THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

13 November 2013

Áp thấp nhiệt đới mạnh thành bão sắp vào biển Đông



(Dân trí) - Dự báo từ trưa mai 13/11, áp thấp nhiệt đới mạnh thành bão sẽ đi vào vùng biển phía Đông nam biển Đông.

Tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, hồi 13h ngày 12/11, tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 8,4 độ Vĩ Bắc; 125,5 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Bắc đảo Min-Đa-Nao (Philippin). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9.
Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km, vượt qua miền Nam Philippin đi vào biển Xu - Lu (Philippin) và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 13h ngày 13/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 10,2 độ Vĩ Bắc; 120,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc cách đảo Pa-La-Oan (Philippin). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9, cấp 10.
 
Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, sau mạnh lên thành bão, vùng biển phía Đông Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Đông quần đảo Trường Sa) từ trưa mai (13/11), có gió mạnh dần lên cấp 6, vùng gần tâm bão đi qua cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Biển động mạnh.
 
Theo Ban Chỉ đạo PCLB Trung ương, bão số 14 đã khiến 18 người chết và mất tích chủ yếu là do tai nạn khi chằng chống nhà cửa, chặt tỉa cây cối để ứng phó với bão. Bão 14 cũng làm 75 căn nhà bị đổ sập, hơn 2.500 nhà bị tốc mái, hư hỏng. 316 ha lúa bị ngập, hư hại; diện tích hoa màu bị ngập, hư hại gần 50.000ha.
 Phạm Thanh