THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

22 August 2012

Thông cáo báo chí Văn phòng Ban Nội chính trung ương



Ngày 21 tháng 8 năm 2012 - Nhân bản tin Bầu Kiên bị bắt làm xôn xao dư luận trong và ngoài nước, Văn Phòng Ban Nội Chính Trung Ương trân trọng minh định một số điểm cốt lõi cần làm sáng tỏ như sau:

Một là: Kế hoạch tổng vệ sinh làm sạch các cơ sở Đảng và Nhà nước đã được hoạch định từ lâu, từ trước cả cuộc bỏ phiếu tín nhiệm mà Thủ tướng chỉ được 3/14 phiếu, khiến chức danh Trưởng ban phòng chống tham nhũng Trung ương được chuyển từ tay Thủ tướng sang Tổng bí thư với Ban Nội chính được tái lập do đích thân Tổng bí thư đứng đầu. Điều này thể hiện quyết tâm không khoan nhượng của Bộ Chính Trị; và Bầu Kiên chỉ là một đầu mối của cả một hệ thống khuynh đảo nền tài chính quốc gia rất cần được thanh lọc.

Hai là: Việc bắt giữ Bầu Kiên là đúng quy trình. Mọi sự bình luận là tuyệt mật hay tối mật vân vân đều thuộc phạm trù kỹ thuật, nhằm không để tình trạng Dương Chí Dũng xảy ra lần nữa, chứ không dính líu gì tới các thủ tục tư pháp cần phải xử lý. Bộ Công An cầm chịch toàn bộ việc điều tra và bắt giữ, theo lệnh trực tiếp của Trưởng ban phòng chống tham nhũng Trung ương, do đó, nếu có một số bộ phận không nhỏ bên Chính phủ không được báo trước thì đó là một phần của quy trình chứ nhất quyết không phải là các lổ hổng như nhiều nguồn tin không đáng tin cậy đã bình luận. 

Ba là: Đây là việc cá nhân của Bầu Kiên. Tuy nhiên, sau Bầu Kiên, một số tòng phạm “kinh doanh trái phép” lớn nhỏ khác sẽ được rọi đèn, khởi đầu là Tổng giám đốc Ngân hàng ACB Lý Xuân Hải và 3 đồng phạm. Danh tánh của những cán bộ cao cấp này cần được giữ kín theo đúng quy trình điều tra và khởi tố, cũng để ngăn chận mọi mưu toan trốn tránh. Bộ Công An đã báo cáo phong tỏa tất cả các cửa khẩu đường hàng không, đường bộ và đường thủy đối với một bộ phận không nhỏ các đối tượng, đặc biệt là những đối tượng từng mời cơm Thủ tướng hoặc sắp mời cơm Thủ tướng. 

Bốn là: Cho tới giờ này không một ai biết chắc Bầu Kiên nắm giữ bao nhiều cổ phần trong hệ thống ngân hàng VN. Mặc dù đã có báo cáo từ Vinacorp cho biết ACB và Bầu Kiên không nắm giữ cổ phần Sacombank, tuy nhiên, mọi động thái của từng cổ đông của Sacombank đều được theo dõi nghiêm ngặt. Điều này không loại trừ những liên hệ từ Sacombank ra ngoài, kể cả các dự án có dính líu tới các Tổng Cty đầu tư quy hoạch và xây dựng cao ốc, rì-sọt, hoặc các nhóm lợi ích từng ngỡ là có chỗ dựa vững chắc. Đồng thời, biện pháp cấp thiết là đông lạnh tại chỗ mọi hồ sơ vay và giữ tiền tiết kiệm của mọi ngân hàng trực thuộc ACB. Lệnh này có hiệu lực tức khắc cho tới khi có thông báo mới từ Văn Phòng Ban Nội Chính Trung Ương. 

