THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

03 November 2013

Bão Krosa giật cấp siêu bão, tiến thẳng vào miền Trung

Thứ Bảy, 02/11/2013 

(NLĐO)- Bão số 12 đã tăng thêm 2 cấp, hiện giật cấp siêu bão 17, đang tiến thẳng vào khu vực miền Trung với tốc độ nhanh 20 km/giờ. Dự báo, chiều ngày 4-11, bão số 12 có khả năng đổ bộ vào vùng biển các tỉnh Quảng Trị - Quảng Ngãi.

Vị trí của bão số 12 lúc 16 giờ ngày 2-11, dự báo đường đi và phạm vi ảnh hưởng của bão. 
Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương

Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương sáng nay 2-11 đã họp khẩn để đánh giá diễn biến bão số 12 (tên quốc tế bão Krosa) và bàn biện pháp ứng phó. 

Ông Lê Thanh Hải - Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Trung ương - cho biết khi bão số 12 tiếp cận gần bờ, có 3 khả năng có thể xảy ra: Bão trở thành áp thấp nhiệt đới, vùng thấp và suy yếu trước khi đổ bộ vào đất liền. 

Đáng lưu ý là sau khi đổ bộ hoàn lưu bão có thể gây mưa lớn ở các tỉnh ven biển Vịnh Bắc bộ từ ngày 4 đến ngày 7-11. 

Vùng nguy hiểm trong ngày hôm nay được xác định từ Bắc vĩ tuyến 13 đến vĩ tuyến 19. 

Bão sẽ hướng vào các tỉnh từ Quảng Trị đến Phú Yên. Vì vậy, các địa phương cần thường xuyên theo dõi diễn biến của bão thông báo đến các tàu thuyền hoạt động gần bờ, đặc biệt là các phương tiện đang di chuyển vào đất liền tránh đi vào tâm bão khi bão đổ bộ.

Theo bản tin mới nhất của Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương, vào hồi 16 giờ ngày 2-11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,0 độ Vĩ Bắc; 115,1 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 470 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, cấp 14 (tức là từ 134 đến 166 km một giờ), giật cấp 16, cấp 17 (cấp siêu bão).
 
Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km.
 
Đến 16 giờ ngày 3-11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc; 112,9 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 230 km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13 (tức là từ 118 đến 149 km một giờ), giật cấp 14, cấp 15.
 
Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Nam và Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20 km.
 
Vị trí và hướng di chuyển của bão Krosa theo trang dự báo thời tiết của Hải quân Mỹ
 
Đến 16 giờ ngày 4-11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,5 độ Vĩ Bắc; 108,9 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển các tỉnh Quảng Trị - Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9, cấp 10.
 
Trong khoảng 48 đến 60 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Nam và Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20km.
 
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 10 - 12, vùng gần tâm bão đi qua cấp 13 - 14, giật cấp 15, cấp 16. Biển động dữ dội.
 
Từ sáng mai (3-11), vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10, cấp 11, giật cấp 12, cấp 13. Biển động dữ dội.
 
Theo báo cáo của Cơ quan thường trực Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng, tính đến 6 giờ sáng nay (2-11) đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 74.405 phương tiện với 363.638 người biết diễn biến của bão để chủ động di chuyển phòng tránh. 

Cụ thể, khu vực Bắc biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) 33 phương tiện với 338 người, trong đó Quảng Ngãi 22 phương tiện với 220 người đang di chuyển xuống phía Nam (ở vĩ độ 13040N), Đà Nẵng 11 phương tiện với 118 người đang di chuyển vào bờ (ở 16030-170N, 109030E); Các khu vực khác và neo đậu tại bến 74.363 phương tiện với 363.252 người.

Về các hồ chứa thuỷ lợi, theo báo cáo của Vụ Quản lý công trình thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), các hồ chứa thuộc các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ hầu hết đã đầy nước, mực nước một số hồ đang trên mực nước dâng bình thường, như Sông Mực (Thanh Hóa), Vệ Vừng, Khe Đá, Xuân Dương (Nghệ An).
 
Các hồ chứa thuộc các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam hiện tích đạt khoảng 80% dung tích thiết kế; một số hồ chứa đã đầy nước, như: Hoà Mỹ (Thừa Thiên - Huế), Khe Tân, Thạch Bàn (Quảng Nam). 

Tàu cá Bình Định chết máy trôi trên biển
Theo tin mới nhất từ Ban chỉ huy PCLB Khu vực miền Trung - Tây Nguyên (đóng tại Đà Nẵng), đến 10 giờ ngày 2-11, các tỉnh, thành phố từ Quảng Bình đến Khánh Hòa đã thông báo, hướng dẫn tổng số 42.245 tàu/168.978 lao động biết vị trí, hướng di chuyển bão số 12 để chủ động trú tránh.

Ngư dân Đà Nẵng đưa tàu thuyền neo đậu tại Âu thuyền Thọ Quang
Hiện nay, tàu đánh cá BĐ 95532 TS cùng với 14 lao động của ông Nguyễn Hữu Kha (ở huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) đang bị hỏng máy, thả trôi trên biển ở khu vực cách đảo Phú Quí khoảng 135 hải lý về phía Đông Nam. Các năng chức năng đã thông báo cho các tàu đánh bắt gần gần đó đến giúp, đồng thời theo dõi chặt chẽ để có biện pháp ứng cứu kịp thời.  
Hiện có 9/15 hồ lớn ở miền Trung – Tây Nguyên đã đầy và qua tràn như: Đăk Yên, Đăk Uy (Kon Tum); Biển Hồ, Tân Sơn (Gia Lai); Buôn Yong, Ea Kao, Ea Súp Thượng (Đăk Lăk); Đăk Diêr, Đăk Săk (Đăk Nông). Các hồ ở Đăk Lăk đang đóng tràn tích nước. Tại Gia Lai, đã có thông báo dự kiến xả tràn hồ Ayun Hạ từ 8 giờ ngày 03-11 với lưu lượng Qxả=389m3/s.
H. Dũng

Văn Duẩn