THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

07 August 2012

Nhiều người bị bắt cóc, mua bán ở vùng tiếp giáp Trung Quốc

(TNO) Tại các cửa khẩu tiếp giáp với Trung Quốc, tình hình mua bán người vì mục đích mại dâm và bắt cóc trẻ em diễn biến rất nghiêm trọng.
Trong 6 tháng đầu năm 2012, Bộ đội Biên phòng đã bắt giữ, xử lý 133 vụ với 158 đối tượng, giải cứu 177 nạn nhân, trong đó có 16 trẻ em... Thông tin này được Bộ LĐ-TB-XH cho biết tại Hội nghị giao ban công tác phòng chống tệ nạn xã hội khu vực phía Nam, tổ chức tại TP.HCM sáng nay 6.8.
Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Nguyễn Trọng Đàm cho biết: tình hình tệ nạn mại dâm hiện nay còn diễn biến phức tạp, phương thức hoạt động mại dâm rất kín đáo, tinh vi, hình thành các tụ điểm nhỏ gắn với cơ sở kinh doanh dịch vụ và có ở hầu như tất cả các tỉnh thành, trong đó phức tạp nhất vẫn là các thành phố lớn.
Hoạt động mại dâm không chỉ xảy ra ở khu vực thành thị và các khu du lịch nghỉ mát mà còn xảy ra ở vùng nông thôn và miền núi.
Đáng lo ngại nhất là tại các cửa khẩu tiếp giáp với Trung Quốc, tình hình mua bán người vì mục đích mại dâm và bắt cóc trẻ em rất nghiêm trọng. Trong 6 tháng đầu năm 2012, Bộ đội Biên phòng đã bắt giữ, xử lý 133 vụ với 158 đối tượng, giải cứu 177 nạn nhân, trong đó có 16 trẻ em.
Tại tuyến biên giới Tây Nam giáp với Campuchia, cũng có khoảng 200 phụ nữ Việt Nam liên quan đến hoạt động mại dâm tại 47 casino và 35 trường gà ở ngoại biên đối diện.
Cũng theo Thứ trưởng Nguyễn Trọng Đàm, Đội kiểm tra liên ngành phòng chống mại dâm và các ngành chức năng của địa phương đã thanh tra, kiểm tra hơn 26.000 lượt cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ lợi dụng để hoạt động mại dâm, phát hiện hơn 8.300 cơ sở vi phạm, trong đó xử lý bằng hình thức phạt tiền gần 2.800 cơ sở với số tiền phạt hơn 6 tỉ đồng.
Riêng lực lượng công an các cấp đã đấu tranh, triệt phá 528 vụ hoạt động mại dâm. Viện KSND các cấp đã thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra 396 vụ với 406 bị can liên quan, cao hơn 50 vụ so với cùng kỳ năm 2011…
Trong khi đó, đánh giá riêng về tình hình mua bán người, Cục trưởng Cục phòng chống tệ nạn xã hội Nguyễn Văn Minh thừa nhận “vẫn diễn biến phức tạp, có yếu tố nước ngoài và xuyên quốc gia”.
Từ đầu năm đến nay, đã phát hiện 226 vụ với 438 nạn nhân bị lừa bán, xảy ra nhiều là các tỉnh phía bắc như Hà Giang (17 vụ), Lào Cai (20 vụ), Lai Châu (7 vụ), Yên Bái (7 vụ)…
Ông Minh cho biết thêm, thời gian qua ngành chức năng đã thực hiện công tác tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán hòa nhập cộng đồng. Tuy nhiên, tại hầu hết các địa phương, đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp nhận, hỗ trợ các nạn nhân còn thiếu, chủ yếu làm kiêm nhiệm nên việc nắm bắt thông tin, cập nhật số liệu và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ còn chưa kịp thời, dẫn đến việc hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng của nạn nhân chưa thật sự bền vững.
Trao đổi với PV Thanh Nien Online bên lề hội nghị về tình hình mua bán người, bắt cóc trẻ em ở các tuyến biên giới trong thời gian tới, ông Nguyễn Văn Minh nói: “Trong điều kiện hiện nay, có thể nói là, vấn đề này trong thời gian tới có nhiều khả năng diễn biến phức tạp, không ai có thể lường trước được. Tuy nhiên, vì thế chúng ta phải chủ động, đưa công tác phòng chống tệ nạn này từng bước đạt hiệu quả, tiến tới hạn chế xảy ra các vụ việc mua bán người, bắt cóc trẻ em”.
Đình Phú