THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

27 June 2012

Du khách nước ngoài “tố” bị tài xế taxi bắt chẹt

(TNO) Ngày 26.6, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP.HCM đã quyết định tạm giữ xe taxi biển số 51A-311.64 do tài xế Nguyễn Thanh Kiệt, đăng ký hoạt động tại HTX vận tải du lịch 27.7 (số tổng đài 54.272727), do vi phạm những quy định về kinh doanh hoạt động taxi, đòi khách nước ngoài trả tiền cao gấp hàng chục lần so với mức phí của đoạn đường đi.
Tối 25.6, hai du khách Jose Angel Matas và Raquel Rviz (quốc tịch Tây Ban Nha) đón xe taxi biển số trên trước chợ Bến Thành (P.Bến Thành, Q.1) để tới chợ Nguyễn Thái Bình (P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1). Chiều dài đoạn đường chỉ hơn 1 km, với mức giá cước thông thường chưa đến 20.000 đồng. Tuy nhiên, khi đến nơi, 2 vị khách này lại phải trả phí đi xe với giá cao bất thường.
Tiếp xúc với PV Thanh Niên Online, hành khách Jose Angel Matas bức xúc cho biết, khi đến nơi (điểm massage của Hội người mù TP.HCM trên đường Cống Quỳnh - NV), tài xế đã yêu cầu trả số tiền 394.500 đồng theo như số hiện trên đồng hồ taxi. Hai hành khách thắc mắc về mức giá quá cao, nhưng có thể do bất đồng ngôn ngữ nên 2 bên không thống nhất khi được giải thích.
Cũng theo trình bày của hai du khách này, sau đó, tài xế taxi đã lấy một biên lai của hãng taxi Mai Linh để yêu cầu hành khách ghi số tiền phải trả. Sau khi hành khách ghi rõ số tiền 394.500 đồng, tài xế taxi đã xác nhận đúng số tiền và yêu cầu khách phải trả.
Chị Jose Angel Matas đã trả số tiền 400.000 đồng (2 tờ 200.000 đồng) và nói sẽ gọi tố cáo với công an để làm rõ chuyện này nên tài xế taxi này trả lại cho chị 200.000 đồng.
Du khách nước ngoài “tố” bị tài xế taxi bắt chẹt - nd
Hai du khách bị bắt chẹt trình bày sự việc với phóng viên
Sau khi trả tiền, hai hành khách đã cầm biên lai thu tiền và đến thẳng trụ sở Công ty taxi Mai Linh (trên biên lai có ghi địa chỉ 64 - 68 Hai Bà Trưng, P.Bến Nghé, Q.1) để khiếu nại.
Ông Hồ Huy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc tập đoàn Mai Linh xác định: “Biên lai mà tài xế này dùng để ghi số tiền không phải của hãng taxi Mai Linh. Ngay sau đó, lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự Công an Q.1 đã đến ghi nhận và tiến hành tuần tra, bắt giữ được tài xế xe taxi 51A-311.64 cùng phương tiện, giao công an P.Nguyễn Cư Trinh xử lý.
Tại trụ sở công an phường, tài xế này vẫn không thừa nhận hành vi bắt chẹt và tiếp tục thanh minh: “Số tiền cước khoảng 39.500 đồng, du khách đưa 2 tờ 200.000 đồng, tôi trả lại 200.000 đồng, số tiền dư khoảng 160.000 tôi tưởng rằng mình được bo (?!)".
Cũng trong buổi tối, lực lượng thanh tra thuộc Đội 1 - Thanh tra Sở GTVT TP.HCM tiến hành lập biên bản về những vi phạm của tài xế này: không có biểu trưng như đã đăng ký theo quy định, không dán phù hiệu taxi trên xe…
Trao đổi với Thanh Niên Online, ông Đàm Phan Phát - Quyền Đội trưởng Đội Thanh tra số 1 cho biết, lực lượng thanh tra đã quyết định tạm giữ phương tiện do tài xế không xuất trình được giấy đăng ký xe (đã bị công an tạm giữ trước đó), đồng thời giám định đồng hồ cước của xe để xác định những sai phạm, xử lý.
Du khách nước ngoài “tố” bị tài xế taxi bắt chẹt - nd3
Hãng taxi Mai Linh cho biết không còn sử dụng loại biên lai này
Trước đó, cũng tại khu vực chợ Bến Thành, một taxi nhái thương hiệu Mai Linh đã ép buộc 2 nữ du khách Malaysia trả hơn 4 triệu đồng và 300 RYM (tiền Malaysia) khi đi đoạn đường từ chợ Bến Thành đến sân bay Tân Sơn Nhất (chiều dài chưa tới 10 km), vượt gấp nhiều lần so với giá thông thường chỉ khoảng 150.000 đồng.
Tin, ảnh: Đình Mười