THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

02 February 2013

WeChat bị dân mạng đồng loạt tẩy chay



(Kienthuc.net.vn) - Cộng đồng mạng Việt Nam đang đồng loạt kêu gọi ngưng sử dụng dịch vụ WeChat sau khi ứng dụng này sử dụng tấm bản đồ "lưỡi bò" của Trung Quốc.

WeChat là ứng dụng di động cho phép người dùng chat bằng video, âm thanh hoặc văn bản trực tiếp trên smartphone… và hoạt động dưới dạng một cộng đồng như mạng xã hội. Đây là một ứng dụng của công ty Tencent, một trong những hãng phần mềm lớn nhất tại Trung Quốc. Ứng dụng này đã thu hút được hơn 1 triệu người sử dụng ở Việt Nam, trong đó có không ít ngôi sao.

Tuy nhiên mấy ngày nay, nhiều thông tin cho rằng Tencent đã ngấm ngầm đưa “đường lưỡi bò” vào bên trong ứng dụng WeChat. Cụ thể, tính năng bản đồ trên WeChat không có sự hiện diện của 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam, trong khi đó, tại phiên bản tiếng Trung Quốc, bản đồ có “đường lưỡi bò” phi pháp lại được Wechat thể hiện rõ ràng. 

Ngoài ra, trong các điều khoản thỏa thuận sử dụng WeChat có một nội dung là người dùng phải thừa nhận mọi thông tin trên WeChat là đúng sự thật. Điều này cũng đồng nghĩa với việc khi chấp nhận sử dụng WeChat, người dùng đã vô tình xác nhận chủ quyền “đường lưỡi bò” trên Biển Đông là của Trung Quốc, được thể hiện trong bản đồ ngầm của sản phẩm này.
Ngay khi thông tin về việc WeChat đem đường lưỡi bò vào Việt Nam, khá nhiều người nổi tiếng đã lên tiếng phản đối. Cư dân mạng cũng đồng loạt kêu gọi gỡ bỏ ứng dụng này ra khỏi các thiết bị di động của mình. 

 Làn sóng tẩy chay Wechat lan rộng trên mạng. 

Biên tập viên Quang Minh - MC Đối mặt chia sẻ trên trang Facebook cá nhân của mình: “Trên điện thoại mình cũng có cái gọi là WeChat. Mình xoá nó rồi và không sử dụng. WeChat là một sản phẩm khá hay, tuy nhiên nhà sản xuất và quản lí nó (Trung Quốc) lại dùng nó với mục đích chính trị không hay, ảnh hưởng đến chủ quyền quốc gia của chúng ta. Có lẽ mình sẽ sử dụng mạng xã hội khác như Facebook, Twitter, Blog... các bạn nhé”.

Dạo một vòng trên Facebook, các Fanpage kêu gọi tẩy chay WeChat như “Hội tẩy chay WeChat”, "Hội những người tẩy chay Wechat"... cũng được thành lập. Một thành viên của trang Fanpage chia sẻ: “Thật là thâm độc, đưa bản đồ đường lưỡi bò vào WeChat… Tẩy chay WeChat mọi người ơi, lan tỏa thông điệp”.

Thành viên Tớ Tên Tú cũng đồng tình: “Dùng ứng dụng này là vô tình tiếp tay cho việc đưa bản đồ hình lưỡi bò vào Việt Nam”. 

Thành viên Nguyễn Quang Vinh bức xúc: “WeChat âm thầm xóa 2 quần đảo của Việt Nam, vậy bạn còn sử dụng nó để làm gì, hãy xóa nó ngay lập tức đi”. 

Còn thành viên Nguyễn Ánh thì bày tỏ lo ngại: “Chúng ta luôn chấp nhận những điều khoản sử dụng những sản phẩm trên internet mà không bao giờ quan tâm đến nội dung của nó, thật đáng sợ...”

Không chỉ rầm rộ trên Facebook, làn sóng tẩy chay còn lan truyền trên khắp các diễn đàn. Trên diễn đàn Vozforums, thành viên Camapcamap chia sẻ: “Từ đầu nghe WeChat của Trung Quốc mình đã không có cảm tình rồi, nói gì mà cài đặt. Theo mình, các ứng dụng đó không ít thì nhiều có ảnh hưởng đến chính trị”. 
Thành viên Elicius bình luận trên diễn đàn Tinhte: “Chưa bao giờ dùng WeChat cả, mình sẽ cảnh báo với tất cả bạn bè của mình”.
Từ lâu, không ít người dùng tại Việt Nam đã không sử dụng WeChat vì những lo ngại khả năng ứng dụng này bí mật theo dõi và đánh cắp thông tin trên thiết bị của mình.
Trước đó, Trung Quốc đã in bản đồ lưỡi bò lên hộ chiếu của họ khiến Việt Nam và nhiều quốc gia phản đối. Thời gian đó, hải quan Việt Nam đã kiên quyết không đóng dấu vào hộ chiếu, thay vào đó cấp hộ chiếu rời cho công dân Trung Quốc khi nhập cảnh vào Việt Nam. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng ra tuyên bố không công nhận hộ chiếu có đường lưỡi bò.
Minh Khuê