THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

02 May 2012

Tìm thấy hóa chất gây sẩy thai trong sơn móng



01/05/2012 19:48:43
Các loại sơn móng “vô danh” và siêu rẻ được bày bán công khai ở nhiều nơi là nguồn sản phẩm có nguy cơ nhiễm độc cao.

"Trời kêu ai nấy dạ, biết sao bây giờ” - anh Lâm Uyên phân trần.
Cơ quan Kiểm soát chất độc hại (DTSC) của Mỹ cảnh báo tìm thấy 3 hóa chất toluene, dibutyl phthalate và formaldehyde có nguy cơ gây sẩy thai, tổn hại đến sức khỏe con người trong một số loại sản phẩm sơn móng lưu thông trên thị trường nước này. Không loại trừ các sản phẩm này đã lưu hành từ lâu ở Việt Nam, nhất là ở dạng sản phẩm trôi nổi, không nhãn hiệu.

Tại chợ Thái Bình (Q.1), hàng trăm loại mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội, son môi, phấn, lăn khử mùi, sơn móng tay chân chất đống trong các khay nhựa đặt dưới nền đất. Nhờ ưu thế giá rẻ, chủng loại phong phú, màu mè xanh đỏ bắt mắt nên được khá nhiều phụ nữ lựa chọn.

Các loại sơn móng này rất đa dạng về xuất xứ. Có loại hàng Trung Quốc, Hàn Quốc, một số loại tem nhãn lem luốc, không nhận ra xuất xứ, thành phần hóa chất.

Không chỉ “sạp” nền đất, ngay các sạp có tủ kiếng cũng bán đủ loại sơn móng, xuất xứ khá mơ hồ. Tại “chợ” tự phát phía sau chợ Phạm Văn Hai (Q.Tân Bình), các “sạp” mỹ phẩm đặt ở nền đất ẩm ướt, dơ bẩn xen kẽ trong các quầy thịt cá. Đủ loại sơn móng không rõ nguồn gốc, chất lượng đổ đống ngổn ngang.
 
Muốn biết, khách chỉ còn cách hỏi, người bán hàng “phán” sao biết vậy. Khảo sát các chợ Bình Tây, An Đông, Tân Định… đều tìm thấy các loại sơn móng tương tự như trên. Ngoài ra, dễ dàng tìm thấy các loại sơn móng trôi nổi tại vỉa hè.
Các loại sơn móng đủ màu sắc, giá rẻ bày bán tại các chợ
Các loại sơn móng đủ màu sắc, giá rẻ bày bán tại các chợ

Các “tiệm” làm móng di động ở chợ Phạm Văn Hai khá đông khách lui tới. Khách chỉ chọn màu sơn, không quan tâm lắm đến chất lượng hay nguy cơ độc hại từ các sản phẩm làm đẹp này. Ghi nhận thực tế, cả thợ lẫn khách đều không thực hiện biện pháp bảo vệ sức khỏe nào.

Anh Lâm Uyên - chủ tiệm làm tóc trong Làng đại học Thủ Đức, cho biết sơn móng tiệm anh sử dụng là hàng công ty, mỗi lần hết hàng gọi nhân viên công ty mang xuống. Tuy nhiên, anh cũng không biết công ty này nằm ở đâu cũng như không biết hàng xuất xứ nơi nào, đã qua kiểm tra về chất lượng, hàm lượng chất độc hại, khuyến cáo độc hại hay chưa. “Lâu nay tiệm tôi vẫn dùng loại sơn móng này. Trời kêu ai nấy dạ, biết sao bây giờ” - anh Lâm Uyên phân trần.

Đã 3 tuần kể từ ngày DTSC đưa ra cảnh báo, đến nay các cơ quan quản lý ở nước ta, đặc biệt các cơ quan giám sát về chất lượng hàng hóa vẫn chưa làm rõ nghi vấn sơn móng chứa chất cấm để trấn an hay cảnh báo người dân.

Bác sĩ Trần Ngọc Ánh - Bệnh viện Da liễu TP.HCM cho biết các loại hóa chất trong sơn móng có thể gây ngộ độc cấp tính, viêm da dị ứng hay viêm da kích thích, gây ngứa, đỏ da, nổi mụn nước, trợt, chảy nước, đôi khi bội nhiễm, có mụn mủ… Ngoài ra còn gây rối loạn tiêu hóa, như buồn nôn, đau bụng, chóng mặt, ói, tiêu chảy... Nếu sử dụng lâu ngày làm hư móng, sần sùi, mất bóng, dày, đổi màu, lỗ chỗ, lồi lõm...

Các nhãn hiệu sơn móng bị Mỹ phát hiện nhiễm độc gồm: Sation 99 basecoat, Sation 53 red-pink nail color, Dare to Wear nail lacquer, Chelsea 650 Baby’s Breath Nail Lacquer, New York Summer Nail Color, Paris Spicy 298 nail lacquer, Sunshine nail lacquer, Cacie Light Free Gel Basecoat, Cacie Sun Protection Topcoat, Golden Girl Topcoat, Nail Art Top-N-Seal và High Gloss Topcoat.
(Theo Thanh Niên)