THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

17 April 2013

Bắt 16.000 con gà lậu tuồn từ Trung Quốc vào nội địa


Quảng Ninh:


(Dân trí) - Trong khi chủng virus cúm H7N9 nguy hiểm xuất hiện tại Trung Quốc đang có nguy cơ bùng phát trên gia cầm thì rạng sáng nay 16/4, các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đã bắt 16.000 con gà giống ngang nhiên được tuồn từ Trung Quốc vào nội địa.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, khoảng 6h30' sáng nay 16/4, trong khi làm nhiệm vụ tại quốc lộ 18A, phường Trưng Vương - TP Uông Bí, Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm về Môi trường Công an TP Uông Bí (Quảng Ninh) phát hiện kiểm tra xe ô tô tải biển kiểm soát 14N-3997 do Đoàn Thanh Quang (SN 1989), trú tại Hải Đông - TP Móng Cái điều khiển hướng Móng Cái - Đông Triều.
Lực lượng chức năng phát hiện trên xe vận chuyển trái phép 16.000 con gà con giống nhập lậu, không có chứng nhận kiểm dịch và giấy tờ hợp lệ.
16.000 con gà giống lậu bị bắt giữ.
16.000 con gà giống lậu bị bắt giữ.

Trong khi chủng virus cúm H7N9 nguy hiểm xuất hiện tại Trung Quốc đang có nguy cơ bùng phát trên gia cầm thì việc gà lậu tiếp tục tuồn qua các cửa khẩu ào ạt vào nội địa gây ra những mối họa khôn lường. Theo ghi nhận tại nơi khởi phát dịch là Trung Quốc thì có tới 6 trong số 14 ca mắc cúm H7N9 tử vong, trường hợp còn lại vẫn trong tình trạng nguy kịch.
Do “mờ mắt” bởi lợi nhuận “khủng” từ buôn gà lậu mà các con buôn không nghĩ đến việc đang hủy hoại sức khỏe và có thể gây đại dịch trong cộng đồng. Theo tính toán của các đầu nậu thì vận chuyển 1 con gà thải đưa qua biên giới chỉ mất từ 5.000-8.000 đồng. Khi đưa sang Việt Nam thì bán được ít nhất 50.000 đồng/con gà thải. Còn các loại gà giống tổng chi phí mua và vận chuyển chỉ khoảng 5.000 đồng/con trong khi được bán buôn tại Móng Cái với giá từ 13.000-15.000 đồng/con.
Theo đó, một chủ gà lậu cho biết, chỉ cần 1 tuần đánh 2-3 chuyến gà lậu là thu được vài chục triệu đồng tiền lãi. Để vượt mặt cơ quan chức năng, hiện việc vận chuyển gà thải không công khai bằng xe tải như trước mà được chuyển sang hình thức đã giết mổ tập trung rồi đóng vào thùng xốp mới đưa sang Việt Nam.
Tiếp đó, lợi dụng việc các cơ quan chức năng để lỏng cho các xe container chở hàng đông lạnh di chuyển đến vùng biên quay đầu nên gà nội địa lại càng dễ vào sâu trong nội địa. Thậm chí nhiều người còn dùng xe con để vận chuyển các thùng gà này.
Anh Thế