THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

21 April 2012

TPHCM nghiên cứu chống ngập từ kinh nghiệm Bangkok



(Dân trí) – Sau cảnh báo TPHCM có thể tái hiện siêu lũ như Bangkok (Thái Lan) của các chuyên gia, UBND TPHCM đã chỉ đạo nghiên cứu đề án chủ động phòng ngừa ngập lụt tại TPHCM từ thực tiễn kinh nghiệm của Bangkok.
TPHCM có nguy cơ ngập nặng như Bangkok năm 2011 nếu cứ chống ngập như hiện nay (ảnh minh họa)
Theo chỉ đạo của UBND thành phố, đề án sẽ được nghiên cứu, bổ sung thêm các điểm tương đồng và khác biệt giữa Bangkok và TPHCM về điều kiện tự nhiên (địa hình, hệ thống sông, kênh rạch, dòng chảy…); điều kiện kinh tế xã hội (diện tích, dân số, phân bố dân cư, bố trí các nhà máy, khu công nghiệp…); hệ thống công trình thoát nước và thủy lợi; các biện pháp hỗ trợ ứng phó nếu có xảy ra ngập lụt (đường trên cao, khả năng dự trữ lương thực…).
UBND thành phố cũng yêu cầu Ban Quản lý Đường sắt đô thị báo cáo đánh giá tác động đối với hệ thống metro nếu có lũ lụt xảy ra đồng thời xây dựng các biện pháp phòng tránh, ứng phó. UBND các quận – huyện được giao tăng cường tuyên truyền vận động, kiên quyết xử lý các vi phạm về lấn chiếm, san lấp kênh rạch hoặc đổ rác gây cản trở dòng chảy…
Trong hội nghị sơ kết chương trình chống ngập giai đoạn 2011 – 2015 diễn ra đầu tháng 4 vừa qua, PGS. TS Hồ Long Phi, Phó ban điều phối chương trình chống ngập thành phố cho là chương trình chống ngập chủ yếu dựa vào các công trình chống ngập mà thành phố đang triển khai vẫn chưa bền vững, cần quy hoạch các hướng tiêu thoát nước dự phòng, tránh bê tông hóa các vùng trũng thấp…
Theo ông, đối tượng uy hiếp lớn nhất của thành phố không phải là triều cường hay nước biển dâng mà là những trận bão lớn có thể xảy ra trên lưu vực hệ thống sông Sài Gòn – Đồng Nai vào cuối mùa mưa, trùng với mùa lũ ở đồng bằng sông Cửu Long. Lúc ấy, hồ chứa nước thượng nguồn thì đầy, lượng mưa thì cao đột biến, nếu không có phương án dự phòng tiêu thoát tốt thì thành phố có thể chịu một trận ngập lụt khủng khiếp như ở Bangkok trong năm 2011.
UBND TPHCM chỉ đạo Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước thành phố hoàn chỉnh Đề án chủ động phòng ngừa ngập lụt tại TPHCM để báo cáo Thường trực Thành ủy thông qua trong tháng 5. Đến tháng 6, thành phố sẽ tổ chức đoàn công tác sang Bangkok để nghiên cứu thực tế và trao đổi kinh nghiệm phòng chống ngập lụt.
Tùng Nguyên