THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

17 April 2013

Những chiến binh đi giày cao gót ở Triều Tiên

Khi Bình Nhưỡng đang khiến cả thế giới phải đưa mắt dõi theo một vụ phóng tên lửa có thể xảy ra, một số phương tiện truyền thông phương Tây lại tập trung vào các bức ảnh về những nữ quân nhân Triều Tiên đi giày cao gót tuần tra biên giới.

Triều Tiên, quân nhân, tuần tra, tên lửa
Bốn nữ quân nhân đi tuần tra dọc bờ sông Yalu. (Ảnh: Reuters)

Bức ảnh về các nữ quân nhân vai đeo súng, chân đi giày cao gót, đầu đội mũ kiểu Liên Xô đang đi tuần tra dọc bờ sông Yalu, gần thị trấn Sinuiju, đối diện thành phố Dandong, biên giới Trung Quốc đã nhanh chóng lan truyền trên internet.

"Những nữ quân nhân Triều Tiên rõ ràng là coi trọng thời trang hơn thực trạng tại một khu vực xung đột tiềm tàng khi họ bước đi oai vệ quanh biên giới," tờ Huffington Post bình luận.
Triều Tiên, quân nhân, tuần tra, tên lửa
Phụ nữ được cho là chiếm hơn 10% quân số toàn quân đội Triều Tiên (Ảnh: Getty Images)
Tạp chí New York cũng để mắt tới những đôi giày cao gót của các nữ quân nhân này.
"Những phụ nữ này đã dành bao nhiêu thời gian để diễu hành trên những đôi giày cao gót? Liệu họ có kỹ xảo đặc biệt để đối phó với vết bỏng giộp?"
Theo các du khách tới thăm Triều Tiên, phụ nữ được cho là chiếm hơn 10% quân số của Quân đội Nhân dân Triều Tiên, với nhiều đơn vị pháo binh dọc bờ biển do phụ nữ quản lý.
Những bài viết tuyên truyền được viết để thu hút nhiều phụ nữ tham gia các đơn vị pháo binh dọc bờ biển và hiện các nữ chiến binh đang bảo vệ hầu như toàn bộ các cây cầu và đường hầm.
Kim Ok-Hee, 28 tuổi, một cựu huấn luyện viên tại một trại huấn luyện đã miêu tả trong một cuộc phỏng vấn năm 2007 về việc đất nước Triều Tiên tin tưởng vào các nữ quân nhân như thế nào.
 
Triều Tiên, quân nhân, tuần tra, tên lửa
Các quân nhân pháo binh Triều Tiên diễu hành tại quảng trường Kim Nhật Thành, thủ đô Bình Nhưỡng. (Ảnh: AP Photo/Kyodo News)
 Kim từng phục vụ tại trại huấn luyện 4.25, một đơn vị cơ giới có nhiệm vụ bảo vệ các bờ biển của tỉnh Bắc và Nam Pyongan, chống lại sự xâm nhập của lính nhảy dù của đối phương trong một cuộc xung đột.
Trại huấn luyện có 5 trung đoàn và mỗi trung đoàn có một tiểu đoàn bộ binh nữ bao gồm xe tăng và pháo binh, Kim nói.
Tuy nhiên trong xã hội được cho là chủ nghĩa quân bình như Triều Tiên, phụ nữ có ngoại hình đẹp hay ảnh hưởng gia đình được phân vào những vị trí đáng mơ ước như các đơn vị y tế, trong khi những người khác sẽ phải làm việc trong các đơn vị pháo binh, cô cho hay.
Choi Young-Il, 38 tuổi, từng là một công nhân bảo trì trong lực lượng Không quân Triều Tiên cho biết phụ nữ bắt đầu được đưa vào các đơn vị của anh vào khoảng năm 1998.
"Trong đơn vị của tôi, tất cả các phi công lái máy bay ném bom IL-28 đều là phụ nữ và nhiều phụ nữ là phi công lái AN-2, vốn được cố chủ tịch Kim Jong-il miêu tả là vũ khí chết người hơn cả bom hạt nhân," Choi nói.
Triều Tiên, quân nhân, tuần tra, tên lửa
Một nữ quân nhân Triều Tiên bước bộ trên con đường quê thanh bình. (Ảnh: Eric Lafforgue/Boston)
CHDCND Triều Tiên đã liên tục đưa ra những lời đe dọa tấn công Mỹ và Hàn Quốc trong những tuần qua, kể cả lời đe dọa tấn công hạt nhân.
Bình Nhưỡng được cho đã chuyển hai tên lửa Musudan đến bờ biển phía đông hồi tuần trước bằng đường sắt và gắn chúng lên hai bệ phóng di động. Tình báo Hàn Quốc cho biết láng giềng đã hoàn tất các bước chuẩn bị để tiến hành phóng tên lửa. Thời điểm thử nghiệm có khả năng trùng với dịp kỷ niệm 101 năm ngày sinh lãnh tụ Kim Nhật Thành (15/4).
Triều Tiên, quân nhân, tuần tra, tên lửa
Một nữ quân nhân Triều Tiên đang đứng canh gác vùng biên. (Ảnh: AP Photo/Andy Wong)
Tuy nhiên, Bộ quốc phòng Mỹ hôm 12/4 đã lên tiếng bác bỏ nhận định rằng có thể Triều Tiên đã biết cách gắn đầu đạn hạt nhân lên các tên lửa đạn đạo mà Cơ quan tình báo quốc phòng (DIA) đưa ra.
Những đánh giá trước đó của DIA cho thấy các nhà phân tích Mỹ có “sự tin tưởng tương đối rằng Triều Tiên mới đây đã có những vũ khí hạt nhân có thể được phóng đi bởi các tên lửa đạn đạo”, nhưng độ tin cậy của những vũ khí này là “thấp”.