THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

03 August 2012

Bắt giữ hàng chục tấn ô mai, mứt bốc mùi

Bắt giữ hàng chục tấn ô mai, mứt bốc mùi


Khoảng 10 tấn thực phẩm có dấu hiệu kém chất lượng, bị bốc mùi, chảy nước, thâm đen bị thu giữ tại kho hàng của công ty Tiến Thịnh.

Chiều 1/8, Đội cảnh sát kinh tế (Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 5 (Chi cục QLTT Hà Nội) kiểm tra kho hàng của Công ty TNHH chế biến hoa quả Tiến Thịnh tại số 2, đường Lãng Yên (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), gần cảng Hà Nội.

Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện khoảng 10 tấn thực phẩm có dấu hiệu kém chất lượng, bị bốc mùi, chảy nước, thâm đen gồm: dừa khô, xí muội, me khô, xoài khô...


Hàng chục thùng mơ ngâm đã bốc mùi

Theo ghi nhận, kho hàng 2 tầng của công ty Tiến Thịnh (số 2 , Lãng Yên) có diện tích 300m2, tầng 1 chứa hàng chục thùng thể tích lớn đang ngâm mơ bốc mùi, thối nát.


Nhiều ô mai, mứt kém chất lượng, quá hạn sử dụng được công ty này chứa trên tầng 2 của kho hàng.


Tầng hai kho hàng cũng chứa nhiều hàng hóa kém chất lượng

Qua kiểm tra ban đầu, với những dấu hiêu sai phạm trên, cơ quan chức năng đã quyết định thu giữ 270kg mứt dừa đã hết hạn sử dụng và 190kg mứt hồng bì kém chất lượng để tiêu hủy.

Số hàng còn lại trong kho đang tiếp tục được kiểm định, làm rõ sai phạm.


Lực lượng chức năng đang tiến hành thu giữ số hàng trên

Một kho hàng khác của công ty này cũng bị lực lượng chức năng kiểm tra và phát hiện khoảng 5 tấn hàng có dấu hiệu tượng tự.

Cũng trong ngày 1/8, Công an quận Hoàn Kiếm và Đội QLTT số 2 đã kiểm tra đột xuất tại địa chỉ 42 Chương Dương (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), thu giữ gần 1.600kg  thạch không rõ nguồn gốc xuất xứ. Khi cơ quan chức năng kiểm tra, chủ số hàng không xuất trình được bất kỳ giấy tờ nào liên quan đến số lượng gần 1.600kg thạch nói trên.

Đội QLTT số 2 đã tiến hành niêm phong số hàng trên và chờ tiêu hủy theo pháp luật.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Minh Chiến
VTC