (Đồng Hới, Quảng Bình) tá hỏa phát hiện ra cả lốc nước đều bị kết tủa, lợn cợn trong chai mặc dù chai còn đóng kín và hạn sử dụng rất lâu.

Theo phản ánh của người tiêu dùng ở TP. Đồng Hới (Quảng Bình) trong khoảng thời gian gần đây đã phát hiện nhiều chai nước giải khát mang nhãn hiệu Dr.Thanh bị kết tủa và có dị vật, gây tâm lý hoang mang cho người tiêu dùng.

Ông Trà Đình Phúc, trú tại tiểu khu 7, phường Đồng Phú, TP. Đồng Hới mua phải một lốc nước giải khát Dr.Thanh bị kết tủa tại quầy hàng tạp hóa của bà Nguyễn Thị Ngọc Hà, đóng tại tiểu khu 7, phường Đồng Phú, TP Đồng Hới, phản ánh: “Ngày 21/02/2012, ông mua một lốc nước giải khát Dr.Thanh về uống, nhưng khi về đến nhà thì phát hiện ra cả lốc nước (6 chai) đều bị kết tủa, lợn cợn trong chai. Tiến hành kiểm tra kỹ thì thấy tất cả các chai nước này đều còn đóng kín và hạn sử dụng rất lâu”.

Ông Phúc cho biết thêm, sau khi phát hiện các chai nước giải khát Dr.Thanh không bảo đảm này, ông đã thông tin cho phía nhà sản xuất là Công ty TNHH TMDV Tân Hiệp Phát (đóng tại 129, QL 13, xã Vĩnh Phú, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương). Sau đó, ông Phúc có nhận được điện thoại của một phụ nữ xưng là người của Công ty trên nói là sẽ có người của phía họ đến gặp ông để trao đổi về vấn đề này, nhưng sau cả tuần vẫn không có hồi âm. Theo quan sát của phóng viên, lốc nước Dr.Thanh mà ông Phúc mua trên nắp chai ghi ngày sản xuất là 30/09/2011 và hạn sử dụng đến ngày 30/09/2012.

Mục sở thị quầy hàng tạp hóa của bà Hà, chúng tôi phát hiện thêm 4 chai nước Dr.Thanh cũng bị kết tủa và có dị vật (loại chai nhựa 350ml). 4 chai nước này không phải trong cùng một lốc mà nằm trong 2 lốc, được chủ quán để tách biệt trên quầy hàng so với các lốc Dr.Thanh khác.
Bà Hà - chủ quầy hàng tạp hóa đóng tại tiểu khu 7, phường Đồng Phú, TP Đồng Hới chỉ những chai nước giải khát Dr.Thanh bị kết tủa
Bà Hà - chủ quầy hàng tạp hóa đóng tại tiểu khu 7, phường Đồng Phú, TP Đồng Hới chỉ những chai nước giải khát Dr.Thanh bị kết tủa

Trao đổi với ông Nguyễn Trường Lương, giám sát bán hàng khu vực Quảng Bình (Công ty TNHH TMDV Tân Hiệp Phát). Ông Lương thừa nhận các chai nước giải khát Dr.Thanh bị đóng váng, kết tủa là có vấn đề, vì thông thường thì không thể có tình trạng này. Tuy nhiên, nguyên nhân nào dẫn đến hiện tượng trên thì phải chờ đến khi các bộ phận chuyên trách của công ty xem xét, ra thông báo kết luận cụ thể.

Ông Lương cũng cho biết thêm, nhãn hàng nước giải khát Dr.Thanh ở Quảng Bình hiện chỉ có 1 đại lý độc quyền phân phối và khoảng 6.000 cơ sở có bán loại sản phẩm này (nhà hàng, khách sạn, quầy tạp hóa, quán nước...). Mỗi tháng trên thị trường tỉnh Quảng Bình tiêu thụ khoảng 30.000 thùng Dr.Thanh (mỗi thùng 24 chai).
TIN LIÊN QUAN

Theo Dân trí