THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

29 April 2012

TP.HCM: Bến xe, bến phà, quốc lộ kẹt cứng phương tiện



29/04/2012 15:14:36
- Từ đầu giờ sáng nay (29/4), hàng vạn lượt phương tiện từ TP.HCM đổ về bến phà Cát Lái  (phía bờ quận 2) trong dịp nghỉ lễ khiến nơi đây bị ùn tắc nghiêm trọng.

Trong khi đó trên các tuyến QL1A, QL13, xa lộ Hà Nội… lượng phương tiện ôtô, xe tải, xe máy cũng tấp nập từ thành phố đổ về các tỉnh gây cảnh kẹt xe kéo dài nhiều km.
Ảnh 1,2,3,4: Hàng chục ngàn phương tiện đổ về phà Cát Lái (phía bờ quận 2) gây ùn tắc nghiêm trọng.
 Hàng chục ngàn phương tiện đổ về phà Cát Lái (phía bờ quận 2) gây ùn tắc nghiêm trọng.
Theo ông Trần Minh Thành, Giám đốc Xí nghiệp phà Cát Lái, tình trạng ùn ứ trên tỉnh lộ 25B, đường Nguyễn Thị Định kéo dài vào cổng bến phà bắt đầu xuất hiện từ khoảng 6h. Đến 11h cùng ngày lượng phương tiện đổ về càng đông nên dù bến phà đã tăng cường 11 phà, trong đó nhiều phà có công suất lớn liên tục quay đầu không khách để giải tỏa nhưng vẫn không xuể.
Ảnh 1,2,3,4: Hàng chục ngàn phương tiện đổ về phà Cát Lái (phía bờ quận 2) gây ùn tắc nghiêm trọng.
Ùn tắc kéo dài nhiều km qua tỉnh lộ 25B và đường Nguyễn Thị Định.
Ông Thành cho biết ước tính đã có hơn 30 ngàn lượt phương tiện qua phà vào sáng nay. Dự kiến ngày mai (30/4) tình hình cũng sẽ còn diễn biến phức tạp.

Tại khu vực bến xe Miền Đông, hàng chục ngàn hành khách đến mua vé về quê tại các tỉnh miền Trung, miền Đông cũng đã khiến nơi đây quá tải.
Cửa ngõ phía Đông TP trên xa lộ Hà Nội kẹt cứng phương tiện đổ về các tỉnh. Trong khi hướng ngược lại thông thoáng.
Cửa ngõ phía Đông TP trên xa lộ Hà Nội kẹt cứng phương tiện đổ về các tỉnh, trong khi hướng ngược lại thông thoáng.

Trong khi đó dọc các tuyến QL13, QL1A hàng trăm người đứng dọc đón xe “dù” gây cảnh hỗn loạn giao thông tại cửa ngõ thành phố.

Một cán bộ CSGT Rạch Chiếc cho biết: Lượng xe tăng đột biến nguyên nhân do xe tải, container tăng cường chuyến ra vào cảng lấy hàng trước kỳ nghỉ lễ, đồng thời khách đi du lịch, công nhân từ TP.HCM nghỉ lễ cùng lúc đổ ra quốc lộ về tỉnh đã khiến giao thông bị quá tải.
Hàng trăm người đứng dọc quốc lộ đón xe “dù” để về quê nghỉ lễ gây cảnh bát nháo, hỗn loạn giao thông.
Hàng trăm người đứng dọc quốc lộ đón xe “dù” để về quê nghỉ lễ gây cảnh bát nháo, hỗn loạn giao thông.

Lực lượng CSGT công an quận Thủ Đức, quận 2, trạm kiểm soát giao thông Rạch Chiếc, Bình Triệu, Hàng Xanh, đội thanh tra giao thông… đã tăng cường quân số túc trực trên các tuyến đường nhằm phân luồng, điều tiết giao thông cho người dân đi lại an toàn trong dịp nghĩ lễ.
Vũ Sơn