THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

21 September 2012

Nhuộm gà con để bán giá cắt cổ

Mấy ngày nay, trên nhiều tuyến đường tại TP.HCM xuất hiện hàng loạt điểm bán gà con có màu sắc sặc sỡ, mà người bán gọi là gà lông vũ, gà lông nhung, gà bảy màu...
Sáng 20.9, tại khu vực mũi tàu đường Trường Chinh, P.15, Q.Tân Bình có khoảng 10 điểm bán loại  này và thu hút khá nhiều người mua. Chúng tôi đứng lại một điểm bán chỉ trong vòng chừng 10 phút đã có 5 người ghé mua. Người mua ít cũng một cặp, nhiều đến 5, 7 con. 
 mua gà về nuôi và cho con chơi
Một người phụ nữ mua gà về nuôi và cho con chơi - Ảnh: Đình Sơn
Theo một người bán, chị chỉ được nhập gà qua đầu mối, không được liên hệ tận gốc. Lúc mới ra mỗi ngày chị bán khoảng 100 con, giờ bán chỉ 20-30 con. Giá nhập gà về là 6.000 đồng/con và bán ra 15.000 đồng, có khi bán 20.000 đồng.
Khi khách hàng hỏi lông gà tự nhiên hay nhuộm, chị này quảng bá “nhà sản xuất giống đã tiêm một loại thuốc vào trong trứng, khi trứng nở ra có màu như vậy và màu này sẽ như vậy vĩnh viễn”. Thế nhưng, tại một điểm khác người bán nói đây là gà nhuộm lông, khi lớn sẽ mọc lông khác...
Nhập từ... Trung Quốc?
Thấy trên các thùng cạc tông đựng gà nhuộm màu ghi xuất xuất từ trại gà giống Emivest của Công ty TNHH Emivest Việt Nam, nhưng không ghi rõ địa chỉ cũng như số điện thoại liên lạc, PV Thanh Niên đã liên hệ với ông Lê Thanh Phương, phụ trách chăn nuôi Công ty Emivest Việt Nam. Ông này tỏ ra ngạc nhiên vì “mới nghe có loại gà lạ như thế” và khẳng định công ty không sản xuất giống gà nào như mô tả.
Trong khi đó, sáng 20.9, Trạm Thú y quận Bình Tân đã thu giữ một lô gà hơn 100 con loại này trên đường Tân Kỳ Tân Quý, mang đến Nhà máy xử lý rác y tế và chất thải nguy hại (nằm trong nghĩa trang Bình Hưng Hòa) để tiêu hủy. Một cán bộ thú y cho hay, loại gà này được nhập từ Trung Quốc. Do được nhuộm phẩm màu nên có thể gây độc hại.
Để kiểm chứng, chúng tôi nhỏ một ít nước lên lông một con gà rồi dùng khăn giấy lau thì màu trên khăn có màu giống y màu lông gà. Như vậy, từ một con gà công nghiệp bình thường bán giá 3.000 - 4.000 đồng, chỉ bằng thủ thuật nhuộm thêm một ít màu nó đã được bán giá gấp mấy lần...
Đình Sơn