THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

19 May 2012

Daklak: xe khách rơi xuống sông, hơn 30 người chết


2012-05-18
Một vụ tai nạn xe khách tại địa bàn tỉnh Đăk Lăk vào đêm ngày 17 thang 5 năm 2012 khiến 34 người chết. Việt Hà từ Bangkok gửi về bài tường trình

Courtesy báo Dân Việt
Chiếc xe bị rớt từ trên cầu Serepok xuống sông ở độ cao khoảng 20m tuy nhiên ở gần bờ nên chỉ bị ngập phía đầu xe
Vào khoảng 10giờ 30 đêm ngày 17 tháng 5 năm 2012 một chiếc xe khách của hợp tác xã Quyết Thắng chở hơn 50 người đã lao vào lan can cầu và rơi xuống sông Serepok, tại địa bàn giáp ranh giữa tỉnh Đăk Lăk và Đăk Nông khiến 34 người thiệt mạng.

Báo chí trong nước dẫn lời các nhân chứng có mặt tại hiện trường vụ tai nạn cho biết vào lúc khoảng 10 giờ 30 khi dòng xe đang nối đuôi nhau qua cầu 14 theo hướng từ Đăk Lăk về thì chiếc xe khách mang biển số 47V-2371  do tránh hai xe máy phía trước đã bất ngờ mất lái và tông thẳng vào lan can cầu, rồi lao xuống sông ở độ cao khoảng 20 mét.

Bản tin đài tiếng nói Việt nam trích lời ông Nguyễn Thanh Đức, chủ nhiệm hợp tác xã Quyết thắng, chủ phương tiện, cho biết 2 tài xế và một phụ xe nằm trong số những người thiệt mạng trong vụ tai nạn.
...vào lúc khoảng 10 giờ 30 khi dòng xe đang nối đuôi nhau qua cầu 14 theo hướng từ Đăk Lăk về thì chiếc xe khách mang biển số 47V-2371  do tránh hai xe máy phía trước đã bất ngờ mất lái và tông thẳng vào lan can cầu, rồi lao xuống sông ở độ cao khoảng 20 mét.


Chúng tôi liên hệ qua điện thoại với ông Đinh Văn Khiết, phó chủ tịch tỉnh Đăk Lăk vào lúc ông đang có mặt tại hiện trường vào chiều ngày 18 tháng 5 và được ông cho biết như sau:

Đinh Văn Khiết: tất cả đã xử lý từ trong đêm hôm qua hết rồi, tất cả mọi việc đã xong hết

Việt Hà: vậy đã tìm ra nguyên nhân vì sao chưa thưa ông?

Đinh Văn Khiết: bây giờ vẫn đang tiếp tục tìm, chưa rõ lắm, có nhiều nguồn tin

Việt Hà: bây giờ đã xác định chính xác là bao nhiêu người chết và bao nhiêu người bị thương?

Đinh Văn Khiết: tính đến thời điểm này thì nếu bị thương nặng đang nằm viện là 14 còn chết là 34

Việt Hà: vậy tỉnh đã có cứu trợ gì cho nạn nhân?
...tính đến thời điểm này thì nếu bị thương nặng đang nằm viện là 14 còn chết là 34


Đinh Văn Khiết: có đang cứu trợ, đang vận động cứu trợ.

Ông Khiết sau đó cáo lỗi bận việc cứu trợ nên không thể tiếp tục trả lời phỏng vấn.

Theo tin từ cổng thông tin điện tử của chính phủ, vào sáng ngày18 tháng 5, lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Lăk đã lập 3 đoàn công tác đến thăm gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn. Tỉnh Đăk lăk quyết định hỗ trợ những nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn mỗi trường hợp 6 triệu đồng, mỗi nạn nhân bị thương là 3 triệu rưỡi đồng.

f
Đêm 17/5, khi qua cầu Sêrêpôk trên quốc lộ 14 nối giữa tỉnh Đăk Lăk và Đăk Nông, chiếc xe chở gần 60 người đã lao vào thành cầu rồi văng xuống sông.
f
Thành cầu bị bật gẫy sau khi bị xe khách tông vào.
Cháu Mai Linh với vết thương ở chân phải
Tính từ thành cầu, xuống dưới mép sông Sêrêpôk có độ cao chừng 20 mét.
dc
Mép sông lởm chởm đá - nơi chiếc xe khách đã rơi xuống. Tai nạn đã cướp đi sinh mạng của 34 người và làm hơn 20 người khác bị thương.
df
Một mảnh đuôi xe khách in logô và điện thoại của HTX Quyết Thắng.
f
Bánh của chiếc xe khách còn nằm ở lại sát mép sông.
fv
Những vật dụng của hành khách còn sót lại.
i
Một chiếc chăn của hành khách.
i
Một bàn thờ được lập vội để cầu nguyện cho những người xấu số.
y
Các hành lý của nạn nhân được lực lượng cứu hộ gom lại.
;
Chiếc xe khách bẹp nát sau khi được kéo lên từ mép sông Sêrêpôk
 
Theo VNE