THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

21 September 2013

350 người tìm kiếm 5 người mất tích trong ôtô bị lũ cuốn



Cơ quan chức năng huy động cả lực lượng công binh cùng trang thiết bị hiện đại và mở rộng phạm vi lên 30 km với quyết tâm tìm bằng được chiếc xe 7 chỗ gặp nạn ở Khe Ang (Nghệ An) trong ngày 20/9.

Lu-cuon-8-8401-1379676181.jpg
16h chiều 20/9, trao đổi với VnExpress.net ông Lê Hồng Sơn - Phó chủ tịch UBND huyện Nghĩa Đàn cho biết, lực lượng tìm kiếm, cứu hộ đang được tăng cường tới hiện trường. Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An điều 2 canô cùng 15 chiến sĩ công binh; Thị xã Thái Hòa điều thêm 4 thuyền máy cùng hàng chục nhân viên cứu hộ; Huyện Nghĩa Đàn điều 6 thuyền cùng 30 thợ lặn; Lực lượng cứu hộ Quân khu 4 cũng đưa thiết bị dò tìm kim loại chuyên dụng để phục vụ tìm kiếm... Số lượng người tham gia lên tới 350.
Theo ông Sơn, thuyền máy và xuồng sẽ chạy dọc theo khe, thả câu móc rà dọc theo dòng nước, kết hợp với đội công binh dùng thiết bị rò kim loại và thợ lặn sẵn sàng xuống nước tìm trực tiếp. Các nhánh khe, suối đều được dân quân xã đi rà tìm.
Theo ông Sơn, thuyền máy và xuồng sẽ chạy dọc theo khe, thả câu móc rà theo dòng nước, kết hợp với đội công binh dùng thiết bị rò kim loại và thợ lặn sẵn sàng xuống nước tìm trực tiếp. Các nhánh khe, suối đều được dân quân xã đi rà tìm.
việc tìm kiếm khó khăn là do địa hình dốc, dòng chảy của khe từ địa điểm xảy ra tai nạn xuôi theo dòng nước rộng chưa đầy 10 mét, hai bên lòng khe rậm rập cây cối. Hiện tại, do trời tiếp tục mưa, mực nước đang dâng trở lại, tạo nhiều vùng xoáy.
Việc tìm kiếm khó khăn được lý giải do địa hình dốc, dòng chảy của khe từ địa điểm xảy ra tai nạn xuôi theo dòng nước rộng chưa đầy 10 mét, hai bên lòng khe rậm rập cây cối. Trời tiếp tục mưa, mực nước đang dâng trở lại, tạo nhiều vùng xoáy. Cơ quan chức năng cũng quyết mở rộng phạm vi tìm kiếm dọc theo dòng nước đến hết địa phận huyện Nghĩa Đàn, với tổng chiều dài khoảng 30 km.
"Hướng chỉ đạo của huyện là tìm bằng được chiếc xe gặp nạn trong ngày hôm nay. Nếu đến hết chiều mà chưa thấy thì tiếp tục tìm kiếm trong đêm. Tàu thuyền sẽ được trang bị đèn chiếu sáng", ông Phó chủ tịch huyện cho biết thêm.
Lu-cuon-7-8753-1379676181.jpg
Trong lúc lực lượng chức năng tung quân tìm kiếm thì trên bờ, hàng trăm người dân đội mưa đứng ngóng tình hình.
Hải Bình