THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

11 May 2012

Ruồi “tấn công” trung tâm bảo trợ xã hội

(TNO) Ngày 10.5, ông Nguyễn Đức Liên, Giám đốc Trung tâm bảo trợ xã hội ở P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng cho biết từ hơn nửa tháng nay, trung tâm bị nạn ruồi “tấn công”.
Trung tâm là nơi nuôi dưỡng 197 người già neo đơn, người khuyết tật, người tâm thần, trẻ em cơ nhỡ và nơi tập trung người lang thang xin ăn chờ sàng lọc.
Suốt nửa tháng qua, việc phục vụ ăn uống tại trung tâm bị đảo lộn. Khu chế biến đồ ăn, khu vực bếp bị ruồi bu đen đặc. Do đó bộ phận bếp của trung tâm đã "sáng tạo" bằng cách lắp đặt 3 chiếc giường ngủ ở nhà ăn. Đến giờ cơm, toàn bộ thức ăn nấu chín được cho vào các khay, tô và đặt vào trong 3 chiếc giường đã được giăng mùng.
Ruồi tấn công bếp ăn Trung tâm bảo trợ xã hội
Khu bếp đã được lau chùi sạch sẽ nhưng vẫn bị ruồi "tấn công" - Ảnh N.Tú
Sau đó, trung tâm mới tiếp tục cấp khẩu phần cho mọi người để đảm bảo vệ sinh.
Ông Nguyễn Đức Liên cho biết, nạn ruồi xuất hiện nhiều nhất ở khu bếp vào giờ ăn trưa, từ 10 giờ 30 phút đến 12 giờ mỗi ngày, nên có khả năng mùi đồ ăn đã thu hút ruồi.
Ông Liên đã cho nhân viên phục vụ đặt bẫy ruồi, nhờ Trung tâm Y tế dự phòng TP.Đà Nẵng phối hợp hướng dẫn cách dùng hóa chất lau sàn nhà, khu vực bếp để diệt ruồi.
Nạn ruồi thuyên giảm được khoảng một tuần thì lại bùng phát dày đặc hơn do “lờn thuốc”. Hiện trung tâm vẫn phải thường xuyên vệ sinh khu bếp và dụng cụ chế biến, đồng thời tiếp tục cho thức ăn vào mùng để phục vụ mọi người.
ruồi bu dày đặc
Bộ phận bếp phải để thức ăn vào mùng nhằm đảm bảo vệ sinh - Ảnh N.Tú
Theo ông Phan Châu Tuấn, Chủ tịch UBND P.Hòa Khánh Nam, hằng năm, thỉnh thoảng ở tổ 1, tổ 2 sát bãi rác Khánh Sơn trên địa bàn phường bị nạn ruồi hoành hành; nhưng năm nay tổ 1, tổ 2 chưa xảy ra tình trạng này mà Trung tâm bảo trợ xã hội nằm ở tổ 8, cách bãi rác khoảng 1 km lại xuất hiện ruồi dày đặc.
Ông Tuấn cho biết sẽ cho lực lượng kiểm tra quanh khu vực tổ 8 xem có hộ dân nào chăn nuôi, trồng trọt, sử dụng phân chuồng dẫn đến tình trạng nạn ruồi hay không.
Nguyễn Tú