THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

19 October 2013

Chủ tịch huyện bị khởi tố vì 'cát tặc'!

VNE - Thứ sáu, 18/10/2013

Đứng đầu chính quyền cấp huyện, ông Hưng bị cho là thiếu trách nhiệm trong quản lý nhà nước để xảy ra nạn khai thác cát trái phép gây thiệt hại tài nguyên.

Sáng 18/10, Công an tỉnh Đồng Tháp khởi tố ông Nguyễn Quốc Hưng (Chủ tịch UBND huyện Hồng Ngự) về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Cán bộ 53 tuổi này vừa bị đình chỉ chức vụ, được tại ngoại hầu tra nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú.
Theo cơ quan điều tra, trong quá trình điều hành công việc tại địa phương, ông Hưng bị cho là đã thiếu trách nhiệm trong quản lý nhà nước, để Công ty TNHH Ngự Bình cho nhiều phương tiện khai thác cát trái phép tại bãi bồi ở xã Thường Thới Tiền, gây thiệt hại tài nguyên trị giá gần 12 tỷ đồng.
khai-thac-cat-trai-phep-7260-1382076386.
Cảnh sát bắt quả tang phương tiện khai thác cát trái phép ở Hồng Ngự. Ảnh: Trà Giang
Trước đó, tối 18/10/2012 cảnh sát bắt quả tang 3 sà lan chở theo cần cẩu khai thác cát tại bãi bồi ven sông Tiền thuộc xã Thường Phước Tiền của huyện Hồng Ngự. Tài công xuất trình giấy phép khai thác cát nhưng đã hết hạn từ tháng 10/2011.
Quá trình điều tra nhà chức trách xác định với vai trò lãnh đạo địa phương, ông Nguyễn Hồng Lâm (Bí thư Huyện ủy Hồng Ngự) chủ trương cho cấp dưới để Công ty TNHH Ngự Bình thu tiền những phương tiện khai thác cát sông trái phép kéo dài từ tháng 11/2011 đến tháng 8/2012 (mỗi tháng 1 sà lan nộp 30 triệu đồng).
Với hành vi này, ông Lâm cùng với Ngô Xuân Cảnh (nguyên phó bí thư Huyện ủy Hồng Ngự) bị đề nghị truy tố về tội Vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên. Dương Trung Kỉnh (nguyên Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường) bị đề nghị truy tố tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Đối với Dương Tấn Quốc, Phan Thanh Dân (Giám đốc, Phó giám đốc Công ty TNHH Ngự Bình) và kế toán trưởng Lương Công Thành cùng 4 người khai thác cát trái phép bị đề nghị truy tố tội Vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên.
Trà Giang