THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

01 November 2012

'Áo ngực Trung Quốc chứa dung dịch lạ đã bán từ lâu'



Bà Hà, chủ một quầy đồ lót tại chợ Cồn (Đà Nẵng) cho biết từ trước đến nay vẫn bán áo ngực có chứa túi dung dịch bên trong được cho là silicon; loại có viên thuốc bên trong thì mới xuất hiện gần đây.
Áo ngực Trung Quốc chứa thuốc lạDễ nhận biết áo ngực Trung Quốc chứa thuốc lạ

Đà Nẵng là địa phương đầu tiên phát hiện áo ngực có chứa thuốc lạ nhờ trình báo của người tiêu dùng. Sau đó nhiều tỉnh thành khác vào cuộc kiểm tra, thu giữ nhiều chiếc không có xuất xứ, hóa đơn chứng từ và một số áo được nhét vào một túi dung dịch cùng vài viên thuốc, hiện chưa rõ thành phần là gì.
Chiều 31/10, các quầy hàng đồ lót ở chợ Cồn (Đà Nẵng) vẫn bày bán cùng lúc mặt hàng áo ngực mang nhãn mác Trung Quốc, Thái Lan... Một số tiểu thương nói rằng đã mua áo ngực Trung Quốc có chứa thuốc lạ từ những người bán rong với nguồn hàng trôi nổi. “Từ trước đến giờ chúng tôi vẫn bán loại áo có túi dung dịch bên trong, được người bán giới thiệu là silicon. Còn riêng loại có viên thuốc bên trong thì mới phát hiện đây”, tiểu thương Hà cho biết.
“Người mua áo ngực Trung Quốc chủ yếu là sinh viên vì loại áo này rẻ, chỉ từ 30.000 đồng trở lên. Để phát hiện được áo ngực có chứa thuốc hay không chỉ cần lấy tay nắn sẽ thấy các hạt bên trong”, tiểu thương này nói.
"Vật thể lạ" màu trắng bên trong áo ngực Trung Quốc được các cơ quan chức năng phát hiện ở Quảng Ngãi. Ảnh: Trí Tín.
Một tiểu thương cho biết lượng khách mua áo ngực Trung Quốc mấy ngày qua giảm mạnh do thông tin chứa thuốc lạ bên trong. Một tiểu thương xua tay khi khách hỏi về nguồn gốc áo: “Chị đây từ trước đến giờ mặc áo ngực Trung Quốc có bị sao đâu. Sợ thì mua hàng Thái hàng Nhật mà dùng, giá 200.000 đồng một cái có tiền mua không? Tiền nào của nấy thôi!”.
Cầm chiếc áo ngực từ shop của mình cho khách xem, một nhân viên bán hàng made in Việt Nam rút luôn miếng đệm bên trong và giới thiệu: "Cửa hàng chỉ bán áo lót có miếng đệm là vải, tuyệt đối không có áo đêm bằng túi nước, hay dung dịch gì".
Hiện các cơ quan chức năng vẫn chưa có kết quả kiểm tra, kiểm định mẫu thuốc lạ lấy từ áo ngực Trung Quốc. Ông Trần Cảnh Phúc, Phó Chi cục Quản lý thị trường Đà Nẵng cho biết đã gửi mẫu xét nghiệm đến Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 2 (thuộc Tổng cục đo lường chất lượng). “Khi chưa có kết quả kiểm định thì chúng tôi không thể khẳng định đó là chất gì cũng như tác dụng của nó”, ông Phúc nói.
Một cán bộ kiểm nghiệm cũng xác nhận "việc trong áo ngực có túi dung dịch đã tồn tại nhiều năm nay nhưng không nghe ai phản ánh". Nhiều người đặt giả thiết những viên thuốc trong túi áo ngực có tác dụng massage nhưng lại gây ngứa.
Đội quản lý thị trường số 1 kiểm tra, lập biên bản tạm giữ 20 áo ngực Trung Quốc có chứa
Quản lý thị trường Quảng Ngãi kiểm tra, lập biên bản tạm giữ 20 áo ngực Trung Quốc có chứa thuốc lạ. Ảnh: Trí Tín.
Trong khi đó hôm nay một số địa phương như TP HCM, Quảng Ngãi... vẫn tiếp tục kiểm tra, tạm giữ nhiều áo ngực Trung Quốc. Quản lý thị trường Quảng Ngãi phát hiện 20 chiếc mang các nhãn hiệu Daihiren, Jiayili, Mengshuli, Hanevli... có chứa vật thể lạ màu trắng mềm bên trong. Chủ hàng cũng không xuất trình được hóa đơn chứng từ nên sản phẩm bị thu giữ. Người bán cho biết mỗi chiếc áo ngực Trung Quốc có giá từ 35.000 đến 50.000 đồng. "Họ chào hàng đến tận nơi, thấy rẻ và mẫu mã đẹp nên chúng tôi mua để bán lại ở chợ", tiểu thương giải thích.
Tại TP HCM, trong hai ngày 30 và 31/10, quản lý thị trường thành phố đã tạm thu giữ gần 20.000 chiếc áo ngực xuất xứ Trung Quốc không hóa đơn chứng từ. Cơ quan chức năng chưa phát hiện áo có chứa vật lạ tương tự như các nơi khác.
Đại diện Sở Y tế TP HCM cho biết, nếu phát hiện loại áo ngực có chứa thuốc lạ, quản lý thị trường có thể phối hợp cùng Sở Y tế để định danh thuốc. Nói về khả năng loại vật lạ này có thể gây hại đến sức khỏe người dùng, các bác sĩ Hội Y tế công cộng TP HCM cho rằng phải xét nghiệm để biết là loại chất gì, tác dụng ra sao...
Ngoài Đà Nẵng, Quảng Ngãi, hiện các tỉnh Phú Yên, Thừa Thiên - Huế đã phát hiện áo ngực có thuốc lạ.
Nguyễn Đông - Thiên Chương - Trí Tín