THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

15 May 2012

Trung Quốc đưa 'nhà máy nổi' ra Biển Đông



Tỉnh Hải Nam của Trung Quốc đang triển khai ra Biển Đông đội tàu hùng hậu đóng vai trò như một tổ hợp chế biến hải sản di động, đúng thời điểm có những diễn biến căng thẳng tại vùng biển này.
Biển Đông lại nóng vì các kế hoạch khoan dầu
'Phải xử lý ôn hòa tranh chấp tại Biển Đông'

Giữ vị trí trung tâm của đội tàu này của Trung Quốc là tàu Hải Nam Bảo Sa 001 (Hainan Baosha 001) có trọng tải 32.000 tấn. Ảnh: Dwnews
Con tàu này đóng vai trò như một nhà máy chế biến thủy sản di động trên biển, với số công nhân làm việc thường xuyên lên tới 600 người. Ảnh: China News
Các chuyên gia nước ngoài đứng cạnh một dây chuyền sản xuất trên tàu Hải Nam Bảo Sa 001. Ảnh: China News.
Một chuyên gia nước ngoài đang giới thiệu về một trong 14 dây chuyền sản xuất trên tàu Hải Nam Bảo Sa 001. Công suất chế biến của tàu này lên tới 2.100 tấn thủy sản mỗi ngày. Ảnh: Hkwb
Tàu c
Tàu cũng được trang bị các thiết bị y tế để phục vụ những chuyến đi dài trên biển. Ảnh: China News
Hải Nam Bảo Sa 001 là tàu chế biến thủy sản lớn nhất của Trung Quốc và nằm trong top 4 của thế giới về loại tàu này. Ảnh: Univs
Hình vẽ mô tả cấu trúc mạn phải của tàu Hải Nam Bảo Sa 001. Đồ họa: Cankaoa
Đi cùng hỗ trợ cho nhà máy chế biến thủy sản di động Hải Nam Bảo Sa 001 là một tàu vận chuyển trọng tải 10.000 tấn...
... và một tàu chở dầu trọng tải 20.000 tấn. Ngoài ra, có 3 tàu vận chuyển nhỏ hơn cùng hàng trăm tàu đánh cá trên 100 tấn.
Việc Trung Quốc đưa tổ hợp nhà máy chế biến thủy sản ra Biển Đông diễn ra trong bối cảnh Bắc Kinh và Manila có căng thẳng về tranh chấp chủ quyền tại bãi đá Scarborough/Hoàng Nham từ đầu tháng 4.
Nhật Nam