THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

28 September 2013

Xả lũ đột ngột, hàng trăm dân tỉnh giấc giữa đêm


Thứ Sáu, 27/09/2013 19:05

(NLĐO) - Hồ thủy lợi Ayun Hạ, tỉnh Gia Lai xả lũ làm hàng trăm hộ dân cùng hơn 200 ha hoa màu ngập sâu trong nước.



Khoảng 3 giờ ngày 27-9, hàng trăm hộ dân các huyện Phú Thiện, Ia Pa và  thị xã Ayun Pa hốt hoảng choàng tỉnh vì nước tràn vào nhà. Mực nước lên nhanh nên bà con chỉ kịp sơ tán người và cất những tài sản có giá trị. Xã Ia Trôk của huyện Ia Pa chịu ảnh hưởng nặng nhất.
 
Nước lũ làm ngập nhà dân ở huyện Phú Thiện
Anh Nguyễn Viết Đông, thôn Quý Đức cho biết: “Tôi đang ngủ thì cảm thấy lạnh ở lưng, tỉnh dậy thì nước đã ngập tới giường. Tôi chỉ kịp cất vội chiếc ti vi lên cao rồi chạy ra khỏi nhà”.

Chủ tịch UBND xã Ia Trốk, ông Võ Hưng Quang, cho biết toàn xã có 24 ngôi nhà, 115 ha lúa cùng 12 ha mì của người dân bị ngập sâu trong nước khoảng 1m. Tại tỉnh lộ 662 (nối TP. Pleiku và các huyện phía đông nam tỉnh Gia Lai) đoạn qua cầu Quý Đức (thị xã Ayun Pa), nước lũ trên sông Ayun dâng cao chảy tràn qua đường khiến xe cộ lưu thông rất khó khăn.

Tại huyện Phú Thiện, nước lũ nhấn chìm hàng chục ngôi nhà và hoa màu của các xã Ia Hiao, Ia Peng Ia Sol, Ia Piar. Các cơ quan chức năng của huyện đang thống kê thiệt hại do lũ gây nên.
 
Tỉnh lộ 662 bị ngập gây khó khăn cho phương tiện qua lại

Những ngày qua, trên thượng nguồn các sông Ba, Ayun liên tục xảy ra mưa lớn, lượng nước đổ về dữ dội nên công trình thủy lợi Ayun Hạ buộc phải xả lũ. Hiện Ayun Hạ tiếp tục mở 3 cửa xả lũ với lưu lượng 350 m3/giây.

Đến chiều ngày 27- 9, nước lũ trên sông Ayun và sông Ba tiếp tục dâng cao, vượt mức báo động 2, đe dọa tới tính mạng, tài sản của hàng ngàn hộ dân sống dọc hai bên sông.

Ông Lữ Phúc Phong, Thường trực Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão huyện Ia Pa, cho biết huyện đã thành lập 2 tổ công tác túc trực để theo dõi, kịp thời có biện pháp ứng cứu nếu lũ lớn.
Tin-ảnh: H. Thanh