THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

16 May 2013

Xe tải Trung Quốc vô tư chạy vào đất Hà Giang



trungquoc-hagiang
Ðoàn xe tải mang biển kiểm soát tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) chạy qua thành phố Hà Giang ngày 22/4/2013.

Ngày càng nhiều đoàn xe vận tải mang biển số Trung Quốc xuất hiện tại tỉnh Hà Giang, lưu thông trên các tuyến nằm ngoài quy định vận tải hàng hóa mà Chính phủ Việt Nam – Trung Quốc đã ký.
Thực trạng diễn ra từ nhiều tháng nay. Gần nhất, ngày 22/4, hai xe Trung Quốc biển kiểm soát tỉnh Vân Nam chở theo nhiều bao tải hàng hóa qua cặp cửa khẩu Thanh Thủy/Thiên Bảo chạy theo đường Trần Hưng Ðạo, qua trước cổng Tỉnh ủy, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, khu huấn luyện Bộ đội Biên phòng Hà Giang rồi ra quốc lộ 34 vào xã Minh Sơn, huyện Bắc Mê. Ngoài ra, người dân còn phản ánh các xe tải Trung Quốc chạy thẳng từ Vân Nam đến khu công nghiệp Bình Vàng, huyện Vị Xuyên.
Qua tìm hiểu, số xe tải mang biển Trung Quốc này được UBND tỉnh Hà Giang cho phép đi sâu vào nội địa theo đề xuất của các doanh nghiệp Tân Dư, Ban Mai và Sông Miện 5 có trụ sở tại Hà Giang. Thậm chí, UBND tỉnh còn chỉ đạo các ngành liên quan như giao thông vận tải, công an, hải quan, biên phòng… tạo điều kiện để xe nước ngoài đến tận chân công trình.
Thông tư 23/2012/TT-BGTVT, hướng dẫn thực hiện Hiệp định và Nghị định thư về vận tải đường bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc, cho phép mở hai tuyến vận tải hàng hoá từ Tuyên Quang, Hà Giang qua cặp cửa khẩu Thanh Thủy/Thiên Bảo đến Châu Vân Sơn, Côn Minh.
Hướng dẫn này chỉ quy định một điểm trả hàng ở bến xe thành phố Tuyên Quang. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, cả hai tuyến vận tải hàng hóa nói trên đều chưa được Bộ Giao thông vận tải tổ chức thông tuyến.
Vì vậy, lãnh đạo UBND Hà Giang đã làm trái quy định tại Thông tư 23/2012/TT-BGTVT, trái Hiệp định, Nghị định thư mà Chính phủ hai nước đã ký, khi cho phép xe tải mang biển số Trung Quốc chở hàng vào trả tại các địa điểm nêu trên.
Theo Nhân Dân