THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

01 November 2013

Bé gái 5 tuổi bị bạo hành, đuổi ra nghĩa địa

Bé gái đó là Nguyễn Thị Minh T. (SN 2007, trú tại thôn Lĩnh Đông, xã Phạm Mệnh, tỉnh Hải Dương). T. bị bố đẻ và mẹ kế dùng roi đánh vào người, bỏ vào bao tải dìm xuống ao nhiều lần. ngoài ra, cháu T. còn cho biết bị mẹ kế bóp cổ khiến cổ cháu bị trầy xước.

Đỉnh điểm vào đêm 27/10, người dân thôn Lĩnh Đông phát hiện cháu T. đứng một mình trong nghĩa trang gần nhà, với dấu hiệu hoảng hốt sợ hãi. Kiểm tra thì phát hiện trên thân thể cháu T. nhiều vết bầm tím, thương tích đầy mình.
Nóng 24h: Bạo hành con đẻ; Đại sứ quán Úc giúp Mỹ nghe lén VN | Bạo hành, Tai nạn, Đâm xe khách, Ném xác, Cát Tường, Vinashin
Hình ảnh cổ cháu bé bị đánh.
Ông Dương Văn Mẫn, Chủ tịch UBND xã chọ hay, bố của T. là Nguyễn Doãn Thắng (SN 1983) lấy vợ hai là Nguyễn Thị Huệ (SN 1984) cuối năm 2011 và chuyển về đây ở rể.

Hiện cơ quan CSĐT –CA huyện Kinh Môn đã yêu cầu công an xã chuyển toàn bộ hồ sơ sự việc lên để giải quyết theo đúng thẩm quyền. Thắng và Huệ bước đầu khai nhận có đánh cháu T. nhưng chỉ dùng roi mây, việc dúi cháu T. xuống ao chỉ là để hù dọa.