THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

06 October 2012

Phú Yên di dời hơn 1.000 hộ dân tránh bão số 7

(TNO) Đến 14 giờ 6.10, tỉnh Phú Yên đã hoàn tất việc di dời hơn 1.000 hộ dân ở những vùng xung yếu, nguy hiểm do triều cường, ngập lụt.
Ngày 6.10, tại Phú Yên mưa rất to, tổng lượng mưa có thể từ 300 - 400 mm, có nơi cao hơn. Lưu lượng về hồ thủy điện Sông Ba Hạ khoảng 600 - 1.500 m3/giây. Đến 16 giờ, Phú Yên đã có gió mạnh cấp 6 - 7.
Lượng mưa thực tế tại Phú Yên bình quân 100 mm, chủ yếu là vùng ven biển.
 Người dân chằng chống nhà cửa để chống bão
Người dân chằng chống nhà cửa để chống bão
Trước tình hình đó, lãnh đạo tỉnh Phú Yên đã đi thị sát tại các điểm xung yếu để chỉ đạo công tác phòng chống bão, lũ lụt tại các địa phương.
 Dùng bao cát để đắp đê kè, chống triều cường xâm thực
Dùng bao cát để đắp đê kè, chống triều cường xâm thực
Được biết, thủy điện Sông Ba Hạ đã xả lũ với lưu lượng 3.000 m3/giây để đảm bảo mực nước dâng ở cao trình đón lũ là 103 m nhằm đảm bảo an toàn cho vùng hạ du khi mưa lũ về.
 Kè bằng bao cát được đắp trước nhà để ngăn nước tràn vào
Kè bằng bao cát được đắp trước nhà để ngăn nước tràn vào
Theo dự báo, tâm bão số 7 sẽ đổ bộ vào TX.Sông Cầu nên công tác chuẩn bị đối phó ở địa phương này hết sức khẩn trương.
Tại vùng triều cường thôn 2, xã Xuân Hải, địa phương đã huy động 45 đoàn viên thanh niên, dân quân của xã để di dời hơn 100 tàu thuyền vào nơi an toàn; di dời 58 hộ dân ở những nơi có nguy cơ sạt lở, sập nhà đến những nơi trú bão an toàn.
Ngoài ra, 257 tàu thuyền của địa phương này cũng đã neo đậu an toàn.
 Tàu thuyền ở phường Phú Đông, TP Tuy Hòa neo đậu an toàn
Tàu thuyền ở phường Phú Đông, TP.Tuy Hòa đã neo đậu an toàn
Theo Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão - Tìm kiếm cứu nạn TX.Sông Cầu, đến 14 giờ chiều 6.10, 256 hộ dân và 2.800 tàu thuyền đã di dời, neo đậu an toàn, hơn 16.000 lồng nuôi tôm hùm đã chằng chống và 804 bè nuôi tôm hùm đã kéo vào nơi an toàn.
 Người dân ở xã Xuân Hải, TX Sông Cầu kéo tàu thuyền vào nơi an toàn
Người dân ở xã Xuân Hải, TX Sông Cầu kéo tàu thuyền vào nơi an toàn
Chiều cùng ngày, Sở GD-ĐT Phú Yên đã thông báo cho học sinh nghỉ học để phòng chống bão. Chuyến bay TP.HCM - Tuy Hòa và ngược lại vào chiều nay cũng đã bị hủy vì mưa bão.
 Di chuyển thúng chai vào bờ
Di chuyển thúng chai vào bờ
Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên cho biết, hiện còn 99 tàu cá đánh bắt xa bờ hoạt động tại ngư trường Trường Sa, nhưng đây là vùng biển không bị ảnh hưởng nhiều bởi bão số 7.
 Huy động 45 đoàn viên thanh niên, dân quân xã An Hải giúp đỡ người dân di chuyển tàu thuyền
Huy động đoàn viên, thanh niên, dân quân xã An Hải giúp đỡ người dân
di chuyển tàu thuyền vào nơi an toàn
 Và di chuyển lưới vào nhà
Và di chuyển lưới vào nhà
Người dân chằng chống tàu thuyền
Người dân chằng chống tàu thuyền
Lực lượng xung kích xã Xuân Lộc, TX Sông Cầu đưa ông Nguyễn Thành Đôn (64 tuổi) bị bãi liệt đến nơi trú bão an toàn
Lực lượng xung kích xã Xuân Lộc, TX.Sông Cầu đưa ông Nguyễn Thành Đôn (64 tuổi)
bị bại liệt đến nơi trú bão an toàn
Tin, ảnhĐức Huy