THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

05 June 2012

'Thủy điện sông Tranh 2 sẽ hết thấm nước trong tháng 8'



Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng khẳng định, phương án xử lý thấm nước ở thủy điện sông Tranh đã được thông qua và sự cố sẽ xử lý triệt để trước mùa lũ.
Nước chảy xối xả trong đường hầm thủy điện

Tại cuộc họp báo chiều 4/6, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng cho hay, phương án xử lý thấm nước ở thủy điện Sông Tranh 2 đã được Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thông qua. Hiện có hai đơn vị tham gia xử lý rò rỉ nước. Cụ thể, Viện khoa học công nghệ thuộc Bộ Xây dựng sẽ đảm nhiện việc xử lý thấm nằm trên mực nước. Còn Viện thiết kế Hoa Đông của Trung Quốc xử lý thấm nước qua khe nhiệt nắm dưới mực nước hồ chứa. "Vào giữa tháng 8, tức là trước mùa mưa lũ, sẽ xử lý xong việc thấm nước ở Thủy điện sông Tranh 2", ông Vượng khẳng định.
Ảnh: Hoàng Lan
Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng. Ảnh: Hoàng Lan
Liên quan đến thị trường phát điện cạnh tranh, ông Đặng Huy Cường, Cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực cho hay, ngày 1/7 sẽ vận hành. Bộ Công Thương đã chỉ đạo Tập đoàn Điện lực VN (EVN) và Tập đoàn Dầu khí (Petro Vietnam), Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) cùng các đơn vị phát điện chuẩn bị hạ tầng thông tin. Theo Thông tư 41, Bộ Công Thương đã chỉ đạo EVN chuyển hợp đồng ký với các đơn vị để hoàn thành thị trường phát điện cạnh tranh
Ông Cường cho hay, các nhà máy thủy điện nhỏ có công suất dưới 30 MW đã được tăng 5% giá bán điện cho EVN so với năm 2011. "Các nhà máy có công suất trên 30 MW thì phải xem xét có đơn vị khó khăn sẽ được điều chỉnh giá bán điện. Tính đến nay, đã có khoảng hơn chục nhà máy được tăng giá bán điện cho EVN", ông Cường nói.
Đồng tình với quan điểm trên, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng cho hay, EVN là đơn vị mua điện duy nhất của các nhà máy và cũng đang trong tình cảnh khó khăn về tài chính, "do đó việc điều chính giá điện cần từ từ". Theo ông Vượng, sau hơn một năm thí điểm thị trường phát điện cạnh tranh, hầu hết các giá chào bán đều cao hơn trong hợp đồng, ngoại trừ hai tháng 12/2011 và tháng 2/2012. "Khi vận hành chính thức thị trường phát điện cạnh tranh thì ngành điện sẽ giảm bớt độc quyền. Như vậy, theo quy luật cung cầu, giá điện có thể lên hoặc xuống", ông Vượng nói.
Liên quan đến kết quả kiểm nghiệm xăng dầu là nguyên nhân gây cháy nổ do Sở Khoa học Công nghệ TPHCM và Đại học Bách Khoa TP HCM phối hợp công bố , ông Nguyễn Phú Cường, Vụ phó Vụ Khoa học Công nghệ đã “bác” kết quả này. Trước đó, Bộ Công an, Khoa học và Công nghệ, Công Thương, Giao thông Vận tải đã họp báo xác định 5 nguyên nhân cháy xe gồm: chập điện, sự cố kỹ thuật, sơ suất, tai nạn giao thông, đốt. Các bộ khẳng định chưa có bằng chứng xăng kém chất lượng là nguyên nhân gây cháy.
Theo ông Cường, quá trình kiểm nghiệm, Đại học Bách Khoa TP HCM đã lấy những mẫu xăng bẩn không đạt tiêu chuẩn 012009 thử nghiệm. "Việc lấy mẫu xăng bẩn thử nhiệm để đưa ra quan điểm là đã sai quy định và không đảm bảo chất lượng. Trong khi đó những thử nghiệm của 4 bộ được lấy từ nhiều mẫu khác nhau", ông Cường nói.
Cục quản lý thị trường cho hay, việc điều hành xăng dầu theo tinh thần chỉ đạo của Nghị định 84 trên cơ sở tính giá thế giới trong vòng 30 ngày. Vừa qua, giá xăng dầu giới giảm. Giá giao ở New York khoảng 90 đôla và London khoảng 100 đôla mỗi thùng. Liệu giá xăng dầu trong nước có giảm theo giá thế giới hay không, Bộ Công Thương chưa thể trả lời vì trách nhiệm này thuộc Bộ Tài chính. Bộ Công Thương chỉ là đơn vị phối hợp.
Hoàng Lan