THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

20 July 2012

Xác định được người khoe “thành tích” giết voọc trên facebook

(TNO) Ngày 19.7, Công an tỉnh Quảng Nam xác định người giết voọc rồi chụp hình khoe “thành tích” trên facebook là Nguyễn Văn Quang, trú tại thị trấn Hà Lam, H.Thăng Bình, Quảng Nam.
Theo Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam, chủ nhân của facebook Quang Nguyen Van có hộ khẩu thường trú tại Hà Lam nhưng hiện đang là quân nhân, thực hiện nghĩa vụ quân sự tại Đại đội 3, Quân đoàn 3, Binh đoàn Tây Nguyên đóng tại Gia Lai.
 
Người khoe "thành tích" giết voọc trong hình được xác định là Nguyễn Văn Quang, trú tại thị trấn Hà Lam, Quảng Nam - Ảnh từ facebook Quang Nguyen Van
Ông Phan Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam cho biết, căn cứ theo hình ảnh trên facebook Quang Nguyen Van, sinh vật bị hành hạ rồi giết chết là voọc chà vá chân xám thuộc nhóm 1B được bảo vệ theo Nghị định 32/2006/NĐ-CP của Chính phủ về việc quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm.
Trong sách đỏ Việt Nam, loài voọc này được xếp hạng có nguy cơ tuyệt chủng rất cao.
Hiện lực lượng công an và kiểm lâm Quảng Nam đang tiếp tục phối hợp với Quân đoàn 3 đóng tại Gia Lai, đơn vị đang quản lý Nguyễn Văn Quang, để làm rõ vụ việc.

Vụ facebook Quang Nguyen Van tung loạt ảnh hành hạ, giết voọc dã man đã bị cộng đồng mạng phản ứng, chỉ trích dữ dội.
Bạn đọc Hải Trung, diễn đàn VOZ cho biết, bạn không thể tin vào mắt mình khi lại có người tàn độc đến mức mang voọc ra hành hạ như vậy, dù sao đó cũng là một sinh vật sống và việc mang giết chóc ra làm thú vui là không thể chấp nhận.
Nhiều bạn đọc xót xa trước sự vô cảm của các thanh niên giết voọc, “sự man rợ một cách "vô tư", mặt ai cũng chẳng có chút cảm xúc gì cứ như việc đó rất quen thuộc”, bạn đọc Đình Du nói.
Facebook Khanh Duy gay gắt: “Không còn phân biệt được đâu là phần Con, đâu là phần Người trong những thanh niên này, hiện luật chỉ xử phạt giết hại động vật có nguy cơ tuyệt chủng chỉ vài năm tù là không đúng mực và không đủ sức răn đe, không biết tòa án lương tâm có làm những thanh niên này ray rứt?”. (Nguyễn Tú)

Trong điều 190 của Bộ luật Hình sự, người nào săn bắt, giết, vận chuyển, buôn bán trái phép động vật hoang dã quý hiếm bị cấm theo quy định của Chính phủ hoặc vận chuyển, buôn bán trái phép sản phẩm của loại động vật đó sẽ bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.
Nguyễn Tú - Xuân Vinh