THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

02 September 2013

Cấp cứu hàng trăm ca TNGT đợt nghỉ lễ 2-9


Thứ Hai, 02/09/2013 18:45

(NLĐO)- Trong đợt nghỉ lễ 2-9, Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) cấp cứu hàng trăm ca tai nạn giao thông, tăng mạnh so với ngày thường. Khoảng 20% - 30% người có nồng độ cồn trong máu. Số trường hợp chấn thương nặng, chấn thương sọ não cũng tăng hơn hẳn.


Bệnh nhân chờ khám cấp cứu tại BV Việt Đức chiều ngày 2-9

Trong những ngày nghỉ lễ 2-9, Bệnh viện (BV) Việt Đức (Hà Nội) đã tiếp nhận hàng trăm ca tai nạn. So với ngày thường, số trường hợp bị chấn thương nặng, chấn thương sọ não do tai nạn giao thông (TNGT) cũng tăng hơn hẳn.
 
Theo thống kê, trong 2 ngày nghỉ lễ (từ 31-8 đến 1-9), Khoa Cấp cứu (BV Việt Đức) đã tiếp nhận 270 trường hợp khám cấp cứu, trong đó khoảng 200 trường hợp cấp cứu do TNGT và sinh hoạt. Riêng trong sáng ngày 2-9, BV đã tiếp nhận thêm gần 60 bệnh nhân cấp cứu thì có tới 35 trường hợp cấp cứu do TNGT. 

Các bác sĩ dự báo số bệnh nhân cấp cứu sẽ tiếp tục tăng lên trong chiều và tối ngày 2-9 vì đây là thời điểm người dân di chuyển từ nhiều địa phương về Hà Nội sau kỳ nghỉ lễ.

Theo bác sĩ Dương Trọng Hiền - Phó trưởng Khoa Phẫu thuật Cấp cứu tiêu hóa (BV Việt Đức) - trong dịp nghỉ lễ này, số ca cấp cứu do TNGT cũng tăng hơn bình thường, trong số này khoảng 20 - 30% bệnh nhân có nồng độ cồn trong máu. Nhiều bệnh nhân được chuyển đến BV trong tình trạng rất nặng, chấn thương sọ não, đa chấn thương… trong đó nguyên nhân chủ yếu là do va chạm hoặc tự ngã trong lúc tham gia giao thông. 

“Do quá đông bệnh nhân nên đến chiều ngày 2-9, hàng chục bệnh nhân cấp cứu do bệnh lý và TNGT vẫn phải xếp hàng chờ mổ” - bác sĩ Hiền cho biết.  
  
Theo một điều dưỡng ở Khoa Cấp cứu (BV Việt Đức), những ngày qua, số bệnh nhân tai nạn nặng phải nhập viện chiếm khoảng gần 30%, trong đó phần lớn bệnh nhân có chỉ định mổ cấp cứu. 

Được chuyển đến cấp cứu lúc 14 giờ ngày 2-9 do TNGT là một cặp vợ chồng khá trẻ. Chị Phạm Thị H., 23 tuổi (quê ở tỉnh Hà Nam, hiện đang mang thai tháng thứ 4), cho biết trong lúc chồng chở chị đi khám thai bất ngờ bị một chiếc xe lao từ cây xăng bên đường tông thẳng vào vợ chồng chị. Chiếc xe nát bươm đầu, chồng chị bị chấn thương vùng mặt phải nhập viện cấp cứu, còn chị may mắn không sao nhưng phải nằm nhập viện để theo dõi thai. 

Các bác sĩ BV Việt Đức cho biết thêm, trong số các ca tai nạn, phần lớn là ngoại tỉnh chuyển về với nhiều chấn thương nặng. Chỉ chưa đầy 3 ngày nghỉ lễ số ca quá nặng xin về và tử vong cũng lên tới gần 10 trường hợp. Riêng ngày 31-8, trong số 5 bệnh nhân nặng xin về thì có tới 4 trường hợp do TNGT.  
Tin - ảnh: N.Dung