THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

17 September 2013

âm Đồng muốn dời địa điểm xây dựng Trung tâm hạt nhân

(TNO) Trưa 16.9, trước khi Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kết thúc buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, ông Huỳnh Đức Hòa, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng thay mặt lãnh đạo tỉnh đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho dời địa điểm xây dựng Trung tâm Khoa học và Công nghệ hạt nhân (Trung tâm hạt nhân) ra xa trung tâm TP.Đà Lạt.
 
Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng
Cụ thể, ông Hòa đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho dời địa điểm xây dựng Trung tâm hạt nhân cách xa Đà Lạt từ 25 - 30 km
Khu đất mà tỉnh Lâm Đồng đã quy hoạch để xây dựng Trung tâm hạt nhân nằm dọc đường 723, nối liền Đà Lạt - Nha Trang, thuộc khu Thái Phiên, P.12, TP. Đà Lạt và chỉ cách trung tâm TP. Đà Lạt 7 km (theo đường chim bay)  .
“Dù Bộ trưởng Bộ Khoa học - Công nghệ cùng Viện sĩ Nguyễn Văn Hiệu có vào Lâm Đồng “trấn an” rằng Trung tâm hạt nhân sắp xây dựng bảo đảm an toàn tuyệt đối, không thể có sự cố. Nhưng chúng tôi nghĩ không có cái gi là không thể cả”, ông Huỳnh Đức Hòa nói.
Cũng theo ông Hòa, vấn đề tâm lý xã hội ở chuyện này đang "nhiều hơn" vấn đề an toàn.
Được biết, lý do mà Viện Năng lượng Nguyên tử muốn xây dựng Trung tâm hạt nhân gần TP.Đà Lạt là để thu hút các nhà khoa học tới làm việc, nếu dời ra xa sợ sẽ không thu hút được nguồn lực, lãng phí tiền của…

Trung tâm Khoa học và Công nghệ hạt nhân (Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam) có vốn đầu tư khoảng 500 triệu USD, do Nga giúp đỡ công nghệ.
Đây là Trung tâm hạt nhân quốc gia phục vụ tất cả các nhà khoa học, các trường đại học, trung tâm nghiên cứu hạt nhân có liên quan khai thác. Trong trung tâm sẽ có lò nghiên cứu hạt nhân quy mô nhỏ nhưng lớn hơn lò nghiên cứu hạt nhân hiện có tại Đà Lạt.
Tin, ảnh: Lâm Viên