THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

28 March 2013

Học sinh lớp 7 thắt cổ tự tử, gia đình tố hiệu phó

ANTĐ - Sau cái chết của em Đinh Anh Tuấn, học sinh lớp 7D Trường THCS Cẩm Thạch, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, gia đình đã viết đơn tố cáo nhà trường là nguyên nhân dẫn đến sự việc bi thảm này.

Trước đó, tối 6-3, gia đình bàng hoàng phát hiện Tuấn đã treo cổ tự tử bên cửa sổ trong nhà. Ngay lập tức, mọi người đã đưa Tuấn đi cấp cứu nhưng không kịp vì em đã tử vong trước đó.


Anh Lưu, bố của Tuấn đau đớn trước cái chết của con trai


Tuy nhiên, sau đám tang của Tuấn, một số học sinh cùng lớp xì xào về chuyện trước khi tự tử, Tuấn đi học thì bị cô Lê Thị Huyền- Hiệu phó Trường THCS Cẩm Thạch bắt cởi áo để lau nhà do Tuấn sơ ý làm đổ nước. Được biết, bình thường Tuấn ở nhà với mẹ, còn bố em đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài. Tuấn rất ngoan, học giỏi và nghe lời mẹ. Đau lòng trước cái chết của con, anh Đinh Văn Lựu (SN 1973) bố của Tuấn đang đi xuất khẩu lao động ở Ả Rập đã về quê nhà, làm đơn tố cáo.

Trong đơn, gia đình anh Lưu cũng trình bày rõ nguyên nhân dẫn đến việc em Tuấn treo cổ là do bị cô giáo bắt “cởi áo lau nhà”; ngoài ra còn có đoạn: “Khi tan trường, cô Hiệu phó tiếp tục gọi Tuấn lại và tát vào mặt em 3 cái. Từ những hành động và lời nói của cô đã khiến Tuấn phải tìm đến cái chết”.


Lá đơn mà gia đình anh Lưu tố cáo
cô Lê Thị Huyền có liên quan đến cái chết của Tuấn



Cùng với đó, 22 học sinh cùng lớp của Tuấn cũng đã viết tường trình, kí tên xác nhận có việc cô Lê Thị Huyền đã bắt Tuấn cởi áo lau nhà và tát vào mặt em này.

Hiện sự việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.
H. Kỳ - Tr. Nguyễn