THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

30 August 2013

Hơn 15.000 phạm nhân được đặc xá dịp lễ 2/9 ? !



(Dân trí) - Sáng 29/8, Văn Phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố các quyết định của Chủ tịch nước đặc xá cho hơn 15.000 phạm nhân nhân dịp kỷ niệm 68 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9.

Trong số phạm nhân được Chủ tịch nước quyết định đặc xá dịp Quốc khánh này có 15.446 phạm nhân đang chấp hành hình phạt tù và 77 phạm nhân đang được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù có điều kiện theo quy định.
Thượng tướng Lê Quý Vương - Thứ trưởng Bộ Công an - cho biết, có 4 trường hợp được đặc xá là phạm nhân phạm các tội xâm hại an ninh quốc gia; 1.842 phạm nhân nữ, 16 phạm nhân mang quốc tịch nước ngoài thuộc 6 nước, vùng lãnh thổ (gồm 5 người Trung Quốc, 2 người Đài Loan, 4 người Campuchia, 2 người Malaysia, 1 người Mỹ, 1 người Bỉ và 1 người Úc).
Theo báo cáo từ các trại giam, trại tạm giam, các phạm nhân được hưởng quyết định đặc xá của Chủ tịch nước đã hoàn thành nghĩa vụ thực hiện các hình phạt bổ sung là phạt tiền, nộp tiền án phí, tiền khắc phục hậu quả, các nghĩa vụ dân sự khác... với tổng số tiền hơn 181 tỷ đồng, hơn 6.000 USD và 9.000 NDT. Trong đó, phạm nhân đã nộp số tiền lớn nhất là gần 3,2 tỷ đồng để khắc phục hậu quả hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
 
Hơn 15.000 phạm nhân được đặc xá dịp lễ 2/9
Đại diện Bộ Công an, Ngoại giao, TAND tối cao cùng tham gia buổi họp báo công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước.
Phó Chủ nhiệm thường trực Văn Phòng Chủ tịch nước Giang Sơn nhấn mạnh, đặc xá năm 2013 một lần nữa khẳng định và thể hiện chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước và truyền thống nhân đạo của dân tộc Việt Nam đối với những người phạm tội bị kết án phạt tù đã thực sự cải tạo tiến bộ, có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật. Đây là sự thể hiện và ghi nhận kết quả cải tạo, chấp hành tốt các nội quy, quy chế của phạm nhân và cũng là sự ghi nhận kết quả quá trình giáo dục, cải tạo phạm nhân ở các trại giam, trại tạm giam và của toàn xã hội.
"Quá trình xét, quyết định đặc xá cho các phạm nhân được thực hiện chặt chẽ, chính xác, công khai, công bằng, đảm bảo dân chủ. Đặc xá không có sự phân biệt đối xử hoặc hạn chế với bất kỳ phạm nhân nào cho dù họ là người Việt Nam hay người có quốc tịch nước ngoài, nếu họ có đủ điều kiện theo quy định đều được đặc xá"- ông Giang Sơn khẳng định.
Cũng theo ông Giang Sơn, qua các đợt đặc xá cho thấy, đại đa số những người được đặc xá sau khi trở lại cộng đồng đều có ý thức hoàn lương, hướng thiện, nhanh chóng tái, lập cộng sống, hòa nhập với cộng đồng. Trong đó có nhiều người đã có cuộc sống ổn định, có người thành đạt và tích cực tham gia, đóng góp tích cực vào hoạt động từ thiện, được xã hội ghi nhận.
Nhấn mạnh thêm nhận định này, Thượng tướng Lê Quý Vương cho biết, để chuẩn bị báo cáo Chủ tịch nước về công tác đặc xá năm nay, Bộ Công an đã tiến hành khảo sát sơ bộ, yêu cầu Cục điều tra an toàn xã hội thống kê kết quả trong tổng số người được đặc xá từ 2009-2011. Kết quả thể hiện, chỉ 0,83% số người được đặc xá, tha tù trước thời hạn tái phạm tội khi trở về địa phương (thấp hơn nhiều lần tỷ lệ tái phạm ở nhóm phạm nhân chấp hành xong án phạt, được ra tù).
Ông Vương cũng nêu nhiều mô hình hỗ trợ hiệu quả những người lầm lỡ, cải tạo tốt, sớm được trở về xã hội ở các địa phương như câu lạc bộ doanh nhân với an ninh quốc phòng ở Nga Sơn – Thanh Hóa, phong trào giúp đỡ người lầm lỡ hoàn lương ở Đà Nẵng, Quảng Nam, Đồng Nai, An Giang…
P.Thảo