THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

18 March 2013

Đơn tố cáo Bộ Lao Động – Thương Binh và Xã Hội: Bao che sai phạm tham nhũng 11 tỷ tiền từ thiện



 Trụ sở Bộ lao Động – Thương Binh và Xã Hội
Thư ngỏ gửi Ban cán sự Bộ LĐ-TB&XH
BAO CHE CHO KẺ NHẬP NHÈM 11 TỶ ĐỒNG TỪ THIỆN
Sự việc hy hữu này trớ trêu thay lại xảy ra tại Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội, một Bộ chuyên chăm lo chính sách đối với người có công, trẻ tàn tật mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và các đối tượng yếu thế khác.
* 7 SAI PHẠM VÀ CÚ BỔ NHIỆM NGOẠN MỤC
 Diễn biến vụ việc như sau: Ngày 9/7/2012 Đoàn thanh tra Bộ LĐ-TB&XH đã công bố kết quả thanh tra đơn tố cáo đối với ông Nguyễn Thành Phong, Tổng biên tập Tạp chí Gia đình & Trẻ em kiêm Tổng biên tập Báo Lao động – Xã hội cùng một số cán bộ liên quan, trong đó chỉ rõ những sai phạm của ông Nguyễn Thành Phong gồm:
- Trù úm cán bộ, vi phạm các nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo điều hành đơn vị.
- Tuyển người vào Báo sai qui định.
- Vi phạm các qui định về tài chính trong hoạt động từ thiện.
- Không công khai minh bạch trong hoạt động từ thiện.
Tiếp đó ngày 13 tháng 9 năm 2012 Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Trọng Đàm đã có văn bản số 3238/LĐTBXH –TCCB yêu cầu kiểm điểm các hành vi sai phạm theo kết luận nội dung tố cáo đối với ông Nguyễn Thành Phong. Trong đó yêu cầu ông Phong kiểm điểm 7 hành vi vi phạm :
- Vi phạm qui chế dân chủ trong quản lý điều hành cơ quan trong việc tuyển dụng lao động…
- Có hành vi trù úm cá nhân, tùy tiện trong xử lý cán bộ .
- Vi phạm qui chế dân chủ trong quản lý điều hành cơ quan trong việc thực hiện các chương trình nghệ thuật từ thiện. Thiếu bàn bạc trong Ban biên tập và trong cán bộ chủ chốt của Báo..
- Vi phạm trong việc ký và thực hiện các hợp đồng hợp tác làm các chương trình giao lưu nghệ thuật từ thiện trong việc ông Phong ký hợp đồng hợp tác theo hình thức ủy quyền nhưng không có điều khoản để quản lý giám sát hợp đồng, không có sự kiểm soát của Báo.
- Vi phạm trong việc ký và thực hiện các hợp đồng hợp tác làm các chương trình giao lưu nghệ thuật từ thiện, trong việc tổ chức của ông Phong khi hợp đồng kết thúc Bên B không có báo cáo đầy đủ những thông tin cần thiết (thu, chi, tổng kết tài chính) hai bên đã thanh lý hợp đồng. Không công khai tên, địa chỉ người nhận từ thiện.
- Vi phạm trong việc ký và thực hiện các hợp đồng hợp tác làm các chương trình giao lưu nghệ thuật từ thiện trong việc ông Phong vừa là Bên A vừa là Bên B. Hợp đồng đã ký với các đối tác không được lưu trữ đầy đủ tại đơn vị…
Điều lạ lùng là với những vi phạm trên, chẳng những ông Phong không bị kỷ luật gì mà Bộ LĐ-TB&XH chỉ ra thông báo phê bình và tiến hành các thủ tục bổ nhiệm chính thức làm Tổng biên tập Báo LĐ-XH. Điều này khiến những người theo dõi vụ việc muốn gửi tới Ban cán sự Bộ LĐ-TB&XH vài điều băn khoăn.
 * 11 TỶ ĐỒNG TỪ THIỆN VÀO TÚI AI ?
- Theo kết luận của Thanh tra Bộ LĐ-TB&XH, từ khi về Báo LĐ-XH kiêm nhiệm chức Tổng biên tập của tờ báo này, ông Nguyễn Thành Phong đã thực hiện 8 chương trình nghệ thuật từ thiện với tổng số tiền vận động được báo cáo là 11 tỷ đồng.
 Thanh tra cũng thu thập được 577 Hợp đồng nhận tiền tài trợ có chữ ký của ông Phong, nhưng việc chi tiêu khoản tiền này ra sao Báo LĐ-XH không hề biết. Đồng thời cũng không có danh sách, địa chỉ người được nhận từ thiện được quản lý tại cơ quan Báo và cũng không được đăng tải công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng như qui định của Chính phủ. Cá nhân ông Nguyễn Thành Phong cũng không giải trình được số tiền này đã chi tiêu ra sao.
Với cách làm từ thiện như vậy liệu có phải ông Phong đã lợi dụng chức vụ được giao để cấu kết với các công ty bên ngoài làm ăn riêng nhằm trục lợi ? Nếu không vì sao ông Phong đại diện cho Báo ký nhận những khoản tiền lớn nhưng không chuyển tiền về Báo mà lại chuyển vào tài khoản của các Công ty bên ngoài ?
 * Tại Hợp đồng hợp tác Chương trình Huyền thoại Mẹ (thực hiện năm 2011) do ông Nguyễn Thành Phong ký với 2 Cty truyền thông, trong đó có điều khoản ông Phong cho phép các Công ty truyền thông được sử dụng “tiền tài trợ từ thiện vận động được vào mục đích kinh doanh”.
Theo Bộ LĐ-TB&XH việc làm này là đúng hay sai? Nếu đúng có nên nhân rộng cách “kiếm tiền” này trong xã hội ? Và nếu sai vì sao Bộ Lao động lại lời đi cho ông Phong ?
BAO CHE CHO THAM NHŨNG TỪ THIỆN
 Bất bình thường hơn trong các hợp đồng ông Phong ký hợp tác với các công ty bên ngoài làm các chương trình nghệ thuật từ thiện, khi ký hợp
đồng hợp tác thì ông Phong là Bên A (đại diện bên Báo LĐ-XH) ủy quyền cho Bên B (bên các công ty truyền thông) thực hiện các chương trình nghệ thuật từ thiện, nhưng khi nhận tiền tài trợ từ thiện của các doanh nghiệp ủng hộ, ông Phong lại biến thành Bên B (bên công ty truyền thông) ký nhận những khoản tiền lớn nhưng không chuyển số tiền này về Báo LĐ-XH mà chuyển về tài khoản của các công ty truyền thông cùng hợp tác làm ăn với ông Phong. Sự nhập nhèm A –B và cách làm từ thiện thiếu minh bạch này nhìn qua ai cũng hiểu là trái với các qui định của Nhà nước, là biểu hiện của thất thoát, tham nhũng, rút ruột lòng hảo tâm của xã hội.
Thế nhưng không hiểu sao Bộ lao động lại cố tình làm ngơ cho ông Phong, làm ngơ khi lòng hảo tâm của xã hội bị tham nhũng. Phải chăng số tiền 11 tỷ đồng từ thiện thất thoát này là quá nhỏ đối với Bộ Lao động nên Bộ đã làm ngơ cho ông Phong?
 Chuyện lạ hơn, cách đây vài tháng khi Báo LĐ-XH họp kiểm điểm Nghị quyết Trung ương 4, phát biểu trước toàn thể Đảng viên và cán bộ chủ chốt của tờ báo này, ông Nguyễn Trọng Đàm, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH tiếp tục khẳng định ông Nguyễn Thành Phong có nhiều sai phạm và nhấn mạnh “anh Phong rồi đây còn phải đối mặt với pháp luật nữa”. (còn biên bản lưu tại Chi bộ Báo LĐ-XH). Thế nhưng chẳng thấy “pháp luật” đâu chỉ thấy ông Phong không những không bị kỷ luật gì mà còn nhanh chóng được bổ nhiệm đề bạt.
Không lẽ kỷ, cương phép nước ở một Bộ vốn nhiều truyền thống tốt đẹp, nay đã không còn ?


