THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

27 May 2012

TP.HCM: Sản phụ tử vong để lại 2 con bơ vơ



27/05/2012 10:15:21
- Sản phụ tử vong để lại hai đứa con thơ, bé lớn 3,5 tuổi và bé vừa lọt lòng mẹ.

Sáng nay (27/5), Báo điện tử Kienthuc.net.vn nhận được khiếu nại của anh Nguyễn Thanh Tùng, anh trai của sản phụ xấu số Nguyễn Thị Trang (SN 1980, ngụ tại phường 15, quận Tân Bình) vừa qua đời tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định TP.HCM hôm qua.

Anh Tùng cho biết, em gái anh đến khám thai và nhập viện để sinh mổ (vì lần trước cũng sinh mổ). Sáng 26/5, bác sĩ kết luận sức khoẻ của mẹ và thai nhi đều tốt, sau đó tiến hành mổ sinh lúc 8h. Mọi chuyện vẫn bình thường, Trang đã sinh được một bé trai nặng 2,8 kg.

Bất ngờ khoảng hơn 12h trưa bác sĩ báo sản phụ nguy kịch, gia đình vào thì thấy sản phụ đang truyền dịch, người tím tái. Một tiếng sau, bác sĩ kêu người nhà vào gặp mặt lần cuối. Vậy mà đến chiều tối (khoảng 18h), bệnh viện còn kêu gia đình đưa sản phụ đi chụp CT, xét nghiệm để… cứu sản phụ.

Theo gia đình, thì có khả năng sản phụ Trang bị sốc thuốc khi truyền dịch. Tuy nhiên, bệnh viện chưa trả lời nguyên nhân.

Gia đình sản phụ rất bức xúc về thái độ và trách nhiệm của tập thể y bác sĩ của bệnh viện trước cái chết của nạn nhân.

20h tối qua, bệnh viện đã mời các cơ quan chức năng đến để giải quyết thủ tục pháp lý. Tuy nhiên, gia đình sản phụ đã từ chối mổ tử thi.

Anh Tùng bức xúc: “Em tôi chết oan như vậy, không được gặp gia đình, con cái…, còn mổ xẻ gì nữa. Mới 32 tuổi đời, bỏ lại một đứa trẻ còn đỏ hỏn. Tội nghiệp thằng bé vừa mới sinh ra đã mất mẹ, mất đi sự yêu thương, dòng sữa ngọt ngào của mẹ nó.”

Hiện nay, con trai của chị Trang đang được chăm sóc tại Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Nhân dân Gia Định TP.HCM. Được biết, lãnh đạo bệnh viện đã cam kết với gia đình sản phụ xấu số là sẽ chăm sóc chu đáo cho cháu bé trong thời gian sơ sinh này.
Hôm nay, gia đình đã đưa thi thể chị Trang về an táng tại quê chồng ở tỉnh Bến Tre.
Gia đình sản phụ cho biết thêm, sau khi lo hậu sự cho chị Trang, gia đình sẽ đến bệnh viện yêu cầu làm rõ trách nhiệm về cái chết của sản phụ này.

Bùi Hương