THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

01 October 2013

Khai mạc phiên họp khóa XI lần thứ 8 Ban chấp Hành Trung Ương Đảng!...

Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
Courtesy noichinh.vn
RFA-30-09-2013 -  Sáng hôm nay Ban chấp Hành Trung Ương Đảng đã khai mạc phiên họp khóa XI lần thứ 8 tại Hà Nội.
Các báo trong nước đồng loạt loan tải tin tức chính trị được xem là quan trọng này. Hội nghị sẽ diễn ta từ ngày 30 tháng 9 tới ngày 9 tháng 10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đọc bài diễn văn khai mạc với những mục tiêu mà phiên họp kỳ này sẽ thảo luận gồm năm điểm, trong đó bao gồm về tình hình kinh tế xã hội, đổi mới toàn điện giáo dục và đào tạo, dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, tổng kết 10 năm nghị quyết Trung ương 8 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc và cuối cùng là sửa đổi quy chế bầu cử trong đảng.
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết riêng trong ngày hôm nay hội nghị sẽ thảo luận về vấn đề chiến lược bảo vệ tổ quốc. Nhấn mạnh đến tình hình mới hiện nay, Tổng bí thư yêu cầu hội nghị nghiên cứu và triển khai những điều mà ông cho là thuận lợi và có cơ hội cần nắm bắt để từ đó có chiến lược bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Đảng, nhà nước, nhân dân và chế độ.
Về tình hình kinh tế, xã hội phiên họp sẽ tập trung bàn về trọng tâm gốm 3 khâu đột phá gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng.
Đối với mục tiêu "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục" Tổng Bí thư nhấn mạnh rằng đổi mới toàn diện giáo dục là đổi mới từ sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước từ đó mới dẫn đến đổi mới các cơ sở giáo dục - đào tạo và cuối cùng là sự tham gia của gia đình, cộng đồng và xã hội.
Trong đề tài "Sửa Hiến pháp" Tổng bí thư nhấn mạnh hội nghị phải bàn thảo thật kỹ lưỡng và góp ý cụ thể vào từng chương, điều và toàn văn dự thảo.
Về Quy chế bầu cử trong Đảng, Bộ Chính trị sẽ trình Ban chấp hành Trung ương nhằm xem xét 2 nội dung quan trọn là ban hành Quy chế bầu cử trong Đảng và quyết định việc thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội XII của Đảng.
Tại hội nghị lần này người dân chú ý nhất là vấn đề sửa Hiến pháp 92 trong đó điều 4 Hiến pháp và luật đất đai đang được hội nghị mang ra bàn thảo. Tuy nhiên hầu như kết quả đã có sẵn khi nói chuyện trước cử tri mới đây Tổng bí thư đã có ý kiến cho rằng không thề bỏ hai điều này vì đó là chủ trương đứng đắn của Đảng và nhà nước đưa ra nhằm ổn định chính trị và thực thi quyền sở hữu đất đai của toàn dân do nhà nước quản lý.