ĐÂY LÀ CÁCH LÀM TỪ THIỆN NHẬP NHÈM CỦA ÔNG NGUYỄN THÀNH PHONG, VỪA ĐƯỢC BỔ NHIỆM LÀM TỔNG BIÊN TẬP BÁO LAO ĐỘNG – XÃ HỘI.
Trong Hợp đồng hợp tác tổ chức chương trình, ông Phong là Bên A – đại diện cho Báo Lao động Xã hội. Nhưng trong Hợp đồng  nhận tiền tài trợ, ông Phong bỗng biến thành Bên B và tiền được chuyển về tài khoản của Bên B chứ không chuyển về Bên A- bên Báo LĐ-XH.
Thanh tra Bộ Lao động đã thu giữ 577 hợp đồng nhận tiền tài trợ có chữ ký của ông Phong (như ảnh trên).

Tại Hợp đòng Hợp tác tổ chức Chương trình nghệ thuật từ thiện Huyền thoại Mẹ. Có điều khoản ông Phong cho phép các công ty truyền thông được sự dụng tiền từ thiện vận động được vào MỤC ĐÍCH KINH DOANH. (phần gạch dưới)
Phải kiểm điểm 7 nội dung sai phạm và bị Thứ trưởng Bộ Lao động “đe” “sẽ phải đối mặt với pháp luật” vậy mà vẫn được Bộ Lao động bổ nhiệm Tổng biên tập. Có lẽ việc kiểm điểm Nghị quyết Trung ương 4 ở Bộ này chỉ là trò đùa của một số quan chức ?