THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

11 May 2012

Điểm một số vụ cảnh sát, phóng viên bị hành hung



11/05/2012 07:42:44
 - Khi tham gia tác nghiệp hay giải quyết vụ việc, phóng viên và các chiến sĩ công an không tránh khỏi những chuyện rủi ro không đáng có xảy ra. Cả 2 lực lượng này đôi khi vẫn bị các đối tượng quá khích chống đối hay đánh đập rất dã man.
TIN LIÊN QUAN

Cùng điểm lại một số vụ việc mà các phóng viên, công an bị các đối tượng quá khích tấn công.

VOV đề nghị xử lý nghiêm vụ nhà báo bị hành hung

VOV đã gửi công văn đề nghị các cơ quan có trách nhiệm cùng phối hợp làm rõ và xử lý minh bạch, dứt điểm vụ việc 2 PV bị hành hung tại Văn Giang (Hưng Yên).

Trước đó, VOV cử ông Nguyễn Ngọc Năm, Trưởng phòng phóng viên Thời sự - Chính trị, Kinh tế (Trung tâm tin) và phóng viên Hán Phi Long về xã Xuân Quan, huyện Văn Giang để nắm thông tin về vụ cưỡng chế thu hồi đất.

d
2 nhà báo Năm và Long xác nhận mình chính là nhân vật bị đánh (áo trắng MBH trắng) trong clip. Ảnh: VOV News

Tuy nhiên, 2 phóng viên này đã bị một nhóm người thuộc lực lượng cưỡng chế hành hung, mặc dù đã trình bày là phóng viên đang đi làm nhiệm vụ.

Ngay trong ngày bị hành hung (24/4), sau khi hoàn thành việc lấy lời khai tại trụ sở Công an huyện Văn Giang, 2 phóng viên đã có đơn đề nghị Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên giải quyết.

Tuy vậy, cho đến nay, VOV và 2 phóng viên vẫn chưa nhận được hồi âm chính thức của Công an tỉnh Hưng Yên.

Trong khi đó, ngày 9/5, Chánh văn phòng UBND tỉnh Hưng Yên Bùi Huy Thanh cho rằng, chưa có bằng chứng hay nhân chứng khẳng định 2 nhà báo VOV chính là người bị đánh trong clip đang phát tán trên mạng vì hình ảnh quay quá xa và mờ.

Nhưng ông Thanh cam kết, nếu sự việc xảy ra đúng như những gì 2 nhà báo trình bày thì sẽ xử lý nghiêm các cá nhân liên quan.

Phóng viên báo An ninh Thủ đô bị bóp cổ, lăng mạ

Vụ việc xảy ra vào ngày 14/6/2011, khi đoàn liên ngành đi kiểm tra, xử lý những vi phạm về bảo vệ hành lang an toàn đường sắt thuộc địa phận huyện Từ Liêm (Hà Nội), một số phóng viên báo đài có đi cùng.

Trong khi đang tác nghiệp tại địa phận ga Phú Diễn (Từ Liêm) để ghi nhận thực trạng vi phạm, phóng viên quay phim của kênh VTC14 đã bị một đối tượng tên Thanh đến cản trở, dùng lời lẽ lăng mạ và giằng máy quay của phóng viên này.

f
 Người đàn ông tên Thanh dùng lời lẽ khó nghe lăng mạ phóng viên. Ảnh: Đất Việt

Quan sát thấy hành vi côn đồ trên, phóng viên Lê Duy Khánh của chương trình truyền hình ATV của báo An ninh Thủ đô đã ghi lại hành động này.

Phát hiện mình bị ghi hình, đối tượng Thanh đã lao đến chửi bới, đấm vào mặt và bóp cổ phóng viên Khánh.

Ngày 19/6, Công an huyện Từ Liêm đã bắt khẩn cấp đối tượng Trần Xuân Thanh và ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng này.

Thanh từng có 2 tiền án về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và tội chống người thi hành công vụ.

Thiếu nữ tát cảnh sát giao thông: Lĩnh 6 tháng tù

Ngày 9/1/2012, xét xử phúc thẩm vụ nữ sinh tát cảnh sát giao thông, TAND TP HCM đã giảm án cho Phạm Thị Mỹ Linh (19 tuổi, ngụ quận 12) từ 9 tháng tù xuống còn 6 tháng tù về tội “chống người thi hành công vụ”.

Trước đó, ngày 2/7/2011, bà Hạnh chở 2 con là Phạm Thị Mỹ Linh và Phạm Quang Minh chạy ngược chiều trên phần đường bên trái.

f
 Linh trong phiên sơ thẩm. Ảnh: Dân trí

Cảnh sát Nguyễn Đức Ánh và Vũ Quang Long (Đội CSGT, trật tự và phản ứng nhanh, Công an quận 12) đã ra lệnh bà Hạnh dừng xe và kiểm tra giấy tờ nhưng bà Hạnh giật biên bản và đẩy xe đi.

Cảnh sát Ánh và Long đã giữ xe lại để lập biên bản vi phạm hành chính. Thấy vậy, Phạm Thị Mỹ Linh liền dùng tay phải xô đẩy đồng chí Ánh 3 cái ra giữa đường, sau đó xô đồng chí Long ra và đánh liên tiếp 4 cái, trúng vào mặt 2 cái, vào vai phải 1 cái và 1 cái không trúng. Đồng thời Linh la hét lớn, mệt mỏi rồi ngất xỉu.

Sau đó, 2 cảnh sát đã gọi điện cho cấp trên và yêu cầu bà Hạnh và Linh về trụ sở Công an giải quyết.

Khởi tố đối tượng đánh trọng thương 2 cảnh sát

Chiều 2/2/2012, nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân về 1 ổ bạc đang sát phạt nhau, công an huyện Thăng Bình (Quảng Nam) đã cử lực lượng đến truy bắt các đối tượng.

Tại đây, khi lực lượng tiến hành lập biên bản, bất ngờ các đối tượng dùng hung khí xông vào đánh trọng thương vào đầu thiếu úy Nguyễn Châu Toàn, phải nhập viện cấp cứu.

Nhóm đối tượng còn dùng ghế tiếp tục đánh trọng thương thượng sĩ Nguyễn Anh Đức bị thương.

Công an huyện Thăng Bình đã truy bắt các đối tượng và khởi tố vụ án, khởi tố bị can về các tội đánh bạc và chống đối người thi hành công vụ.

PV Tổng hợp