THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

18 September 2012

Khủng bố nhà công an xã bằng “bom” xăng


Thứ Hai, 17/09/2012 14:31

(NLĐO) - Khoảng 0 giờ ngày 16-9, vừa mới đi tuần về đến nhà, anh Nguyễn Văn Vinh, Phó Công an xã Hưng Lộc, huyện Hậu Lộc - Thanh Hoá, bất ngờ bị một nhóm thanh niên tấn công bằng xăng, dao, kiếm.

Mảnh chai chứa “bom” xăng vương vãi khắp nhà anh Vinh

Vào thời điểm trên, anh Vinh cùng với một số người, trong đó có Trưởng Công an xã Vũ Thanh Khuyên đi tuần về, đang ngồi uống nước nói chuyện thì bất ngờ có 3, 4 chiếc xe máy chở khoảng 10 thanh niên dừng trước nhà anh Vinh.
 
Nhóm côn đồ trên đã rút dao, kiếm ra uy hiếp mọi người rồi dùng “bom” xăng ném xối xả vào nhà anh Vinh. Quá bất ngờ trước hành động ngang ngược của chúng, anh Khuyên và anh Vinh đã lao ra căn ngăn.
 
Thấy vậy, bọn chúng hung hăng ném chai xăng vào nhà và châm lửa đốt. Rất may có nhiều người ở đấy hô hoán và khống chế được ngọn lửa.
 
Chưa dừng lại ở đó, trên đường tháo chạy, nhóm côn đồ này còn ném các chai xăng vào nhà bà Nguyễn Thị Vượng (60 tuổi) trú tại thôn Hưng Bắc, xã Hưng Lộc khiến bà và người thân 1 phen hú vía.
 
“bom” xăng được chúng ném khắp nơi
 
Tại hiện trường nơi xảy ra vụ việc, tủ kính nhà anh Nguyễn Văn Vinh bị vỡ, nhiều vỏ chai bia nằm ngổn ngang dưới nền nhà, mùi xăng bốc lên nồng nặc. Trước cửa nhà có nhiều chai xăng đang còn nguyên mà các đối tượng chưa ném hết. Ngoài ra, lực lượng công an cũng thu giữ một lưỡi lê tự chế.
 
Anh Vũ Thanh Khuyên cho biết: “Qua xác minh, chúng tôi nhận định đây là một nhóm đối tượng côn đồ thường có nhiều hành vi gây mất an ninh trật tự trên địa bàn huyện Hậu Lộc trong thời gian gần đây”.

Công an huyện Hậu Lộc đang khẩn trương truy bắt các đối tượng trên.
 
Tin-ảnh: T.Minh