THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

18 September 2012

Lũ lớn tại Đồng Xoài, di dời hơn 200 hộ

(TNO) Tính đến sáng nay (17.9), hơn 200 hộ dân thuộc ba phường Tân Đồng, Tân Thiện và Tân Xuân thuộc TX.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đã được đưa đến nơi an toàn để tránh lũ.
Theo Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu hộ cứu nạn tại địa phương, mưa lớn liên tục trong nhiều ngày gần đây đã làm hàng trăm căn nhà cùng hàng chục hécta hoa màu thuộc ba phường nói trên chìm trong nước.
Các hộ dân thuộc khu phố 1 và khu phố 3 (P.Tân Đồng); khu phố Xuân Đồng, Phước Tân và Phước Hòa (P.Tân Thiện) và một số hộ ven suối Rạt (P.Tân Xuân) bị ngập nặng, thậm chí bị cô lập trong lũ.
Theo ghi nhận của phóng viên Thanh Niên Online, tại thời điểm tâm lũ xảy ra trong các ngày từ 14-16.9, có khoảng 51 hộ dân bị ngập lụt sâu trong từ 0,8 - 1 mét nước; hơn 130 hộ dân và gần 50 hécta hoa màu bị ngập sâu trên 1 mét nước; còn lại gần 30 hộ dân nằm trong vùng bị ảnh hưởng.
Đến sáng nay (17.9), lũ đã rút khoảng 60% nhưng với tình hình thời tiết vẫn còn mưa thì có nhiều khả năng lũ sẽ quay trở lại.
Ngay sau khi xảy ra lũ, chính quyền địa phương, lực lượng công an, ban chỉ huy quân sự các phường, thị xã đã chủ động di dời người dân đến nơi an toàn. Toàn bộ tài sản, gia súc, gia cầm của người dân đã được cơ quan chức năng và các hộ dân kê cao, kích bổng và bảo vệ an toàn.
Ông Trần Văn Chung - Chủ tịch UBND TX.Đồng Xoài - cho biết: “Chính quyền đã chỉ đạo cho các phường, lực lượng công an, quân đội thực hiện trực 24/24. Trước mắt rà soát khu vực ngập lụt để vận động, hỗ trợ nhân dân di dời đến nơi an toàn, có thể phải dùng cả biện pháp cưỡng chế di dời đối với các hộ cố tình ở lại. Đồng thời xây dựng phương án hỗ trợ kịp thời để người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống, sản xuất”.

Nước lũ chỉ còn cách mặt cầu Hai (nằm trên tuyến quốc lộ 14, đoạn qua TX.Đồng Xoài) chừng 1 mét

 Nước lũ cô lập nhiều nhà dân

Bố cõng con vượt lũ

Lực lượng cứu hộ sơ tản người dân
Tin, ảnh: Nhật Văn