Năm là: Ban Nội Chính Trung Ương cũng đã dự kiến sẵn hầu hết những ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp của việc bắt giữ Bầu Kiên. Do đó, các sự cố “Cổ phiếu ngân hàng rơi tự do”, “Giới ngân hàng bị choáng”, “Thị trường chứng khoán rúng động”, “Tình hình khách hàng chao đảo”, “Vàng tăng nóng, chứng khoán đỏ sàn”, “Thị trường hỗn loạn, vàng tăng đột biến, người dân tấp nập rút tiền”, “Thị trường chứng khoán Việt Nam mất tổng cộng 35.600 tỷ đồng, tương đương gần 1,8 tỷ USD gộp cả hai sàn”, “Ngân hàng Nhà nước bất ngờ bơm 5.000 tỷ trên OMO”, “Bản Việt cho vay ưu đãi sản xuất kinh doanh đối với doanh nghiệp”… đều không ra ngoài tầm nhìn của lãnh đạo. Tuy nhiên, Ban Nội Chính Trung Ương thiết tha kêu gọi nhân dân giữ vững tinh thần, không tự ý rút tiền ngân hàng, càng không nghe lời các bloggers hô hào để ồ ạt rút tiền nhà băng (theo kiểu ĐTL không đi dự phiên xử sơ thẩm các bloggers được thì đi rút tiền nhà băng trong entry trước nói về Nghị định chống rửa tiền 74/2005/NĐ-CP). Mọi động thái ồ ạt rút tiền nhà băng trong dịp này đều được coi là bị khích động bởi các thế lực thù địch nhằm lật đổ nhà nước XHCN VN. 

Sáu là: Có một số nguồn tin bán chính thức loan báo rằng Chủ Tịch QH Nguyễn Sinh Hùng một lần nữa khẳng định đây là thời điểm cực kỳ bất lợi để mua chứng khoán, cả hai sàn Hà Nội & Thành Phố. Tuy nhiên, Văn Phòng Ban Nội Chính Trung Ương cực lực cải chính tin đồn này, đồng thời, kêu gọi mọi giới đầu tư chứng khoán đừng quên những “khẳng định” ba trợn của những người từng được nâng cấp lời khẳng định thành các danh ngôn trước đây, hiện giờ, và cả sau này. Hãy tiếp tục mua chứng khoán VN. Mua chứng khoán VN là ái quốc. Mua chứng khoán VN ngay vào thời điểm này là vừa nhiệt liệt thông minh vừa nhiệt thành ái quốc! 

Bảy là: Mục tiêu của chiến dịch “Vệ Sinh Là Yêu Nước” này không chỉ để làm sạch một bộ phận không nhỏ các cơ quan Đảng và Nhà Nước, mà còn là một chiến dịch quy mô nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng lên trên mọi hoạt động có phần buông thả và bị khuynh đảo suốt hai nhiệm kỳ nay của Nhà nước và Chính phủ. Ngoài ra, chiến dịch này không hề nhắm tới những mục tiêu nào khác, lại càng không nhắm vào những mục tiêu phản động mà làng dân báo từng rêu rao, chẳng hạn như: “đá đi chì lại”, “phen này không chột cũng què”, “độ đấu đá điên đầu đứt đuôi”, “thượng tầng tan tác trung tầng te tua”, “kóc kắn kêu ka kàng kua kẹp” vân vân… Nói tóm lại, Ban Nội Chính không có bất kỳ một động lực không trong sáng nào đối với Chính Phủ đàng sau chiến dịch này. 

Sau cùng là: Mặc dù trong thời gian gần đây, lượng báo ngoài luồng đã “đi trước thời cuộc” trong nhiều lãnh vực, kể cả việc điểm danh các tập đoàn bắt đầu bằng chữ “Vina”, điểm mặt các tổng Cty và đưa ra những lời hô hào nhân dân “biểu tình bằng giấy biên nhận rút tiền nhà băng”… Tất cả đã khiến độc giả hiểu lầm rằng hệ thống báo chí chính thống của Đảng và Nhà nước bất lực đến mức cần có những viên thuốc thần màu xanh; hoặc Ban Phòng Chống Tham Nhũng Trung Ương phải lấy dữ kiện từ nguồn Dân Báo để hành động, vân vân. Điều này vừa không đúng với sự thật lại vừa thiếu tính đảng. Mọi sự thật của VN đều phải được chứng nhận và đóng dấu đỏ hẳn hoi. Do đó, nhân dân ta chỉ nên tin vào những cơ quan thông tấn do Đảng và Nhà nước chủ đạo và quản lý chặt chẽ. Và phải coi đây là thành quả bước đầu của đợt kiểm điểm nội bộ cuối tháng 7, đầu tháng 8/2012. Có vậy, bà con ta mới an tâm làm ăn và không nhất thiết phải “Để Lộ Cảm Xúc Quá Sớm” đối với những nguồn tin được coi là rúng động cả nước như thế này. 

Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2012

Chủ Nhiệm Văn Phòng Ban Nội Chính Trung Ương

Nguyễn Phú Trọng

(đã ký)


Blogger Đinh Tấn Lực sao chép nguyên văn

21-8-2012 – Nhân kỷ niệm một năm tròn chiến dịch Thả Đùi Chống Biểu Tình.



gửi Dân Làm Báo