THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

01 June 2012

Bảo vệ dân phố bị tố đánh chết người



31/05/2012 19:14:51
Sau hơn 1 tuần hôn mê sâu do đa chấn thương, dập não, tổn thương mắt…, đến 15h30 chiều nay 31/5, anh Đặng Đình Bình (41 tuổi, ngụ TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương) đã tử vong tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).

Theo gia đình nạn nhân, nguyên nhân anh Bình bị thương nghiêm trọng dẫn đến tử vong là do bị bảo vệ dân phố (BVDP) phường Tân Đông Hiệp, TX Dĩ An đánh.
Sau hơn 1 tuần hôn mê tại BV Chợ Rẫy, nạn nhân Đặng Đình Bình đã tử vong vào chiều 31/5.
Sau hơn 1 tuần hôn mê tại BV Chợ Rẫy, nạn nhân Đặng Đình Bình đã tử vong vào chiều 31/5.
Trước đó, khoảng 21h ngày 23/5, nghe tin người thân bị TNGT tại KP Chiêu Liêu (phường Tân Đông Hiệp) anh Bình cùng một người bạn tên Thắng vội chạy đến hiện trường để nắm tình hình.

Khi đến đây, anh Thắng cho biết nạn nhân là người thân nhưng lực lượng dân quân và BVDP vẫn ngăn không cho cả 2 vào hiện trường nên xảy ra cự cãi. Lúc này anh Thắng bị một BVDP đánh vào mặt nhưng được một người bạn kéo đi để tránh xung đột.

Tuy nhiên khi người bạn này quay trở lại thì nghe thông tin anh Bình bị đánh đã được các BVDP đưa vào Bệnh viện An Dân gần hiện trường cấp cứu.

Ngay khi vừa đến nơi, người thân anh Bình phát hiện 2 BVDP cũng nhanh chóng rời bệnh viện sau khi chở anh Bình vào cấp cứu. Do nạn nhân bị lồi tròng mắt, dập não, đa chấn thương nên ngay trong đêm đã được chuyển qua nhiều bệnh viện và cuối cùng là Bệnh viện Chợ Rẫy. Sau hơn 1 tuần hôn mê sâu, đến chiều nay anh Bình đã tữ vong.

Trong biên bản báo cáo vụ việc của công an phường Tân Đông Hiệp lên các cấp lãnh đạo, thì các BVDP không đánh anh Bình mà chỉ xảy ra giằng co khiến nạn nhân tự té bị thương.

Theo biên bản báo cáo thì khi anh Thắng và anh Bình đến hiện trường vụ tai nạn trong tình trạng có mùi rượu, bia và tự ý dọn hiện trường nên các BVDP ngăn cản. Lúc này anh Bình nhảy vào giật cây gậy của BVDP Lê Minh Tuấn. Để hỗ trợ đồng đội, một BVDP khác tên Phạm Thành Tuấn lao đến khống chế cướp lại gậy và trong lúc giằng co anh Bình té đập đầu xuống đường chảy máu đầu nên được BVDP đưa đi cấp cứu.

Tuy nhiên theo người nhà nạn nhân, nếu giải trình của các BVDP cho rằng chỉ giằng co và bị té thì anh Bình không thể bị thương tích nặng và tử vong như vậy.

Được biết gia đình nạn nhân đã gửi đơn đến cơ quan điều tra đề nghị làm rõ hành vi đánh chết người của nhóm BVDP.

Ông Trần Quốc Tuấn, Chủ tịch UBND phường Tân Đông Hiệp cho biết đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác 3 BVDP là Lê Minh Tuấn, Phạm Thành Tuấn và Lê Văn Nghiên để điều tra làm rõ vụ việc.

Theo ông Tuấn thì ngay trong thời gian anh Bình ở bệnh viện, lãnh đạo phường đã cử người đến thăm hỏi và hỗ trợ gia đình nạn nhân 5 triệu đồng. “Chúng tôi không bao che nếu lực lượng vi phạm, sai phạm đến đâu chắc chắn sẽ bị xử lý nghiêm tới đó”, ông Tuấn khẳng định.

Hiện thi thể của anh Bình đang được công an tỉnh Bình Dương làm thủ tục pháp y trước khi bàn giao gia đình lo hậu sự.

Một cán bộ điều tra có kinh nghiệm thuộc công an TPHCM cho biết: Việc nạn nhân bị đánh hay bị té thì khi giám định thương tích, pháp y chắc chắn sẽ rõ nguyên nhân.

Vũ Sơn