THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

01 July 2012

Cao tốc Hà Nội - Ninh Bình thu phí cao nhất 280.000 đồng



Sáng 30/6, cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình dài 50 km thông xe sau 6 năm xây dựng. Dự kiến, mức phí tối thiểu là 70.000 đồng, tối đa 280.000 đồng.
Từ Hà Nội đi Ninh Bình sẽ chỉ mất một giờ

Tuyến cao tốc có điểm đầu tại nút giao Đại Xuyên (địa phận Hà Nội), điểm cuối là nút giao Cao Bồ (quốc lộ 10, nối Ninh Bình – Phát Diệm). Đường rộng 6 làn xe, các nút giao đều được thiết kế giao thông khác mức, có hệ thống an toàn giao thông, thông tin tín hiệu và trạm dịch vụ trên đường.
Cũng giống như đường Pháp Vân - Cầu Giẽ, tuyến cao tốc này chỉ cho phép xe con, xe khách, xe tải, container hoạt động, cấm xe máy, xe thô sơ. Với vận tốc tối đa 100km/h, nay các phương tiện chỉ mất hơn 1 giờ để đi từ Hà Nội đến Ninh Bình, thay vì phải mất 2,5 giờ như trước đây.
Ảnh:
Đoạn cao tốc mới thông xe sáng 30/6. Ảnh: ĐL.
Thứ trưởng Giao thông Vận tải Lê Mạnh Hùng đánh giá cao nỗ lực của chủ đầu tư, nhà thầu trong quá trình xây dựng tuyến đường và khẳng định đây là tuyến kết nối quan trọng trong khu vực đồng bằng Bắc bộ, nối thủ đô Hà Nội và đất Cố đô Ninh Bình, tạo tiền đề phát triển kinh tế, giao thương giữa các tỉnh.
Hiện, chủ đầu tư tuyến đường là Tổng công ty Đầu tư và phát triển đường cao tốc Việt Nam đã trình Bộ Tài chính mức phí sử dụng đường cao tốc đối với 5 loại phương tiện, trong đó thấp nhất là 70.000 đồng (xe dưới 12 chỗ, xe tải dưới 2 tấn và xe buýt); cao nhất 280.000 đồng một lượt với xe tải trên 18 tấn, xe container.
Đoàn Loan